Bản tin 14H:Mỹ trừng phạt Nga ảnh hưởng tới cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: RT)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: RT)
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/3 tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ nhằm vào Moskva gây ảnh hưởng tới cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu. 

Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) xác nhận: Vào lúc 4 giờ sáng 26/3, tàu du lịch Hải Âu QN 3388 bị đắm trong khi neo đậu trong âu cảng số 2 của cảng này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các thuyền viên đã quên nới dây neo tàu, khi thủy triều xuống mũi tàu đè lên bậc tam cấp khiến thuyền bị nghiêng. Sau đó nước tràn vào khoang lái dẫn tới tàu bị đắm tại chỗ. Ngay khi xảy ra sự cố, các thuyền viên trên tàu Hải Âu QN 3388 đã hô hoán những tàu xung quanh hỗ trợ nhưng không kịp.


Hai công nhân rơi từ công trình xây dựng chung cư cao tầng thuộc dự án Sunshine Garden ở (Hà Nội) dẫn đến tử vong. Vụ tai nạn lao động xảy ra vào ngày 23/3 tại công trường xây dựng của dự án Sunshine Garden do Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương (nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng) làm chủ đầu tư khiến 2 người tử vong. Dự án do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp phép nằm giáp ranh giữa hai phường Mai Động (quận Hoàng Mai) và phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng). (Xem chi tiết)


Khoảng 0h45 phút ngày 26/3, hai chiếc xe tải tông nhau tại tại ngã tư đường Nguyễn Thị Định và đường tránh phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm trên, tài xế Lê Hữu Thành (SN 1988), quê Khánh Hòa điều khiển chiếc xe tải mang biển số 79C-097.45 chạy từ đường Nguyễn Thị Định ra đường tránh phía Tây. Đến ngã tư giao nhau giữa hai đường trên thì tông vào xe tải mang biển số 81C-037.89 do tài xế Kheo Văn Thọ (SN 1974), trú phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển chạy trên đường tránh phía Tây đi Đắk Nông. Vụ tai nạn khiến tài xế Thành bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 2 chiếc xe hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h10 ngày 25.3, xe mô tô mang BKS 67M3-4060 do ông Trần Văn  Hà điều khiển đang lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 50, hướng từ nội ô TP Mỹ Tho ra quốc lộ 1A bất ngờ tông thẳng vào anh Nguyễn Duy Luân đang đi bộ sát lề cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến anh Luân té ngã xuống đường, tiếp đó xe mô tô kéo lê anh Luân một đoạn trên đường làm tử vong tại chỗ. Còn ông Hà thì bị thương nặng nên được người dân ở khu vực đưa đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, anh Luân đang lái xe tải, khi đến địa điểm này thì dừng xe để vào quán uống cà phê. Sau khi uống cà phê xong anh Luân ra xe tải đi tiếp thì tai nạn xảy ra, còn ông Hà điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường có biểu hiện say rượu. 


Ngày 25/3, bạo lực đã bùng phát trong cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang miền Nam California khi một người đàn ông đeo mặt nạ xịt hơi cay vào một người phụ nữ thuộc ban tổ chức trước khi những người biểu tình ngăn chặn anh ta. Theo giới thực thi pháp luật địa phương, đã có khoảng 2.000 người tụ tập trên bãi biển nói trên và một nhóm khoảng 30 người phản đối. 35 cảnh sát địa phương và 11 nhân viên tuần tra trên đường cao tốc California đã có mặt để lập lại trật tự. Hai người đã bị thương và 4 người đã bị bắt giữ. 


Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã ra chỉ thị yêu cầu các đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này trên toàn cầu phải xác định một số nhóm đối tượng nhất định cần được kiểm tra kỹ lưỡng khi những người này xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Chỉ thị cũng hướng dẫn các cơ quan chức năng của Mỹ ở nước ngoài xem xét tài khoản mạng xã hội của những người xin thị thực bị tình nghi có liên hệ với khủng bố hay từng sinh sống trong những khu vực do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/3 tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ nhằm vào Moskva gây ảnh hưởng tới cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu. Theo bà Zakharova, Nga lấy làm thất vọng trước việc Washington ban hành biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 8 công ty Nga bị phía Mỹ cho là có liên quan đến các hành vi "phổ biến vũ khí" của Triều Tiên, Iran và Syria. Bà Zakharova nhấn mạnh hành động này đi ngược lại những tuyên bố từ phía Washington, trong đó nhấn mạnh tới nỗ lực chiến đấu chống khủng bố, đặc biệt là tại quốc gia xung đột Syria. 


Cảnh sát chống khủng bố Anh ngày 25/3 khẳng định đối tượng Khalid Massod - hung thủ thực hiện vụ tấn công khiến 4 người thiệt mạng gần tòa nhà Quốc hội Anh chiều 22/3 vừa qua, đã hành động một mình. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa tìm ra động cơ của thủ phạm đằng sau vụ tấn công này. Trong tuyên bố trước báo giới, Phó trợ lý Giám đốc cảnh sát Anh Neil Basu cho biết nhóm điều tra nhận định tên Masood đã hành động một mình trong vụ tấn công nói trên.


Ngày 26/3, Triều Tiên đã đe dọa tấn công phủ đầu đáp trả việc Hàn Quốc và Mỹ tiến hành những cuộc tập trận gần đây của các lực lượng tác chiến đặc biệt nhằm vô hiệu hóa ban lãnh đạo của Bình Nhưỡng trong trường hợp xảy ra xung đột. Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) ra tuyên bố cho biết, lực lượng này sẵn sàng chống trả mọi âm mưu của lực lượng đặc công kẻ thù nhằm tấn công ban lãnh đạo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Tham mưu KPA nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ chà đạp không thương tiếc mọi âm mưu của chúng bằng các chiến dịch đặc biệt phủ đầu cũng như các cuộc tấn công phủ đầu."

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.