Bản tin 20H: Ấn Độ điều dàn tên lửa BrahMos răn đe Trung Quốc

Ảnh minh họa. (Nguồn: news18.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: news18.com)
TPO - Chính phủ Ấn Độ đã cho phép Lục quân nước này đưa vào phiên chế và triển khai phiên bản tiên tiến của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, nhằm tăng cường khả năng tác chiến ở vùng đồi núi miền Đông Bắc Ấn Độ. Các tên lửa này được xem như một lực lượng răn đe thông thường đối với Trung Quốc.

Ngày 3/8, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về công tác môi trường tại các khu công nghiệp. Báo cáo và các ý kiến tại buổi làm việc nêu rõ Quảng Trị là một trong các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng về môi trường biển do cá chết hàng loạt, kinh tế-xã hội và đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Thực tế tại các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị cho thấy việc xử lý ô nhiễm môi trường chưa được đảm bảo.


Một thợ lò bị chết, 2 người bị thương trong vụ tai nạn nổ mìn xảy ra tại Công ty Than Mạo Khê (Quảng Ninh) vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 2/8. Vụ tai nạn xảy ra ở khu mỏ Tây Bắc II, ở độ sâu âm 230m. Theo tin ban đầu, công nhân Đinh Xuân Khánh (sinh năm 1988, trú tại khu Công Nông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), công nhân bậc 3/6, Phân xưởng đào lò số 4 cùng nhóm thợ được giao nhiệm vụ đào lò xuyên vỉa quay nam khu Tây Bắc II, mức âm 230 mét. Trong quá trình cuốc đá dưới nền lò, nhóm thợ đã cuốc phải mìn còn sót lại gây nổ khiến công nhân Khánh tử vong, 2 công nhân khác bị thương.


Theo báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân D.Đ.T, 27 tuổi, trú ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã có dương tính với virus Zika. Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp đáp ứng và phòng chống dịch Zika trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các tỉnh thành khác trên cả nước. Cục Y tế Dự phòng thông báo: Theo kết quả giải trình tự gene từ các viện nghiên cứu, chủng virus Zika đang lưu hành tại châu Á (trong đó có Việt Nam) không dễ lây lan và ít gây nguy cơ mắc chứng đầu nhỏ như chủng virus Zika lưu hành tại châu Mỹ.


Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát môi trường-Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Ngọc, ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong đang tập kết số lượng lớn rác thải y tế. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu tập kết của công ty có khoảng hơn 10 tấn rác thải y tế chưa được phân loại. Toàn bộ số rác thải trên được Công ty Bảo Ngọc thu mua từ các đơn vị khám chữa bệnh trong và ngoài tỉnh để phân loại tái chế và bán cho một số doanh nghiệp khác có nhu cầu.


Ngày 3/8, theo tin từ Phòng An ninh Kinh tế (PA81) Công an tỉnh TT-Huế, cơ quan chức năng trên địa bàn vừa tiến hành kiểm tra, thu giữ hàng trăm tờ bản đồ ghi sai tên biển Đông của Việt Nam thành biển Trung Quốc, do một khu du lịch ven biển của tỉnh này tự in. Sự việc được phát hiện trước đó tại khu du lịch Villa Louise Huế (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế). Khi đến nghỉ dưỡng, tham quan tại khu du lịch ven biển này, nhiều du khách và hướng dẫn viên du lịch được nhân viên lễ tân tại đây phát những tờ bản đồ ghi sai tên biển Đông của Việt Nam thành “China Sea” (biển Trung Hoa). (Xem chi tiết)


Sở TT&TT TP Đà Nẵng nghiêm cấm in ấn, phát hành, giới thiệu mọi tài liệu sử dụng các cụm từ “China Beach”, “South China Sea” để gọi tên vùng biển Đà Nẵng. Theo Sở TT&TT Đà Nẵng, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có tình trạng một số tài liệu, tập gấp cung cấp thông tin, giới thiệu, quảng cáo các tour du lịch có hình ảnh sơ đồ chỉ dẫn sử dụng cụm từ “China Beach” để gọi tên vùng biển Đà Nẵng. (Xem chi tiết)


Ngày 3/8, cơ quan điều tra tạm giữ hai nghi can và triệu tập 2 người phụ nữ liên quan đến việc Trung úy công an bị đánh dẫn đến tử vong tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Trước đó, vào khoảng 19h ngày 2/8, tại khu vực đường đê thôn Phúc Đức (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), Trung uý Đỗ Văn Hoan (SN 1987) - cán bộ Đội Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an huyện Quốc Oai bị nhóm người đi trên chiếc xe taxi BKS 30A - 589.87 vây đánh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung úy Hoan được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 198 - Bộ Công An nhưng đã tử vong. Nhóm người này cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Hôm nay, 3/8, một chiếc máy bay của hãng hàng không Emirates bất ngờ bốc cháy dữ dội sau khi hạ cánh xuống đường băng sân bay Quốc tế Dubai. Hãng Emirates xác nhận, chiếc máy bay Boeing 777-300 A6-EMW số hiệu EK521 chở 275 người gặp tai nạn lúc 12h45 (giờ địa phương) ngày 3/8. Chiếc máy bay khởi hành từ Thiruvananthapuram, Ấn Độ gặp nạn khi hạ cánh xuống sân bay. Người phát ngôn của sân bay cho biết, toàn bộ người trên máy bay đã được sơ tán an toàn. (Xem chi tiết)


Ngày 3/8, cơ quan chức năng Malaysia đã phải sơ tán hành khách trên một chuyến bay của Hãng hàng không AirAsia sau khi nhận được lời đe dọa có bom từ một hành khách. Hãng Bernama dẫn thông báo của AirAsia cho hay chuyến bay mang số hiệu AK423, dự kiến khởi hành đến Banda Acheh, Indonesia, đã phải dừng lại tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2 sau lời đe dọa trên. Cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp cần thiết và giải quyết tình huống theo đúng thủ tục tiêu chuẩn. 123 hành khách và phi hành đoàn 6 người đã được sơ tán khỏi sân bay.


Chính phủ Ấn Độ đã cho phép Lục quân nước này đưa vào phiên chế và triển khai phiên bản tiên tiến của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, nhằm tăng cường khả năng tác chiến ở vùng đồi núi miền Đông Bắc Ấn Độ. Các tên lửa này được xem như một lực lượng răn đe thông thường đối với Trung Quốc. Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ, do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu, đã thông qua kế hoạch triển khai trung đoàn tên lửa BrahMos thứ tư này, với khoảng 100 tên lửa cùng chi phí hơn 43 tỷ rupee (khoảng 640,7 triệu USD).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.