Bản tin 14H: Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 2,45 tỷ USD trong tháng 1

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Theo thống kê của Bộ Công Thương, ngay trong tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong tháng Một đạt 1,85 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy vậy, lượng nhập khẩu từ thị trường này đã lên tới 4,3 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính điều này đã đưa mức nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc lên tới 2,45 tỷ USD.

Phát biểu tại cuộc làm việc của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với Quận ủy Ba Đình sáng nay, 14/2, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, không nên xóa bỏ loa phường. Nói về vấn đề tạo dựng văn hóa, văn minh cho người dân, ông Bạch Thành Định đánh giá cao vai trò của tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, loa phường. Theo ông Định, điều cần thiết là phải nâng cao chất lượng và cải tiến loa phường chứ không nên xóa bỏ. (Xem chi tiết)


Lực lượng y tế tỉnh Lai Châu đã thu giữ các mẫu thực phẩm để xét nghiệm sau sự việc 6 người tử vong và 15 người ảnh hưởng sau bữa cỗ đám ma tại nhà dân tại bản Tả Chải (huyện Phong Thổ). Trước đó, ngày 10/2 gia đình ông Phu Vần Lèng (SN 1957, dân tộc Hà Nhì ở bản Tả Chải) tổ chức ăn cơm uống rượu. Ông Lèng đau đầu buồn nôn và tử vong lúc 22h cùng ngày. Gia đình tổ chức hậu sự cho ông Lèng trong các ngày ngày 11, 12, 13/2 theo phong tục. Đến ngày 13/2 xảy ra hiện tượng hàng loạt người đau bụng, buồn nôn. 6 người trong số đó tử vong, 15 người nhập viện. (Xem chi tiết)


Hôm nay 14/2, hàng vạn thanh niên các địa phương trên địa bàn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các Quân khu 1, 2, 3, 4 đồng loạt lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại Hà Nội, 3.500 thanh niên đủ sức khoẻ đã được giao cho các đơn vị đầu mối nhận quân trong lễ giao nhận quân năm 2017 được tổ chức trang trọng  tại các quận, huyện. Trong số 3.500 tân binh, có 1.826 người có trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. (Xem chi tiết)


Hơn 2h sáng ngày 13/2, cả trăm “quái xế” độ tuổi từ 18 - 27 đã tụ tập trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tổ chức đua xe, gây náo loạn quốc lộ. Vụ việc khiến các phương tiện lưu thông qua đây bị kẹt cứng, ùn tắc nghiêm trọng suốt nhiều giờ và khiến người dân bên đường bức xúc do mất ngủ. Việc tổ chức đua xe của các đối tượng trên đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập đến để vỗ tay cổ vũ. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công an xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom thừa nhận có việc các đối tượng tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn. Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc này.


Theo số liệu thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, lực lượng chức năng tại các trạm cân lưu động, cố định và Thanh tra các Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành kiểm tra 22.230 xe, trong đó có 3.034 xe vi phạm, tước 484 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc Nhà nước 13 tỷ đồng trong tháng Một vừa qua. Nhấn mạnh việc lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, một bộ phận chủ xe, lái xe vẫn cố tình cơi nới kích thước thùng xe, chở hàng quá tải khi lợi dụng dịp nghỉ Tết và sơ hở của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết.


Thông tin từ Bệnh viện Phổi Đồng Nai cho biết, bệnh viện đang điều trị lao siêu kháng thuốc cho ông Nguyễn Thế H (62 tuổi, trú tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). Đây là ca bệnh đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn tỉnh. Trước đó, vào tháng 9/2015, bệnh nhân Nguyễn Thế H. nhập viện điều trị bệnh lao kháng đa thuốc. Sau thời gian dài điều trị, bệnh tình không tiến triển, xét nghiệm vẫn dương tính với vi khuẩn lao. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị lao siêu kháng thuốc.


Ít nhất 1 người chết, 2 người bị thương nặng trong một vụ nổ cực lớn tại nhà xưởng một công ty cổ phần xây dựng ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) vào trưa nay, 14/2. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lê Xuân Huy (SN 1975), công nhân Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h50 cùng ngày, trong quá trình hàn gió đá, hàn điện tại xưởng của công ty, anh Huy đã hàn trúng vật liệu lạ làm phát nổ kinh hoàng. Vụ nổ khiến anh Huy bị hất cao lên mái nhà xưởng khoảng 3m và rơi xuống đất, tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.


Theo thống kê của Bộ Công Thương, ngay trong tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong tháng Một đạt 1,85 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy vậy, lượng nhập khẩu từ thị trường này đã lên tới 4,3 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính điều này đã đưa mức nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc lên tới 2,45 tỷ USD. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng nổi lên là thị trường nhập siêu lớn thứ hai của Việt Nam chỉ sau Trung Quốc. Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 860 triệu USD, trong khi nhập khẩu tới 2,5 tỷ USD, đưa mức nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc lên mức 1,64 tỷ USD.


Ông Michael Flynn, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ vừa từ chức vì những tranh cãi liên quan tới mối quan hệ của ông với giới chức Nga trước khi ông Trump nhậm chức. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận đơn từ chức của ông Flynn, đồng thời bổ nhiệm ông Joseph Keith Kellogg, trung tướng về hưu, làm Quyền Cố vấn An ninh Quốc gia thay ông Flynn. Trước đó, ông Michael Flynn đối mặt với rất nhiều áp lực kể từ sau khi truyền thông tiết lộ về những cuộc điện đàm của ông với đại sứ Nga. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG