Bản tin 14H: Ukraine sắp nhận dàn radar tầm xa mới từ Mỹ

Xe tăng của quân ly khai tại Donetsk (Nguồn: AFP)
Xe tăng của quân ly khai tại Donetsk (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 4/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Mỹ đã cam kết chuyển giao cho Ukraine những mẫu vũ khí mới. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cả 4 người mới được bổ nhiệm đều là Ủy viên Trung ương Đảng và quân hàm Trung tướng. Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Lê Chiêm, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam vàTrung tướng Trần Đơn, Tư lệnh quân khu 7, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Xem chi tiết)


Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đặt ra hàng loạt câu hỏi nghi vấn cần phải được làm rõ xoay quanh những vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội). Quan điểm của ông Phạm Sỹ Liêm là phải thành lập đoàn kiểm tra độc lập, đưa ra kết luận đúng sai rõ ràng, quy trách nhiệm cụ thể, đồng thời phải xử lý ngay phần vi phạm của công trình. (Xem chi tiết)


Khoảng 6 giờ ngày 5/10, xe ô tô tải do tài xế Lưu Đức Thắng điều khiển lưu thông theo hướng TP.HCM về Miền Tây. Khi đến đoạn qua ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xe tải đột nhiên lao sát vào lề bên phải rồi và chạm vào chiếc xe đạp điện, tiếp đó đâm vào xe mô tô đang lưu thông cùng chiều phía trước do một phụ nữ điều khiển chở con trai (khoảng 7 tuổi) đi học. Cháu trai ngồi sau té ngã xuống đường lọt vào gầm xe tải và bị kéo lê trên đường khoảng 10 mét, tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 4/10, Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng thông tin, anh Nguyễn Thế Duy, cán bộ Công an huyện Kiến Thụy chết tại nhà riêng ở thôn Thống Nhất, xã Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng vào tối ngày 3/10. Theo đó, khoảng 23h ngày 3/10, Công an huyện Kiến Thụy nhận được tin báo của gia đình về việc anh Nguyễn Thế Duy chết ở tư thế treo cổ. Công an huyện tổ chức lực lượng khẩn trương đưa anh Duy cấp cứu tại bệnh viện huyện Kiến Thụy nhưng anh Duy đã chết trước khi đến bệnh viện. (Xem chi tiết)


Ngày 5/10, Ngân hàng Thế giới (WB) cập nhật Báo cáo tình hình kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương tại Singapore và kết nối qua cầu truyền hình với Việt Nam. Nhận định về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong trung hạn, Báo cáo tình hình kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương dự báo tăng trưởng của Việt Nam sẽ đạt 6% trong năm nay. Tỷ lệ nghèo sẽ tiếp tục giảm.


Ngày 4/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Mỹ đã cam kết chuyển giao cho Ukraine những mẫu vũ khí mới. Tổng thống Poroshenko cho biết tại các cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Mỹ Barack Obama ở New York, Mỹ vừa qua, Tổng thống Obama thông báo rằng đã ký một sắc lệnh về việc chuyển giao cho Ukraine những mẫu vũ khí mới, đặc biệt là các radar tầm xa. Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyatt cũng cho biết Washington sẽ chuyển giao cho Kiev các hệ thống vô tuyến định vị dùng trong quân sự trước cuối mùa Thu này, cụ thể là các radar quân sự Q36.


Trong ngày thứ 4 của chiến dịch không kích tại Syria, các máy bay chiến đấu Nga đã tấn công 10 mục tiêu của IS, phá hủy các kho vũ khí, các trung tâm huấn luyện và cơ sở hạ tầng của nhóm phiến quân. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 4/10, các chiến đấu cơ Nga đã xuất kích tổng cộng 20 lần. Không quân Nga đã bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của IS và các nhóm khủng bố khác tại Syria từ ngày 30/9. (Xem chi tiết)


Nga đã bắt đầu đợt kiểm tra tổng kết quy mô lớn về khả năng chiến đấu của quân đội nước này, kéo dài từ ngày 5 đến hết tháng 10/2015. Khoảng 300 đơn vị trải dài trên toàn bộ lãnh thổ Liên bang tham gia cuộc tổng kiểm tra. Đợt tổng kiểm tra bao gồm các cuộc tập trận chiến thuật cấp đại đội và tiểu đoàn có bắn đạn thật. Toàn bộ binh sĩ cũng sẽ được kiểm tra về tất cả các kỹ năng từ tác chiến cho đến sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. (Xem chi tiết)


Sau hành động cho nổ tung hai ngôi đền cổ Bel và Baal Shamin cùng một ngôi mộ cổ tại thành phố cổ Palmyra của Syria, lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiếp tục đánh sập Khải Hoàn Môn nổi tiếng nằm trong quần thể di tích có từ thời La Mã này. Kể từ tháng 5/2015, sau khi đánh chiếm được thành phố cổ Palmyra, IS đã tiến hành phá hủy hàng loạt ngôi đền trong cụm di sản thời La Mã ở Palmyra. (Xem chi tiết)


Ủy ban chống tham nhũng độc lập của Đặc khu hành chính Hong Kong (ICIA) ngày 5/10 cho biết, cơ quan này đã buộc tội cựu Trưởng đặc khu Tăng Âm Quyền (Donald Tsang) có những hành vi sai trái. Đây là một trong những vụ bê bối tham nhũng lớn nhất ở Hong Kong. Trong một tuyên bố, ICAC cho hay ông Tăng Âm Quyền, 70 tuổi, đang phải đối mặt với 2 tội danh liên quan đến những hành vi sai trái khi còn đương chức. Ông Tăng Âm Quyền sẽ phải ra hầu tòa sơ thẩm vào chiều cùng ngày.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.