Bản tin 20H: Ám sát ông Boris Nemtsov để gây bất ổn ở Nga?

Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov (trái) tại lễ tưởng niệm một nhà báo Nga ở Moskva ngày 7/10/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov (trái) tại lễ tưởng niệm một nhà báo Nga ở Moskva ngày 7/10/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Cựu Tổng thống Liên Xô trước đây Mikhail Gorbachev ngày 28/2 cho rằng vụ sát hại chính trị gia đối lập đồng thời là cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov vào đêm 27/2 ở trung tâm thủ đô Moskva nhằm mục đích làm cho tình hình tại Nga bất ổn.

Khoảng 12h30' ngày 28/2, khi xe khách Trường Kỷ đi đến Km 497 QL1A, đoạn qua xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tổ TTKS của Đội CSGT phía Bắc thuộc Phòng CSGT Hà Tĩnh đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng mà còn cố tình đâm thẳng xe vào tổ CSGT, sau đó nhấn ga cho xe bỏ chạy, với tốc độ cao. Đáng lưu ý, khi thấy lực lượng CSGT truy đuổi đến nơi, tài xế của chiếc xe tiếp tục cho xe lao thẳng vào vị trí các chiến sĩ vừa CSGT làm nhiệm vụ rồi lại bỏ chạy với tốc độ cao. (Xem chi tiết)


Sáng 28/2 khi chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đang chạy trên quốc lộ 15A theo hướng từ huyện Đô Lương về huyện Nam Đàn, đến đoạn đường thuộc xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, thì gặp xe máy do Nguyễn Thị Hà Trang điều khiển chở theo người bạn cố vượt lên trước. Khi xe máy gần chạy qua thì xảy ra va quệt khiến cô gái 22 tuổi bị ngã văng ra đường. Tài xế xe tải không kịp xử lý nên đã cán qua đầu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cô gái ngồi sau chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Ngày 28/2, Bệnh viện Sản – nhi Nghệ An cho biết, sau gần một tháng điều trị, tình trạng sức khỏe của cháu Hoàng Văn Bé (sinh 5/2/2015, ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã có nhiều chuyển biến. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, qua 2 tuần thở máy, bệnh nhi đã được chuyển sang thở ôxy, có thể ăn sữa qua đường xông dạ dày nhưng chậm tiêu. Riêng tình trạng nhiễm trùng máu vẫn chưa được cải thiện. Trước đó, vào đầu tháng 1, chị Hồ Thị Thúy (21 tuổi – mang thai tháng thứ 7) đang ở nhà thì bị đau bụng nên đi vệ sinh. Bất ngờ thai nhi trong bụng bị rơi ra khỏi bụng mẹ, rớt xuống hố (nhà vệ sinh kiểu hai ngăn, không có bệ xí). (Xem chi tiết)


Theo Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới đã thông qua một khoản tín dụng bổ sung 100 triệu USD cho Dự án giảm nghèo ở 6 tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái nhằm hỗ trợ cải thiện mức sống của người dân.


Cựu Tổng thống Liên Xô trước đây Mikhail Gorbachev ngày 28/2 cho rằng vụ sát hại chính trị gia đối lập đồng thời là cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov vào đêm 27/2 ở trung tâm thủ đô Moskva nhằm mục đích làm cho tình hình tại Nga bất ổn. Theo ông Gorbachev, thật khó để xác định bên nào gây ra vụ việc này và ông không loại trừ khả năng vụ ám sát có thể dẫn tới những lời kêu gọi áp đặt tình trạng khẩn cấp. Ông Gorbachev nhấn mạnh tội ác này tác động tới tâm lý mọi người và ông cảm thấy lo ngại.


Dự kiến ngày 1/3 tới, Đảng đối lập RPR-Parnas ở Nga sẽ có cuộc tuần hành nhằm tưởng niệm lãnh đạo Boris Nemtsov, người vừa bị ám sát tối 27/2. Ngoài ra, các thành viên đảng đối lập này sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào tối nay, 28/2. Theo Bộ Nội vụ Nga, ông Nemtsov đã bị bắn chết lúc 23h40 ngày 27/2 (giờ địa phương) khi ông đi dạo cùng với 1 người phụ nữ Ukraine trên cây cầu Zamoskvoretskiy ở trung tâm thủ đô Moscow. (Xem chi tiết)


AFP dẫn lời các quan chức ngày 28/2 cho biết , Indonesia đã trục vớt mảnh vỡ lớn cuối cùng của thân máy bay của Hãng hàng không AirAsia (Malaysia) bị rơi xuống Biển Java hồi tháng 12/2014 khiến 162 người thiệt mạng. Giám đốc Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia (BASARNAS) Bambang Soelistyo cho biết hôm 27/2, mảnh vỡ trên, mảnh lớn nhất của máy bay được được trục vớt, đã được kéo lên từ đáy biển và được đưa lên tàu. (Xem chi tiết)


Ngày 28/2, sau chuyến thị sát một đơn vị bảo vệ tại một bảo tàng chiến tranh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã kêu gọi quân đội nước này trở thành những đơn vị tinh nhuệ để chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến tranh với Mỹ. Đây là một đơn vị mới được thành lập để bảo vệ Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc, nơi lưu giữ hồ sơ của cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và một bức tượng của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.


Một tòa án của Trung Quốc cho biết ngày 28/2, cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, ông Nghê Phát Khoa đã bị kết án 17 năm tù giam với tội danh tham nhũng. Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc cho biết ông Nghê Phát Khoa bị phát hiện đã nhận các khoản hối lộ trị giá hơn 2 triệu USD. Ông Nghê cũng không thể giải thích được nguồn gốc số tài sản trị giá gần 1 triệu USD. Theo tòa án trên, ông Nghê đã nhận tội và sẽ không kháng cáo.


Chuyên gia quân sự Nhật Bản, ông Kazuhiko Inoue cho rằng Lực lượng phòng vệ quốc gia vẫn có khả năng đánh bại quân đội Trung Quốc ngay cả khi Tokyo không nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ. Theo chuyên gia Inoue, không nên xem thường khả năng chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản nếu xảy ra một cuộc xâm lược từ quân đội Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.