Bản tin 14H30: Điều tra nguyên nhân đôi nam nữ chết bất thường trong nhà nghỉ

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc trong đêm 19/5. Ảnh: Zing
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc trong đêm 19/5. Ảnh: Zing
TPO - Ngày 20/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra vụ án mạng xảy ra tại một nhà nghỉ ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Nạn nhân tử vong được xác định là Bùi Đình Thương (29 tuổi, ngụ ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) và người yêu anh này là chị Nguyễn Thị Hồng Diễm (19 tuổi, ngụ xã Xuân Trường).

Sau buổi Lễ mở bạt đoàn tàu và mở cửa phục vụ người dân tham quan miễn phí nhà ga La Khê của tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông diễn ra vào 7h sáng nay (20/50), Ban QLDA Đường sắt (Bộ GTVT) chính thức mở cửa cho người dân tham quan đoàn tàu, nhà ga La Khê từ 9h. Thời gian mở cửa nhà ga phục vụ tham quan kéo dài từ 20/5 đến hết ngày 20/6/2017. (Xem chi tiết)


Sáng 20/5, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại (MRT) lần thứ 23 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của các Bộ trưởng phụ trách Thương mại của 21 nền kinh tế thành viên cùng nhiều quan chức cấp cao APEC. Đây là 1 trong số 8 Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành quan trọng nhất trong năm APEC 2017 mà Việt Nam là nước chủ nhà. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và có bài phát biểu chào mừng. 


Sáng 20/5, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết đơn vị này đã cắt cử lực lượng điều tiết luồng đảm bảo thông suốt luồng cảng biển Lạch Huyện sau vụ tai nạn chìm tàu chở xi măng Bình Dương 658. Trước đó, lúc 20h15 tối 19/5, tại cặp phao luồng 13/14 luồng cảng Lạch Huyện xảy ra vụ đâm va giữa tàu chở dầu Hải Linh 02 và tàu chở xi măng Bình Dương 658. Cú va chạm mạnh khiến tàu Bình Dương 658 bị chìm ngoài luồng hàng hải. Khi bị đâm chìm, trên tàu Bình Dương 658 có 8 thuyền viên. Tàu Hải Linh 02 và lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 8 thuyền viên an toàn. (Xem chi tiết)

Sáng 20/5, thông tin từ UBND phường Hà Huy Tập (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ. Theo đó, vào khoảng 10h, một số người dân nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà ông Ngô Đức Thi (trú khối 10, phường Hà Huy Tập), khi chạy sang bất ngờ phát hiện anh Ngô Đức H. (SN 1984, con trai ông Thi) đã tử vong trong tư thế treo cổ ở tầng hai của gia đình. Bà Nguyễn Thị T. (SN 1955, hàng xóm ông Thi) cho hay: "Khoảng 7h sáng nay tôi thấy vợ chồng H. chở nhau về nhà ông Thi chơi. Vừa đến cổng, H. vào nhà còn vợ chở con đi luôn sau đó. Đến khi bà V. (mẹ của H.) đi mua đồ ăn sáng trở về thì phát hiện sự việc đau lòng trên”.

Ngày 20/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Nạn nhân tử vong được xác định là Bùi Đình Thương (29 tuổi, ngụ ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) và người yêu anh này là chị Nguyễn Thị Hồng Diễm (19 tuổi, ngụ xã Xuân Trường). Theo cơ quan chức năng, ngày 19/5, anh Thương và bạn gái đến một nhà nghỉ tại thị trấn Gia Ray thuê phòng. Đến khoảng 20h cùng ngày, nhân viên lễ tân nghi có chuyện bất thường ở phòng của cặp đôi nên đến kiểm tra. Khi mở cửa vào trong, nhân viên nhà nghỉ phát hiện anh Thương và chị Diễm nằm chết trên vũng máu, cơ thể 2 người có nhiều vết đâm. (Xem chi tiết)


Đêm 19/5, anh Nguyễn Thanh Lâm (40 tuổi, quê Lâm Đồng) lái xe bồn trên Quốc lộ 56, từ thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đi thành phố Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu). Đến ngã ba Cô Đơn (huyện Châu Đức) gặp xe máy bất ngờ băng qua đường, anh Lâm đánh lái tránh khiến ôtô nặng hơn chục tấn tông vào trụ viễn thông, lao xuống vực sâu gần 5 m. Xe bồn không chở dầu, đầu xe quay ngược, áp vào thân xe khiến 2 cánh cửa kẹt cứng, tài xế phải chờ người dân đập kính đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Lầu Năm góc sẽ không lặp lại những cuộc tấn công vào Syria nếu tính mạng lực lượng quân đội Mỹ ở quốc gia Trung Đông này không bị đe dọa. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết thông tin trên. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc thông báo rằng, liên minh do Mỹ đứng đầu đã giáng đòn mạnh vào các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria trong khu vực At-Tanfa. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov gọi đòn tấn công của Mỹ là "bất hợp pháp và phản đạo lý". (Xem chi tiết)


Tối 19/5, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho biết cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey đã đồng ý ra điều trần công khai trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Phiên điều trần công khai ông Comey, dự kiến được tổ chức sau ngày Lễ Chiến sỹ trận vong (29/5), diễn ra trong bối cảnh dư luận bất ngờ trước việc ông bị Tổng thống Donald Trump sa thải vào tuần trước. 


Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã thay cha chủ trì một cuộc họp bàn tròn về nạn buôn bán người với các thành viên Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng ngày 17/5. Theo báo Anh Independent, cuộc họp do Ivanka điều hành có sự tham dự của Lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy cùng một số nghị sĩ của cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa. Được biết, ông Trump không thể chủ trì cuộc họp này bởi thời điểm diễn ra trùng với hoạt động đọc diễn văn trước các sinh viên vừa tốt nghiệp trường Học viện Cảnh sát Biển Mỹ ở bang Connecticut của ông. 


Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi một chiếc phà bốc cháy ở ngoài khơi tỉnh Đông Java, miền Đông Indonesia tối 19/5. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cho biết chiếc phà Mutiara Sentosa đã bốc cháy khi cách đảo Masalembo 3 km. Toàn bộ 5 thi thể đã được đưa vào bờ. Theo người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn tỉnh Đông Java Muhammad Arifin, 95 người đã được cứu lên bờ an toàn. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Giao thông Indonesia Julius Adravida Barata cho biết đã cứu được 187 người. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu người có mặt trên phà trước khi phà bị cháy.

MỚI - NÓNG