Bản tin 20H: Anh lo ngại IS tấn công khủng bố

Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: CNN)
Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: CNN)
TPO - Ngày 29/6, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào nước Anh cũng như gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với Phương Tây.

Sáng 29/6, ông Trương Văn Luận – Phó GĐ Công ty TNHH Vận tải Thuận Tiến Gia Lai cho biết, một xe ô tô chở khách của công ty vừa bị ném đá khi đi ngang qua địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nghiêm trọng hơn, vụ việc khiến tài xế chiếc xe này có nguy cơ bị hỏng mắt do bị đá văng trúng. Xe khách khi đến đoạn rừng cao su thuộc địa bàn xã Đức Mạnh - huyện Đắk Mil (tỉnh Đăk Nông) đã bị một nhóm khoảng 10 thanh niên cả nam và nữ ném đá tới tấp. (Xem chi tiết)


Dự án cải tạo, khôi phục mặt Quốc lộ 5 được thực hiện với số vốn gần 800 tỷ đồng. Dự án được hoàn thành và bàn giao sử dụng từ năm 2013, tuy nhiên, sau gần hai năm sữa chữa, nâng cấp, hiện một số gói thầu trong dự án (đoạn qua thành phố Hải Phòng) đã hư hỏng, lún sụt, tạo thành những "sống trâu," gây khó khăn, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Điển hình như gói thầu số 11 (đoạn từ cống Cái Tắt km94 đến ngã ba Đình Vũ Km 104 +600) thi công với số vốn 80 tỷ đồng, hoàn thành vào tháng 6/2013, nhưng đến nay nhà thầu đã phải 3 lần bóc đi, thảm lại.  


Khoảng 2.500 chỗ ở miễn phí tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp (Hà Nội) đã sẵn sàng đón thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia. Ban quản lý chỉ phụ thu 30.000 đồng/1 sĩ tử để thanh toán tiền điện, nước. Sĩ tử có thể ở cùng người nhà. Hiện tại mỗi phòng có thể ở được 6-8 người. (Xem chi tiết)


Ngày 29/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc 5 triệu đồng về về hành vi sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 9/6, chị Nguyễn Thị Hoa - chủ cơ sở nấu ăn cho 1.800 công nhân may tại thị xã Tân Uyên - nấu 280 suất ăn chay được chế biến từ các gói thực phẩm chay sườn non của Công ty Âu Lạc. Trong quá trình chế biến, chị Hoa phát hiện trong thực phẩm chay có côn trùng lạ như dòi nên ngừng nấu ăn.


Ngày 29/6, Đại sứ Brazil tại Nga Antonio José Guerreiro Valiim thông báo nước này sẽ mua tổ hợp tên lửa phòng không Áo giáp (Armor) của Nga trong nửa đầu năm 2016. Ông Guerreiro nói, quyết định về thỏa thuận mua các hệ thống phòng không của Nga đã được thông qua. Việc ký thỏa thuận dự kiến sẽ được tiến hành trong nửa đầu năm 2016.


Một tàu du lịch chở hơn 1.200 người bị móp mũi nhẹ sau khi va chạm với tàu chở dầu Nga ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu du lịch Celestyal Crystal va chạm với tàu chở dầu STI Pimlico vào 1h28 hôm 27/6 tại eo biển Dardanelles gần bán đảo Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu Celestyal Crystal, chở theo 853 hành khách và 382 thủy thủ, khi đó đang trên đường từ đảo Mykonos, Hy Lạp, tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu chở dầu khởi hành từ thị trấn Tuapse, Nga, tới Malta. (Xem chi tiết)


Ngày 29/6, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào nước Anh cũng như gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với Phương Tây. Phát biểu trên Đài BBC, ông Cameron nêu rõ: "Có những kẻ tại Iraq và Syria đang âm mưu tiến hành các hành động kinh hoàng tại Anh và những nơi khác, chừng nào IS còn tồn tại ở 2 nước này thì chúng ta còn bị đe dọa".


Hôm 29/6, đoàn xe của trưởng công tố Ai Cập Hisham Barakat vừa bị đánh bom ở quận Heliopolis, thủ đô Cairo của nước này. Một sỹ quan cảnh sát cao cấp cho biết, trưởng công tố Hisham Barakat và vệ sỹ của ông đã được đưa tới bệnh viện sau vụ tấn công. Theo cảnh sát này, tình hình sức khỏe ông Barakat “khá tốt”. (Xem chi tiết)


Bộ chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ thông báo quân đội hai nước đã bắt đầu một cuộc diễn tập hậu cần quân sự ở bờ biển phía Tây của Hàn Quốc nhằm nâng cao tình trạng sẵn sàng tham gia chiến tranh. Cuộc diễn tập này được tiến hành đến ngày 9/7 tại bờ biển Anmyeon, sẽ huấn luyện các binh sỹ của hai nước về cách thực hiện “các biện pháp hậu cần tối thiết trong khu vực có đường tiếp cận chiến lược tới Seoul".


Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) ngày 28/6 đã bắt giữ 5 người sau vụ nổ gây hoả hoạn kinh hoàng tại một công viên nước khiến 524 người bị thương. Những người này đang bị thẩm vấn về các tội danh gây cản trở an toàn công cộng và tắc trách để xảy ra tai nạn có quá nhiều người bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG