Bản tin 14H: Ukraine tái chiếm Uglegorsk thất bại

Quân đội Ukraine đã thất bại khi tái chiếm Uglegorsk
Quân đội Ukraine đã thất bại khi tái chiếm Uglegorsk
TPO - Quân đội Ukraine đã thất bại khi tái chiếm Uglegorsk để giải vây cho Debaltsevo, đồng thời mất quyền kiểm soát 409km đường biên giới giáp Nga vào tay ly khai. Lực lượng chính phủ đã đụng độ ác liệt với tự vệ phòng thủ ở Uglegorsk và mất 4 xe tăng.

Theo Bộ Công Thương, nhập khẩu trong tháng đầu tiên của năm 2015 đã tăng nhanh hơn so với xuất khẩu, do vậy đã đưa mức nhập siêu của cả nước lên hơn 500 triệu USD. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đơn cử: Ôtô tăng 116,5% (ô tô nguyên chiếc tăng 144,5%); phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 72,4%; sắt thép tăng 65,5%; sản phẩm từ dầu mỏ tăng 59,3%...


Trước nhiều thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội và blog cá nhân làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, Thứ trưởng Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn cho hay, sẽ có những biện pháp toàn diện để ngăn chặn "thông tin độc hại" trên mạng. Những thông tin xấu, độc hại, nếu không kịp thời ngăn chặn, giải quyết sẽ gây tác động rất lớn đến tâm tư nguyện vọng, tình cảm của người dân, gây ra sự hoài nghi trong xã hội.


Hai chiếc xe chạy ngược chiều, đến cây cầu nhỏ thì đối đầu nhau. Tài xế ôtô khách Phương Trang đánh lái sang phải khiến chiếc xe leo lên thành cầu cao vút. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h30 sáng 2/2 tại cầu Láng Sen (xã Thạnh Thới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), khiến hàng chục hàng khách hoảng loạn. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc 80. (Xem chi tiết)


Quân đội Ukraine đã thất bại khi tái chiếm Uglegorsk để giải vây cho Debaltsevo, đồng thời mất quyền kiểm soát 409km đường biên giới giáp Nga vào tay ly khai. Lực lượng chính phủ đã đụng độ ác liệt với tự vệ phòng thủ ở Uglegorsk và mất 4 xe tăng. Đụng độ quân sự xảy ra tại Uglegorsk bùng phát từ cuối tháng 1/2015. Đại diện “Cộng hòa Donetsk” tuyên bố kiểm soát thị trấn tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa chiến lược này để khép vòng vây lực lượng chính phủ Ukraine tại cứ điểm Debaltsevo.


Tổng thống Mỹ Obama ngày 1/2 nói rằng, Mỹ tham gia tích cực vào cuộc đảo chính tháng 2/2014 tại Ukraine để tạo ra một chính quyền thân phương Tây thay thế chính quyền trước đó là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tại Ukraine ngày hôm nay. Qua lời ông Obama có thể thấy, Mỹ đã nhúng tay vào công việc nội bộ của Ukraine trước, và làm thay đổi sâu sắc tình hình kinh tế chính trị ở quốc gia này, dẫn đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, các động thái của Nga chỉ là phản ứng trước sự việc diễn ra và không phải là một sự tính toán lâu dài.


Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, ngày 1/2, đề xuất triển khai 10.000 lính bộ binh Mỹ tham gia cuộc chiến chống lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. Phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của kênh truyền hình CBS, Thượng nghị sỹ đại diện cho bang South Carolina này cho rằng, các cuộc không kích của liên minh do Mỹ cầm đầu chỉ có thể đẩy lùi được các cuộc tấn công, chứ không tiêu diệt được tận gốc IS ở Iraq và Syria.


Sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết con tin thứ hai người Nhật Bản và đe dọa đưa Nhật Bản vào danh sách mục tiêu khủng bố, Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh siết chặt các biện pháp an ninh nhằm bảo vệ công dân nước này cả ở trong và ngoài nước. Các cơ quan an ninh Nhật Bản sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn ngay từ biên giới, cửa khẩu như các cảng hàng không, cảng biển để rà soát, ngăn chặn mọi sự xâm nhập vào Nhật Bản của thành viên các tổ chức khủng bố. 


Ngày 1/2 Phó Giám đốc Trung tâm Mỹ Latinh thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, ông Jason Marczak, cho rằng, cuộc bao vây cấm vận chống Cuba sẽ phải được tháo gỡ từng bước vì hiện nay các sáng kiến được đưa ra tại Quốc hội Mỹ đều không mang lại kết quả. Đề cập sáng kiến của một nhóm nghị sỹ vừa trình lên Thượng viện Mỹ về bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm đi du lịch Cuba, Phó Giám đốc Marczak khẳng định, đây là một trong nhiều sáng kiến nhằm đánh vào cuộc bao vây cấm vận dưới nhiều hình thức khác nhau.


Một quan chức giấu tên của Hải quân Hàn Quốc, ngày 2/2, cho biết, từ tuần trước, Mỹ đã điều 1 tàu ngầm hạt nhân đến Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung thường niên giữa 2 nước trong tuần này. Tàu ngầm hạt nhân USS Olympia, số hiệu SSN-717, thuộc lớp Los Angeles, chở 120 thủy thủ, đã đến cảng Jinhae (Chinhe), cách thủ đô Seoul khoảng 410 km về phía Nam, vào ngày 30/1 vừa qua để tham gia cuộc tập trận chung diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5/2 tới.


Nằm trong kế hoạch của Chính phủ Ấn Độ Narendra Modi nhằm tăng cường vị thế quân sự của quốc gia, Ấn Độ sẽ mua sắm cho không quân nước này 22 trực thăng tấn công Apache AH-64E và 15 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng Chinook CH 47F. Tổng trị giá hợp đồng lên tới 2,5 tỷ USD. Các quan chức Ấn Độ cho biết, loại trực thăng tấn công (Apache) và trực thăng vận tải hạng nặng (Chinook) hiện đã trong tiến trình chờ Quốc hội phê chuẩn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG