Bản tin 14H: Ukraine suy sụp kinh tế vì nội chiến

Quân đội Ukraine tuần tra tại Druzhkivka thuộc vùng Donetsk ngày 19/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quân đội Ukraine tuần tra tại Druzhkivka thuộc vùng Donetsk ngày 19/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - GDP của Ukraine trong năm 2013 đứng ở mức 0%, còn trong 6 tháng đầu năm nay giảm 4,7%. Theo dự báo GDP của Ukraine năm nay sẽ ở mức âm 6 - 7%.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng ở bến tàu Dân Tiến (Móng Cái, Quảng Ninh) bắt giữ các vụ vận chuyển trứng có nguồn gốc Trung Quốc vào Việt Nam. 5.460 quả trứng vịt giống (trứng vịt đã qua ấp), xuất xứ Trung Quốc (vô chủ). Tổng trị giá lô hàng vi phạm khoảng 21,8 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin từ vùng chiến sự miền đông Ukraine cho biết, quân đội và an ninh nước này đưa các khí tài quân sự hạng nặng, từng bước thiết lập vòng vây quân ly khai tại các tỉnh Donetsk, Lugansk, trong đó có cả hỏa lực phóng giàn Grad. Hệ thống pháo phản lực 9K51 Grad (BM-21 nâng cấp), được thiết kế để tiêu diệt binh lực địch (cả trong lẫn ngoài công sự, xe tăng, xe bọc thép, các khẩu đội pháo, cối, máy bay và trực thăng trú đậu trên bãi đáp, trạm chỉ huy và các mục tiêu khác. (Xem chi tiết)


Ngày 20/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố tình hình ở miền Đông Ukraine không thể giải quyết chỉ bằng vũ lực. Tổng thống Poroshenko cho biết, người dân ở Donetsk và Lugansk mong muốn hòa bình, và việc thực hiện kế hoạch hòa bình mà Kiev đề xuất sẽ xác định hành động của chính phủ tại khu vực miền Đông. Do vậy, theo ông Poroshenko, không thể chỉ dựa vào giải pháp quân sự cho tình hình tại đây.


Giá khí đốt đã ngừng đà sụt giảm đột ngột nhất từ năm 2009 và chuyển sang trạng thái tăng mạnh do lo ngại rằng căng thẳng giữa Nga và Ukraine sẽ dẫn đến việc cắt đứt nguồn cung nhiên liệu. Vào đầu tháng bảy vừa qua, giá khí đốt đã giảm bởi sau một mùa Đông khá ôn hòa và trong các kho của EU còn trữ được nhiều nhiên liệu. Bây giờ, giá khí đốt đang tăng do quan hệ căng thẳng giữa Moskva và Kiev.


Các chỉ số kinh tế chính của Ukraine đã sụt giảm đáng kể trong vòng nửa năm qua vì khủng hoảng. Nợ quốc gia và nợ được chính phủ bảo lãnh của Ukraine tính đến ngày 30/6 đã tăng lên 821,8 tỷ grivna (hiện 1 USD tương đương khoảng 13 grivna), từ 683 tỷ grivna hồi cuối tháng Hai.

GDP của Ukraine trong năm 2013 đứng ở mức 0%, còn trong 6 tháng đầu năm nay giảm 4,7%. Theo dự báo GDP của Ukraine năm nay sẽ ở mức âm 6-7%.


Các chuyên gia cho rằng, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu phóng viên Mỹ James Foley là để kích động cơn phẫn nộ của dư luận thế giới để buộc Mỹ và đồng minh mở rộng chiến dịch quân sự ở Iraq và Syria, kể cả sử dụng bộ binh.

Ước tính còn khoảng 20 nhà báo bị bắt cóc ở Syria, phần nhiều do IS là thủ phạm. Đoạn video hành quyết nhà báo Foley được quay bằng nhiều máy quay, có chất lượng cao và được biên tập, phụ đề cẩn thận.


Thượng nghị sỹ Nhật Bản Tomohiro Ono, nhà nghiên cứu thuộc Hội điều tra Trung Đông, ngày 20/8 đã cho rằng sự bành trướng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhiều khả năng sẽ làm thay đổi đường biên giới giữa các quốc gia.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan IS đang gia tăng sức mạnh giữa Iraq và Syria “nhờ số lượng các tay súng tham gia hàng ngũ ngày một đông đảo” trong bối cảnh thế lực này đang giành thắng lợi như chẻ tre trong khu vực.


Không quân Mỹ ngày 19/8 ra thông báo ngừng hoạt động 82 chiến đấu cơ F-16D Fighting Falcons của nước này do phát hiện ra nhiều vết nứt ở cửa kính. Nguồn tin cho biết thêm, các vết nứt này được tìm thấy ở một chiếc máy bay, sau đó chỉ huy đội bay đã ra lệnh kiểm tra toàn bộ hạm đội và phát hiện ra 82 trên 157 chiếc F-16D đều có lỗi này. (Xem chi tiết)


Ngày 21/8, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha, 60 tuổi, đã được quốc hội nước này bầu làm thủ tướng, đúng như dự kiến của đông đảo dư luận kể từ khi ông lên nắm quyền sau cuộc đảo chính hồi tháng Năm vừa qua. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Prayuth Chan-ocha sẽ cần được Nhà vua Thái Lan chính thức phê chuẩn.


Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Lyall Grant cho biết, việc Triều Tiên đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi," đã không nhận được sự ủng hộ tại cuộc họp không chính thức hôm 20/8 của hội đồng này.

Theo ông Grant - người đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng tám, cho biết Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Bình Nhưỡng, đã nêu vấn đề này tại cuộc họp nói trên.

MỚI - NÓNG