Bản tin 20H: 3,5 triệu người Triều Tiên đăng ký nhập ngũ

Binh sỹ Triều Tiên luyện tập. Ảnh: japantimes.co.jp.
Binh sỹ Triều Tiên luyện tập. Ảnh: japantimes.co.jp.
TPO - Ngày 12/8, truyền thông Triều Tiên đưa tin gần 3,5 triệu người dân nước này đã đăng ký vào danh sách nhập ngũ để chiến đấu với Mỹ. 

Ngày 12/8, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, Cục chống tham nhũng đã hoàn thành dự thảo kết luận thanh tra tài sản đối với ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, việc công bố kết luận thanh tra sẽ lùi lại tới ngày 18/8. Theo ông Đạt, trước khi công bố dự thảo kết luận thanh tra sẽ được lãnh đạo TTCP thông qua. Trước đó, Cục Chống tham nhũng dự kiến công bố kết luận thanh tra từ ngày 30/7. Tuy nhiên, đơn vị này liên tiếp lùi thời điểm công bố vào xuống ngày 10/8 rồi 14/8. (Xem chi tiết)


Chiều 12/8, Văn phòng UBND TPHCM cho biết thường trực UBND thành phố đã quyết định cho khai trương phố đi bộ Bùi Viện – phố đi bộ thứ hai tại TPHCM vào tối 20/8 tới. Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã yêu cầu khai trương phố đi bộ Bùi Viện vào ngày 15/7. Tuy nhiên, do việc ngầm hóa điện, nước, cáp viễn thông và lát đá vỉa hè chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và thẩm mỹ nên thời điểm khai trương buộc phải lùi lại. Dù vậy, để tạo thói quen cho người dân và du khách, Sở Du lịch và UBND quận 1 vẫn thí điểm cấm xe từ 19h đến 2h sáng hôm sau vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ tối 15/7 đến nay. (Xem chi tiết)


Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết năm nay, 2.600 trường học của toàn thành phố Hà Nội sẽ  chào cờ cùng lúc vào thời điểm 7h30 ngày 5/9, bắt đầu Lễ khai giảng. Thông tin trên, được Sở GD&ĐT đưa ra tại Hội nghị Tổng kết năm học 2016 -2017 triển khai nhiệm vụ năm 2017-2018, hôm nay 12/8. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h ngày 12/8, ông Lâm Văn Bửu (SN 1948, ở ấp Thành Tưởng A, xã An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu) nhờ cháu ruột là Lâm Văn Tuấn (41 tuổi) lặn xuống ao để sửa chữa hệ thống nước. Ngồi trên bờ chờ mãi không thấy cháu nổi lên, ông Lợi hô hoán mọi người đến cứu giúp. Gia đình ông Lợi cho bơm cạn nước ao để tìm ông Lâm Văn Tuấn. Đến khoảng 12h cùng ngày, thợ lặn đã vớt được thi thể ông Tuấn. Theo các thợ lặn, ông Tuấn bị mắc kẹt vào chướng ngại vật dưới ao nên không nổi lên được dẫn đến tử vong. (Xem chi tiết)

Do bạn gái quyết tâm đòi chia tay, Nguyễn Trung Thực (34 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) đã nổ súng vào đầu, giết chết nữ sinh lớp 11 Lê Hương Thảo Linh (ngụ xã Bình Sơn); dùng súng đe dọa người truy đuổi và tự sát cách hiện trường gây án 800m. Chiều 12/8, Công an Đồng Nai khởi tố vụ án Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Không được mẹ cho tiền trả nợ, Nguyễn Bá Đại (SN 1980, thường trú tại phường Tứ Liên, Tây Hồ) đã phóng hỏa đốt nhà mẹ mình tại ngõ 44 Âu Cơ và chém một cán bộ công an phường Tứ Liên bị thương. Công an phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Bá Đại để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm nay 12/8 đã triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa ở phía Tây đất nước Mặt Trời mọc trong bối cảnh Triều Tiên đe dọa bắn tên lửa về phía đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)


Theo hãng Sputnik, ngày 12/8, truyền thông Triều Tiên đưa tin gần 3,5 triệu người dân nước này đã đăng ký vào danh sách nhập ngũ để chiến đấu với Mỹ. Hãng thông tấn Yonhap dẫn tờ báo Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết những người Triều Tiên này, trong đó có học sinh, công nhân và quân nhân nghỉ hưu, đã yêu cầu tham gia hoặc đăng ký lại vào quân đội trong bối cảnh Bình Nhưỡng cam kết đáp trả Mỹ sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên. 


Ngày 12/8, truyền thông nhà nước Syria đưa tin lực lượng chính phủ nước này đã giải phóng hoàn toàn thị trấn quan trọng cuối cùng của tỉnh Homs do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng, trong bối cảnh quân đội Syria và đồng minh tiến quân nhiều hướng nhằm về các khu vực phía Đông do IS chiếm giữ. 


Ít nhất 60 trẻ em trong độ tuổi sơ sinh tới 12 đã tử vong trong bệnh viện Baba Raghav Das tại huyện Gorakhpur, bang Uttar Pradesh trong 5 ngày qua. Các nhà chức trách hôm 12/8 cho biết số người chết có thể tiếp tục tăng, theo SCMP. Bố mẹ nạn nhân cáo buộc con chết vì bệnh viện thiếu oxy. Tuy nhiên, giới chức phủ nhận và tuyên bố đang điều tra. 
MỚI - NÓNG