Bản tin 14H30: Nga thành lập đơn vị không quân đầu tiên ở Crimea

Nga sẽ thành lập một đơn vị không quân đổ bộ tấn công ở Crimea vào cuối năm nay.
Nga sẽ thành lập một đơn vị không quân đổ bộ tấn công ở Crimea vào cuối năm nay.
TPO - Một đơn vị không quân đổ bộ tấn công trực thuộc Sư đoàn Không quân 7 vùng núi sẽ được thành lập ở bán đảo Crimea vào ngày 1/12/2017, Chủ tịch Ủy an Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, Đại tướng Vladimir Shamanov cho thông tấn TASS biết hôm 18-5.

Theo Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải), người dân sẽ được tận mắt tham quan, chiêm ngưỡng những hình ảnh đầu tiên về đoàn tàu đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và nhà ga mẫu La Khê cũng như những thông tin về dự án vào ngày mai (20/5). Thời gian đón khách tham quan kéo dài trong vòng 1 tháng. Thời gian mở cửa (miễn phí) vào thứ Ba, Tư, Sáu (buổi sáng từ 9 giờ-11 giờ, chiều từ 14giờ - 16 giờ) và thứ Bảy (9giờ-15 giờ); các ngày còn lại trong tuần đơn vị quản lý sẽ tiến hành dọn dẹp, vệ sinh. (Xem chi tiết)


Sáng 19/5, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo chính thức kết quả điều tra nguyên nhân và hướng xử lý vụ lộ đề thi học kì II năm học 2016 – 2017 đối với môn Toán và môn Lịch Sử lớp 11 vào ngày 9/5 vừa qua làm toàn bộ học sinh toàn tỉnh phải dừng thi. Theo kết quả điều tra của công an tỉnh Đồng Tháp, đề kiểm tra 2 môn Toán và Lịch Sử khối 11 đã bị lộ từ Ban in sao đề của Trường THPT thành phố Cao Lãnh. Một thành viên của Ban in sao đề của trường đã đánh cắp đề mang về nhà với mục đích cá nhân và từ đây đề bị phát tán trên mạng xã hội. (Xem chi tiết)


Sáng 19/5, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm hai phụ nữ đi hái lá tràm hoang kiếm sống chết đuối thương tâm. Trước đó vào chiều 17/5, hai chị Nguyễn Thị Tám (SN 1972) và Nguyễn Thị Diễm (SN 1982, cùng trú xã Phong Chương, huyện Phong Điền) chèo ghe đi hái lá tràm hoang (dùng nấu tinh dầu) tại vùng trằm Bàu Bàng (xã Phong Chương). Đến tối cùng ngày, gia đình thấy hai phụ nữ này không về nhà, cả hai máy điện thoại di động đều tắt, nên báo cho chính quyền địa phương. Qua phối hợp tìm kiểm cùng lực lượng chức năng trên địa bàn, gia đình lần lượt tìm thấy thi thể chị Diễm và chị Tám tại trằm nước Bàu Bàng vào 22 và 23h cùng ngày. Xác minh ban đầu, hai phụ nữ này tử vong do bị lật ghe, đuối nước. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 6h30 ngày 19/5, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo như camera an ninh trước cửa một tiệm internet thì một người phụ nữ đèo con nhỏ trên chiếc xe Honda SH đã bị một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 51C - 536.23 đâm vào với tốc độ cao. Vụ tai nạn đã khiến hai mẹ con bị văng ra, chiếc xe Honda SH bị đâm nát vụn và hậu quả là người mẹ bị thương gãy tay và gãy chân. Trong khi đó bé gái ngồi sau bị chấn thương khá nặng và ngay lập tức được đưa đi cấp cứu.


Theo ông Triệu Trần Đức, Tổng giám đốc CMC InfoSec, ghi nhận những ngày qua cho thấy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam là đối tượng bị mã hóa dữ liệu bởi virus tống tiền WannaCry nhiều nhất. Lý do, đây là những đơn vị có tương tác nhiều với trong nước, quốc tế song hệ thống an ninh mạng chưa được đầu tư đúng mức.  Theo ông Đức, một khi đã bị mã hóa dữ liệu thì không có cách nào giải mã được. Người dùng muốn khôi phục dữ liệu chỉ còn cách bỏ tiền chuộc. Trong số các trường hợp bị tấn công ở Việt Nam, 3-4 doanh nghiệp đã phải bỏ tiền ra chuộc dữ liệu. (Xem chi tiết)


Được tin ông Viktor Gorbatko phi công vũ trụ Nga, người đã cùng Anh hùng Phạm Tuân thực hiện chuyến bay lịch sử Việt Nam-Liên Xô vào vũ trụ năm 1980 qua đời, ngày 18/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin và gửi lời chia buồn tới gia đình ông Viktor Gorbatko. Phi công vũ trụ Viktor Gorbatko, người hai lần được phong anh hùng Liên Xô đã từ trần vào ngày 17/5 tại Moskva, hưởng thọ 83 tuổi. (Xem chi tiết)


Ngày 18/5, Nga đã chính thức bổ nhiệm ông Aleksey Yerhov làm tân đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ, 5 tháng sau vụ ám sát Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Andrey Karlov. Việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aleksey Yerhov được đưa ra trước thời điểm Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự Hội nghị Hợp tác Kinh tế của các quốc gia khu vực Biển Đen (BSEC) ở Istanbul vào ngày 22/5. Ông Aleksey Yerhov là cựu Tổng lãnh sự Nga từng công tác ở Istanbul.

Một đơn vị không quân đổ bộ tấn công trực thuộc Sư đoàn Không quân 7 vùng núi sẽ được thành lập ở bán đảo Crimea vào ngày 1/12/2017, Chủ tịch Ủy an Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, Đại tướng Vladimir Shamanov cho thông tấn TASS biết hôm 18/5.
Tiểu đoàn không quân đổ bộ tấn công sẽ đồn trú ở Feodosiya và kế hoạch thành lập đơn vị đã được đưa ra, ông cho biết thêm.

Không quân Nhật Bản đã điều 2 máy bay tiêm kích F-15 tới vùng trời trên quần đảo Senkaku, hiện do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 19/5 sau phiên họp nội các, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết hai máy bay trên được cử đi chặn một vật thể giống như máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc, vi phạm không phận Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku một ngày trước đó.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn giới chức nước này ngày 19/5 cho biết các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn một máy bay quân sự Mỹ trên Biển Hoa Đông. Theo hãng tin NBC, ngày 18/5, máy bay WC-135 Constant Phoenix của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ bay qua không phận quốc tế thì bị hai máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của Trung Quốc chặn ở Biển Hoa Đông. Máy bay WC-135 từng được dùng để tìm kiếm bằng chứng về các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Phía Mỹ coi hành động "cắt ngang đường một máy bay Mỹ" là "rất không chuyên nghiệp" mặc dù không thực sự nguy hiểm. 
MỚI - NÓNG