Bản tin 15H: Ông Obama cực lực chỉ trích Nga can thiệp bầu cử

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP
TPO - Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân chỉ đạo các vụ tấn công mạng để đánh cắp thư điện tử của Đảng Dân chủ, mà giới chức tình báo Mỹ nói là nhằm giúp ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 8/11.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đến sáng 17/12, do ảnh hưởng của mưa lũ, toàn tỉnh có 2 người chết, 33 ngôi nhà bị sập. Ngoài ra, 6.080ha lúa, ngô, hoa màu bị ngập nặng; 1.400 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; 29 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; nhiều điện tích nuôi trồng thủy hải sản bị ngập... Thiệt hại ước tính khoảng 120 tỷ đồng.


Khoảng 5h30 ngày 17/12, tại đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Hậu (SN 1961) điều khiển xe máy chở vợ là chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1965, cùng ngụ tại tổ dân phố 10, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột) đang rẽ từ đường Võ Văn Kiệt vào hẻm 215 - Võ Văn Kiệt để về nhà thì bất ngờ va chạm với xe máy chở rau do người đàn ông tên Ngọc điều khiển, đang lưu thông từ phường Khánh Xuân về trun g tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Cú va chạm mạnh làm anh Hậu bị ngã đập đầu xuống đường tử vong trên đường đi cấp cứu; chị Tâm bị gãy chân, tay, vai và 5 xương sườn bên phải; ông Ngọc bị thương nặng phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. (Xem chi tiết)


Người phụ nữ điều khiển xe máy bất ngờ bị xe container tông trúng rồi cuốn vào gầm kéo lê một đoạn dài hơn 10m khiến nạn nhân chết thảm tại chỗ. Theo đó, khoảng 11h30 trưa 17/12, chiếc xe container do tài xế tên Hải điều khiển lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng trạm thu phí Bình Thung về ngã ba Tân Vạn. Đến ngã 4 Bình Thung thuộc địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tài xế Hải cho xe ôm cua rẽ phải vào quốc lộ 1K thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do chị Phan Thị Mỹ Trang (SN 1974, ngụ Bình Dương) điều khiển chạy cùng chiều. Va chạm khiến chị Trang và xe máy ngã xuống đường, bị xe container cuốn vào gầm kéo lê một đoạn dài hơn 10m, bánh xe container chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.


Chiếc xe buýt chở theo hàng chục hành khách đang lưu thông bị chập điện, hành khách hốt hoảng tháo cháy trước khi chiếc xe bốc cháy dữ dội. Theo đó, trưa 17/12, chiếc xe buýt số hiệu 66 chạy tuyến bến xe An  Sương – bến xe Chợ Lớn do tài xế Nguyễn Văn Tình điều khiển lưu thông trên đường Trường Chinh. Đến đoạn gần với giao lộ Phạm Văn Bạch - Trường Chinh thì tài xế nghe mùi khét bốc lên nên vội tấp xe vào lề đường dừng lại. Kiểm tra ổ điện phía trước xe bị chập nên tài xế và phụ xe vội sơ tán hành khách xuống xe. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. (Xem chi tiết)


Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân chỉ đạo các vụ tấn công mạng để đánh cắp thư điện tử của Đảng Dân chủ, mà giới chức tình báo Mỹ nói là nhằm giúp ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 8/11. Theo hãng tin Reuters, trả lời tại họp báo, ông Obama đã cực lực chỉ trích Nga, gọi Nga là một quốc gia nhỏ bé và yếu đuối hơn Mỹ và "không sản xuất ra bất cứ thứ gì mà các nước khác muốn mua, trừ dầu mỏ, khí đốt và vũ khí". Khi được hỏi liệu ông Putin có đích thân tham gia vào chiến dịch tấn công mạng, Tổng thống Obama nói: "Điều này xảy ra ở cấp độ cao nhất trong chính phủ Nga... và hiếm có gì xảy ra ở Nga mà thiếu Vladimir Putin". Tuy nhiên, ông Obama không cáo buộc trực tiếp Tổng thống Putin mà nói rằng ông muốn cho giới chức tình báo Mỹ thêm thời gian để đưa ra một báo cáo trước khi ông rời nhiệm sở ngày 20/1/2017. 


Số lượng máy bay chiến đấu trong thành phần lực lượng không quân Nga tương lai không ít hơn 700 chiếc, chưa bao gồm những chiếc dự phòng. Trang tin quân sự Vpk ngày 16/12 dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Con số này có thể đạt được vào năm 2025. Các máy bay chiến đấu, bao gồm máy bay tấn công và máy bay ném bom, sẽ chiếm khoảng 40% tổng số lượng máy bay có trong biên chế quân đội Nga. Phần còn lại là máy bay trinh sát, vận tải, huấn luyện và các thiết bị bay đặc biệt”. (Xem chi tiết)


Tại Washington, ông Medojevic sẽ gặp gỡ đại diện Thượng viện, các cố vấn và chuyên gia đang soạn thảo khái niệm chính sách đối ngoại mới. “Nếu nói về chính sách đối ngoại, ở Mỹ hiện là giai đoạn chuyển tiếp. Chính quyền mới sẽ tập trung vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội lớn lao đang ảnh hưởng tới nước Mỹ, thực tế đó là hậu quả của chiến lược quân sự từ các chính quyền trước đây dẫn đến những chi phí ngân sách khổng lồ”, ông Medojevic nêu nhận xét. Ông tin rằng chính quyền mới sẽ không còn coi Nga là mối đe dọa cho nền an ninh Mỹ. (Xem chi tiết)


Mỹ đã bắt đầu chuyển những chiếc siêu tăng Abrams tới một cơ sở cất trữ tại Hà Lan nhằm “ngăn chặn” Nga, trong bối cảnh Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có động thái tăng cường quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Lạnh. Theo kênh RT của Nga, tổng cộng 1.600 phương tiện chiến đấu dự kiến sẽ được cất trữ tại một khu tổ hợp gồm sáu nhà kho ở ngôi làng Eygelshoven của Hà Lan, gần biên giới với Bỉ và Đức. Những cỗ chiến xa Abrams được chuyển tới Hà Lan này nằm trong một kế hoạch trị giá 3,4 tỷ USD của Quốc hội Mỹ nhằm gia tăng khả năng phòng vệ quân sự của NATO tại châu Âu. Một số cơ cở cất trữ khác sẽ được mở ra tại Ba Lan, Bỉ và Đức. 


Ngày 16/12, các quan chức cho biết Mỹ và 3 nước vùng Baltic có chung đường biên giới với Nga đang tìm cách ký các thỏa thuận hợp tác quốc phòng trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2017 tới. Một quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Barack Obama cho biết 3 nước thuộc Liên Xô trước đây gồm Estonia, Latvia và Litva đang chủ trương ký các thỏa thuận quân sự với Mỹ do ngày càng quan ngại việc Tổng thống đắc cử Trump có những phát biểu thân Nga. Theo quan chức này, mỗi thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Washington sẽ đều có các điều khoản cho phép quân đội Mỹ triển khai tại những nước này. 


Ngày 16/12, một quan chức cấp cao trong nhóm phụ trách tiếp quản quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông Trump sẽ chỉ định Hạ nghị sỹ Cộng hòa Mick Mulvaney làm Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) trong chính quyền tương lai. Theo báo Wichita Eagle, Tổng thống đắc cử Trump sẽ chính thức công bố quyết định chọn Hạ nghị sĩ bang Nam Carolina Mick Mulvaney, 49 tuổi, vào ngày 19/12 tới.

MỚI - NÓNG