Bản tin 20H: Al-Qaeda từng âm mưu đánh bom hạt nhân ở Mỹ

TPO - Những người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ đã lo lắng về một kịch bản vụ tấn công khủng bố hạt nhân có thể xảy ra ở Washington hoặc gần thủ đô vào cuối năm 2003. 

Bên lề Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 13, chiều 11/9, tại Đại Lễ đường nhân dân tỉnh Quảng Tây, thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị đối thoại bàn tròn với Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc. Qua 6 lần tổ chức, hội nghị đã đem lại nhiều kết quả rõ rệt, trở thành cơ chế quan trọng để thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (11/9), vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi-Khánh Hòa khoảng 300km về phía Đông.


Cơn mưa nặng hạt từ đầu buổi chiều ngày 11/9 kéo dài hơn 2 giờ tại các quận 5, 10, Tân Bình, Bình Thạnh (TP.HCM)... khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Trên đường Trần Nhân Tôn, đoạn từ Hòa Hảo đến Hùng Vương (quận 10) bị ngập khá nặng, một số điểm nước dâng cao gần 50 cm khiến rác thải từ ngôi chợ gần đó trôi ra đường. Công nhân phải dầm mưa móc rác ở cống để nước thoát nhanh.


Chiều 11/9, một cơn mưa lớn kéo dài tại TP HCM khiến nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Nhiều chuyến bay đã phải hạ cánh xuống các sân bay lân cận như Cần Thơ, Liên Khương, Cam Ranh... Cơn mưa lớn chiều nay chỉ làm mặt nền bãi đậu tàu bay ngập nhẹ trong thời điểm đang mưa, khi mưa ngớt nước đã thoát nhanh. Đây là hiện tượng bình thường khi trời mưa lớn chứ không phải ngập nghiêm trọng như tối 26/8.  Đến khoảng 16h30, mưa ở sân bay Tân Sơn Nhất đã ngớt và hoạt động bay cất cánh và hạ cánh đã diễn ra bình thường. 


Những người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ đã lo lắng về một kịch bản vụ tấn công khủng bố hạt nhân có thể xảy ra ở Washington hoặc gần thủ đô vào cuối năm 2003. Trước một khối lượng các thông tin tình báo được thu thập được từ các thư điện tử và cuộc thoại, giới chức của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cùng giới chức của các cơ quan khác đều nhìn nhận về mối đe dọa trên, cho rằng các phần tử khủng bố al-Qaeda đang lên kế hoạch cho phát nổ một thiết bị hạt nhân ở hoặc gần Washington.


Lực lượng Bảo vệ Bờ Biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu Trung Quốc ngày 11/9 đã đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku (mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) ở Biển Hoa Đông. Theo nguồn tin trên, các tàu Trung Quốc trên đã lưu lại trong khu vực lãnh hải Nhật Bản 1 giờ 30 phút bất chấp yêu cầu rời đi của JCG.


Ngày 11/9, Bình Nhưỡng đã yêu cầu Washington phải công nhận Triều Tiên là "nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân hợp pháp" sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hôm 9/9 vừa qua. Ngoài ra, Triều Tiên cũng chỉ trích "âm mưu" thúc đẩy các biện pháp trừng phạt của Tổng thống Obama sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 là "điều nực cười," đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân của mình.


Chỉ vì một tài xế bất ngờ phanh gấp mà 13 phương tiện khác gồm 9 xe hơi, 1 xe tải, 1 xe taxi, 1 xe bán tải và 1 xe máy đã đâm dồn toa trên đường cao tốc. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 22h46’ ngày 10/9 tại ngã ba giao cắt giữa đường cao tốc Seletar và đường Lentor (Singapore). Cảnh sát cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn này là bởi một tài xế bất ngờ phanh gấp giữa đường. 13 xe khác gồm 9 xe hơi, 1 xe tải, 1 xe taxi, 1 xe bán tải và 1 xe máy đã đâm dồn toa, khiến giao thông tắc nghẽn suốt 17km. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG