Bản tin 14H: Ukraine không đủ lực tấn công quân biểu tình

Bản tin 14H: Ukraine không đủ lực tấn công quân biểu tình
TPO - Số người thiệt mạng vụ chìm phà tại Hàn Quốc đang tăng nhanh chóng, Kiev ra lệnh ngừng bắn có thể vì hoàn toàn bất lực khi không đủ khả năng tấn công "chống khủng bố".

Loại văcxin sởi dịch vụ có thể cạn trong vài ngày tới do khách hàng hết tuổi tiêm văcxin sởi miễn phí đến quá đông tại các điểm tiêm chủng dịch vụ. Trẻ em trên 3 tuổi và cả người lớn cũng muốn tiêm nên chuyện hết văcxin là có thể.


Một trong những bất thường của dịch sởi năm nay là tỉ lệ trẻ dưới dưới 9 tháng mắc sởi, diễn biến nặng và tử vong không nhỏ. GS – TS Nguyễn Trần Hiển – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ đưa ra những giả thuyết, trẻ sinh ra từ mẹ đã tiêm phòng có thể có nồng độ miễn dịch thấp không đủ để phòng bệnh, so với trẻ sinh ra từ người mẹ đã mắc sởi tự nhiên.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo bán khối thiên thạch rởm với giá 215 tỉ đồng. Bị hại của vụ án này là anh Nguyễn Thanh Tùng, đã tới nhà đối tượng Tiến hỏi mua một khối thiên thạch rởm được đúc bằng chì nặng khoảng 8kg và rao bán với giá 215 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 19/4, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng hoàn tất việc khám hiện trường, khám nghiệm tử thi Trần Phước Thành cùng 2 con 5 tuổi và 3 tuổi.

Chiều hôm trước, người thân phát hiện 3 cha con chết trong nhà với nhiều vết dao trên người. Cơ quan chức năng phát hiện bức thư tuyệt mệnh mà Thành để lại, 2 tháng trước Thành đi chữa trị bệnh tâm thần. (Xem chi tiết)


Ngày 20/4, thêm 13 thi thể nạn nhân đã được vớt lên từ chiếc phà biển của Hàn Quốc bị lật úp, nâng tổng số người thiệt mạng lên 49. Hiện vẫn còn 253 người mất tích. Số người mất tích có thể đã chết và thi thể của họ đang bị mắc kẹt trong phà. Hiện các thợ lặn đang tập trung tìm kiếm ở khoang hành khách của phà.


Ẩu đả vừa xảy ra trên đảo Jindo giữa cảnh sát Hàn Quốc và thân nhân của những người mất tích trên phà Sewol trong bối cảnh số người được xác nhận thiệt mạng đang tăng cao.

Gần 200 người nhà nạn nhân đã tổ chức một cuộc tuần hành biểu tình từ đảo Jindo đến phủ tổng thống Nhà Xanh tại Seoul, cách đó khoảng 420 km về phía bắc. (Xem chi tiết)


Ngày 20/4, nhà ngoại giao Anh Mark Etherington dẫn đầu đoàn giám sát của Tổ chức an ninh hợp tác châu Âu (OSCE) đến Donetsk thương lượng chuyện đầu hàng với phe ly khai thân Nga, dù niềm hy vọng kết thúc nhanh cuộc khủng hoảng rất mong manh.

Một tay súng bịt mặt ở Donestk nói, lệnh ngừng bắn có thể là sự thể hiện thiện chí, hay có thể vì Kiev hoàn toàn bất lực.


Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, tiết lộ quyết định sáp nhập Crimea vào Nga là do chính Tổng thống Vladimir Putin tự đưa ra. Theo ông Peskov, Nga quan tâm đến một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị của nước láng giềng Ukraine hơn cả các nước khác và chính ông Putin đã tự mình soạn thảo bài phát biểu trước nhân dân Nga về tình hình Crimea.


Cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc đang chuyển sang giai đoạn quyết liệt, đụng chạm đến cả những lĩnh vực trước nay bị coi là vùng cấm. Đối với quân đội, sau khi Trung tướng Cốc Tuấn Sơn bị giao cho cơ quan tư pháp điều tra, xét xử; Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu bị bắt. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.