Bản tin 14H: Ukraine quyết không từ bỏ Crimea

Lính thủy đánh bộ Ukraine rời khỏi đơn vị ở thành phố cảng Feodosiya, miền đông Crimea ngày 24/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lính thủy đánh bộ Ukraine rời khỏi đơn vị ở thành phố cảng Feodosiya, miền đông Crimea ngày 24/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trả lời phỏng vấn truyền hình Ukraine ngày 1/8, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố Ukraine sẽ không từ bỏ Crimea và sẽ dùng mọi biện pháp có thể để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Ông Poroshenko khẳng định "Crimea không phải để bán".

Theo các công nhân có mặt tại hiện trường, vỉa đá ở mỏ A trên địa bàn xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) lở xuống lúc 18h chiều 1/8. Những khối đá nặng hàng tấn ào ào lăn xuống vùi lấp 5 công nhân của Công ty Kiên Ngọc. Nhiều người khác bị xây xát kịp bỏ chạy. Ngay trong đêm, các công nhân và người dân đã tìm thấy thi thể của hai người ở Lương Sơn (Hòa Bình). Công ty chủ quản đã đưa các nạn nhân về quê mai táng.


Liên quan vụ việc ông Tạ Văn Ấn (62 tuổi ở tỉnh Bình Dương) mua thùng mì Unif bò rau thơm về ăn và bốc được phiếu trúng thưởng 100 triệu đồng nhưng phía công ty không trả thưởng, ngày 1/8, ông Ấn đã làm việc với Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, ông Ẩn đã nhận 57 triệu đồng từ Công ty TNHH UNI-PRESIDENT Việt Nam (Bình Dương)- đơn vị tổ chức chương trình khuyến mãi. (Xem chi tiết)


Sáng 2/8, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã có thông tin chính thức về vụ việc Cơ quan công an bắt giữ cán bộ kiểm lâm vào khuya 1/8, rạng sáng 2/8. Theo đó, công an đã bắt giữ một cán bộ kiểm lâm. Ông Lê Đức Hải, đang công tác tại Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 bị bắt giữ về hành vi nhận hối lộ. (Xem chi tiết)


Trả lời phỏng vấn truyền hình Ukraine ngày 1/8, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố Ukraine sẽ không từ bỏ Crimea và sẽ dùng mọi biện pháp có thể để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Ông Poroshenko khẳng định "Crimea không phải để bán" và Ukraine sẽ không bao giờ từ bỏ Crimea để lấy tiền.


Ngày 1/8, Thủ tướng Anh David Cameron đã lên tiếng thúc giục các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ liên minh quân sự này và ngăn chặn nguy cơ bị Nga tấn công. Theo ông Cameron, NATO cần tái bố trí vũ khí trang thiết bị, đặc biệt là ở các nước thành viên được coi là "tiền tuyến".


Với tỷ lệ 223 phiếu thuận và 189 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát ngày 1/8 đã thông qua khoản qua ngân sách mới trị giá 694 triệu USD nhằm tăng cường bảo vệ biên giới với Mexico và ngăn chặn những người Trung Mỹ, trong đó có cả trẻ em đi một mình, di cư trái phép vào Mỹ. Tuy nhiên, nhiều khả năng Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ không xem xét dự luật này của Hạ viện.


Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, phía Hamas phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn và yêu cầu nhóm phiến quân này nay lập tức thả lính Israel. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Obama nhấn mạnh: “Tôi nghĩ sẽ rất khó để đạt được thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa khi Hamas khó có thể thực hiện một cam kết ngừng bắn”. (Xem chi tiết)


Bộ Tôn giáo Indonesia vừa ra thông báo cảnh báo và kêu gọi công dân nước này không được hỗ trợ cho các nhà nước hồi giáo cực đoan Iraq và Syria cũng như phong trào hồi giáo cực đoan ISIS. Thông báo nhấn mạnh hỗ trợ ISIS, một phong trào hồi giáo cực đoan sử dụng phương tiện bạo lực nhằm thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, là đi nguợc lại tư tưởng nhà nước Pancasila của Indonesia.


Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát đã mở chiến dịch tiêu diệt những phần tử khủng bố ở quận phía nam Hotan của Tân Cương. Chín người người thiệt mạng và một người bị bắt giữ được Tân Hoa Xã mô tả là “nghi phạm khủng bố” nhưng không đưa thông tin chi tiết vụ việc. Chính quyền Trung Quốc đã tăng cường an ninh tại Tân Cương sau một loạt các cuộc tấn công xảy ra gần đây trong khu vực mà họ cho là do người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ thực hiện. (Xem chi tiết)


Hôm nay (2/8), một nhà máy hợp kim ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bất ngờ phát nổ. Vụ việc khiến ít nhất 65 người chết và 150 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 hôm nay (theo giờ địa phương) tại một công ty chế tạo sản phẩm hợp kim ở khu công nghiệp kinh tế mở, thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Thông tin ban đầu được biết, khi công nhân nhà máy đang tiến hành đánh bóng một số linh kiện xe ô tô thì xảy ra vụ nổ nói trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG