Bản tin 14H: Ukraine gia nhập NATO sẽ gây chia rẽ nghiêm trọng

Binh sỹ Ukraine và Mỹ trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine và Mỹ trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua kế hoạch kết nạp thêm Ukraine và Gruzia sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho châu Âu, cũng như cho chính Ukraine. Đó là phát biểu của Đại diện thường trực của Nga tại NATO Aleksander Glushko trên kênh truyền hình LifeNews.

Bãi chứa than của nhiều công ty ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị nước lũ cuốn ra biển. Tiếc của, cả trăm người dân hai phường Cẩm Sơn và Cẩm Phú đổ ra suối B5-12 nạo vét than bất chấp cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền TP Cẩm Phả. Thành quả sau một lần lặn sâu là rổ than đá lẫn bùn đất. Tuy nhiên, người vớt than phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, như nước chảy xiết có thể cuốn trôi người; dẫm phải bơm kim tiêm, mảnh sành dưới lòng suối... (Xem chi tiết)


Ngày 28/7, báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) Hà Nội cho biết, mỗi năm quy mô dân số Hà Nội dự kiến tăng thêm tương đương dân số 1 huyện lớn, khoảng 200.000 người. Trung bình mỗi năm có khoảng 120.000 trẻ ra đời, tỷ lệ nhập cư về Hà Nội liên tục tăng (riêng Hà Nội cũ tăng khoảng 80.000 người/năm). Tính đến năm 2014 dân số Hà Nội là 7,2 triệu người, tỷ lệ tăng bình quân hàng năm là 2,34%.


Khoảng 7h sáng nay 29/7, ông Mão chạy xe máy chở theo vợ là bà Tồn lưu thông trên đường Trần Ngọc Lên thuộc khu phố 4, phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi chạy đến đoạn giao lộ với đường Mỹ Phước – Tân Vạn thì xảy ra va chạm với chiếc xe container lưu thông theo hướng đi huyện Bến Cát. Cú va chạm khiến chiếc xe máy cùng hai vợ chồng ông Mão ngã xuống đường rồi  bị cán qua, kéo lê hơn 10m khiến bà Tồn tử vong tại chỗ, ông Mão bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Trung Quốc tuyên bố đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trên không và trên biển ở Biển Đông vào ngày 28/7, với sự tham gia của trên 100 tàu chiến, hàng chục máy bay quân sự. Các đơn vị chiến tranh điện tử và lực lượng hạt nhân cũng tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông. 


Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã thu hồi được 38,7 tỷ Nhân dân tệ (6,2 tỷ USD) bị thất thoát do hối lộ. Sự việc diễn ra trong bối cảnh giới lãnh đạo nước này đang theo đuổi chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn. Nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay các quan chức tham nhũng đã phải hoàn trả bất động sản và tài sản sở hữu bất chính cho nhà nước.


Việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua kế hoạch kết nạp thêm Ukraine và Gruzia sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho châu Âu, cũng như cho chính Ukraine. Đó là phát biểu của Đại diện thường trực của Nga tại NATO Aleksander Glushko trên kênh truyền hình LifeNews. Ông Glushko khẳng định bất kỳ “trò chơi chính trị” nào xung quanh việc NATO mở rộng về phía Gruzia và Ukraine đều dẫn đến những hậu quả địa chính trị nghiêm trọng cho toàn châu Âu.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ủng hộ mạnh mẽ các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Đó là tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sau cuộc họp khẩn cấp của liên minh quân sự này tại Brussels (Bỉ) ngày 28/7. Ông cũng cho biết Ankara không đề nghị NATO hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến.


Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm qua cách chức cấp phó cùng 4 bộ trưởng trong đợt cải tổ nội các. Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin bị cách chức vài ngày sau khi ông công khai kêu gọi Thủ tướng Najib Razak giải thích bê bối tại quỹ đầu tư quốc gia 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Quỹ này đang nợ hơn 11 tỷ USD, đồng thời bị điều tra vì quản lý tài chính yếu kém và tham nhũng. (Xem chi tiết)


Ngày 29/7, Bộ Quốc phòng Lào đã ra thông cáo về vụ máy bay quân sự Mi-17 nước này mất tích ở khu vực đồi núi thuộc tỉnh Xaysomboun. Theo thông cáo, máy bay trên, gồm tổ lái 4 người và 19 hành khách, mất liên lạc với trung tâm điều khiển bay vào lúc 13 giờ 10 chiều 27/7 (giờ địa phương) khi đang trong hành trình bay từ thủ đô Vientiane đi làm nhiệm vụ tại khu vực giáp 2 tỉnh Xiangkhouang-Houaphan. Hiện Bộ Quốc phòng Lào đã cử đoàn chuyên trách đi điều tra, tìm kiếm dọc theo lộ trình chuyến bay.


Ngày 28/7, quân đội Nigeria thông báo đã giải cứu 30 con tin bị giam giữ trong sào huyệt của Boko Haram tại thị trấn Dikwa, bang Borno trong bối cảnh những chiến dịch chống lại nhóm phiến quân cực đoan này tại khu vực Đông Bắc vẫn đang diễn ra. Giới chức quân đội cho biết các con tin được giải cứu gồm 21 trẻ em, 7 phụ nữ và 2 đàn ông. Ngoài ra, quân đội Nigeria cũng phát hiện ra một cơ sở đào tạo các tân binh của Boko Haram tại thị trấn trên.

MỚI - NÓNG