Bản tin 15H: Duy trì tình trạng khẩn cấp trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Nhân viên mật vụ Mỹ gác trên Đại lộ Pennsylvania, gần Nhà Trắng ở Washington DC. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Nhân viên mật vụ Mỹ gác trên Đại lộ Pennsylvania, gần Nhà Trắng ở Washington DC. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Barack Obama ngày 17/1 đã chỉ thị cho các quan chức cấp cao phụ trách an ninh nội địa và chống khủng bố duy trì tình trạng khẩn cấp trong lễ nhậm chức tổng thống sắp tới nhằm chống lại các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng.

Các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của cơ quan chức năng với số tiền hơn 14.000 tỷ đồng trong đó đáng chú ý là những ông lớn trong ngành bia rượu, nước giải khát và dầu khí. Theo kết quả vừa được Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết sáng 18/1 tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017, tính tới 31/12/2016, con số kiến nghị xử lý tài chính đã được các đơn vị thực hiện là 14.367 tỷ đồng. Mức này theo ông bằng khoảng 74,1% số kiến nghị đủ bằng chứng (19.383 tỷ đồng).


Hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có tên trong tốp 10 thành phố năng động nhất, trong đó thành phố mang tên Bác đứng ở vị trí thứ 2. Mặc dù các thành phố năng động nhất được trải đều khắp thế giới, song hơn một nửa trong số 30 thành phố đầu tiên trong bảng xếp hạng năm 2017 là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều đã trở nên rõ ràng là việc các thành phố này đang ngày càng mang tính mạng lưới và phần lớn đang phát triển vượt trội so với các nền kinh tế quốc gia của mình.


Ngày 18/1, lãnh đạo Sở Nội vụ TP HCM cho biết, công tác rà soát thực trạng kinh tế - xã hội, hạ tầng và các tiêu chí của huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè để quy hoạch thành quận đã cơ bản hoàn thành. Kết quả sơ bộ cho thấy chỉ còn thiếu một số tiêu chí để đạt điều kiện thành lập quận. "Sở đang rà soát hết các huyện trước khi báo cáo chính thức bằng văn bản với UBND thành phố vào tháng 3. Hiện chưa có số liệu chính thức nhưng có thể nói về cơ bản thì đủ các tiêu chí. Riêng Nhà Bè thì số dân có thiếu chút ít so với quy định", lãnh đạo Sở Nội vụ cho hay.


Sáng 18/1, Công an huyện Đạ Hoai (Lâm Đồng) đã báo cáo nhanh về vụ tai nạn liên hoàn tại đèo Bảo Lộc xảy ra tối 17/1 khiến giao thông nơi đây bị ùn tắc, bốn xe hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế điều khiển ôtô tải lưu thông vượt không đúng quy định, không làm chủ tay lái dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 ngày 17/1, tại Km 99+100, Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, khiến bốn xe ôtô hư hỏng nặng, một xe lao xuống vực, giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ liền, tuy nhiên không có thiệt hại về người.


Khoảng 8 giờ 30 ngày 18/1, tại khu vực chợ Đông An, thuộc phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đội Quản lý thị trường số 3-Chi cục Quản lý thị trưởng tỉnh An Giang phối hợp với Phòng kinh tế, thành phố Long Xuyên kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 51C-69-20 đang xuống hàng. Qua kiểm tra đã phát hiện trên xe chở gần 2 tấn giò heo, đuôi heo và đùi gà góc tư có xuất xứ từ Ba Lan và Mỹ, không có giấy tờ liên quan. Xe do tài xế Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1981 trú tại phường Tân Phú, quận 9, ​Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, không xuất trình được các giấy tờ theo quy định.


Liên quan đến vụ việc 1 nam sinh ở Đà Nẵng bị đâm chết oan ngay trước cửa nhà, rạng sáng 18/1, 3 đối tượng gồm Cao Tiến Hoàng, Đinh Nguyên Kiệt, Phan Ngọc Bảo đã đến cơ quan công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi của mình. Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) đã có thông tin chính thức về vụ án giết người này. Khoảng 17h30 ngày 17/1, sau khi xảy ra va chạm giao thông, bị 3 đối tượng trên truy đuổi, Việt Anh bỏ chạy vào nhà 367 Lê Duẩn cầu cứu Phúc, và Phúc đã bị đâm tử vong tại chỗ.


Giới chức Mỹ ngày 17/1 thông báo liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu đã mở rộng phạm vi tấn công nhằm vào tổ chức này gần thị trấn Al-Bab của Syria. Đây được coi là một bước tiến quan trọng giúp lực lượng binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ trên mặt trận chống IS. Người phát ngôn của liên minh quốc tế chống IS, Đại tá John Dorrian, cho hay với sự hỗ trợ của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, liên minh này đã tiến hành 4 cuộc không kích gần Al-Bab, miền Bắc Syria và đã phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng của IS, trong đó có các đơn vị và phương tiện chiến lược của nhóm này.


Trong một thông cáo báo chí, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/1 đã chỉ thị cho các quan chức cấp cao phụ trách an ninh nội địa và chống khủng bố duy trì tình trạng khẩn cấp trong lễ nhậm chức tổng thống sắp tới nhằm chống lại các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng. Thông cáo nêu rõ: "Tổng thống Obama chỉ thị rằng tất cả các cơ quan duy trì trạng thái cảnh giác cao độ nhằm đảm bảo rằng chúng ta chuẩn bị tốt nhất để bảo vệ đất nước chống lại những mối đe dọa khủng bố và những phần tử bạo lực quá khích."


Truyền thông Mỹ ngày 17/1 đưa tin thủ phạm vụ xả súng ở sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood, bang Florida, đã thừa nhận bị kích động bởi chiến dịch tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và từng trò chuyện trên mạng với những phần tử cực đoan. Trong phiên tòa của Tòa án Liên bang ở Fort Lauderdale, ủy viên công tố Rick Del Toro cho biết đối tượng Esteban Santiago đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội trong ngày 6/1. Đặc vụ của Cục điều tra liên bang Michael Ferlazzo tham gia làm chứng cho biết Santiago đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhân danh IS sau khi tham gia một phòng trò chuyện trực tuyến với nhiều phần tử cực đoan khác.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.