Bản tin 20H: Bà Hillary dẫn trước ông Trump 3%

Bà Hillary Clinton phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử ở Durham, New Hampshire, Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Bà Hillary Clinton phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử ở Durham, New Hampshire, Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đang dẫn trước đối thủ bên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Ngày 1/10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017. (Xem chi tiết)


Mấy hôm nay, dư luận xôn xao việc trên phố Yên Lãng, Hoàng Cầu (quận Đống Đa – Hà Nội), ngay dưới gầm công trình đường sắt trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông có hàng trăm cây xanh được trồng mới. Nhiều người dân lo ngại những cây này khi trưởng thành sẽ ảnh hưởng đến công trình đường sắt. Được biết, những cây trồng trên phố Yên Lãng, Hoàng Cầu là cây bàng lá nhỏ của Đài Loan. Theo lãnh đạo Cty Cây xanh, đặc tính của loại cây này là thân nhỏ, phát triển tán rộng, nếu có xảy ra gãy đổ cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình đường sắt trên cao. (Xem chi tiết)


Vài ngày trở lại đây, xuất hiện rất nhiều cá chết nổi trắng ven mặt Hồ Tây (Hà Nội), mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các khu vực ven Hồ Tây như đường Trích Sài, Lạc Long Quân,... xuất hiện rất nhiều cá chết dạt vào bờ. Cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặng lên khu vực đường đi khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Không chỉ có Hồ Tây, thời gian gần đây nhiều hồ khác cũng xảy ra tình trạng cá chết tương tự ở Thủ đô. (Xem chi tiết)


Sáng 1/10, trên các sông Sịa, Diên Hồng chảy qua địa bàn huyện Quảng Điền (tỉnh TT-Huế) xuất hiện tình trạng cá nước ngọt lờ đờ nổi, thoi thóp thở trên tầng mặt ở diện rộng, hoặc bị chết chưa rõ nguyên nhân. Trước hiện tượng này, Phòng TN&MT huyện Quảng Điền phối hợp cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá chết gửi đi phân tích để xác định nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 1/10, xe ôtô khách biển kiểm soát 37B-003.18 do tài xế Nguyễn Văn Mạnh (quê Nghệ An) điều khiển chở khoảng 15 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 48 theo hướng huyện Quỳ Hợp-huyện Diễn Châu khi đi đến đường cua nằm trên địa bàn xóm 6, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tài xế xe khách bất ngờ phanh gấp khiến chiếc xe quay ngược trở lại. Phần đuôi xe khách khi quay ngược trở lại đã đâm trúng vào phần thân chiếc xe container biển kiểm soát 37C-108.73 chạy hướng ngược chiều. Vụ tai nạn xảy ra làm bảy người trên xe khách bị thương, trong đó có ba người hành khách bị thương nặng.


Từ ngày 1/10, Nga trở thành Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an dưới sự chủ trì của Nga sẽ được tổ chức vào ngày 3/10 và trong tháng này có thể hoàn tất quá trình bầu chọn Tổng thư ký mới của Liên hợp quốc. Theo đại diện thường trực Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, dự kiến có khoảng 20 cuộc họp trong tháng này. Các chủ đề chính mà Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận trong tháng 10 sẽ bao gồm xung đột ở châu Phi, tình hình Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Mali, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và các vấn đề ở Trung Đông như Syria, Liban, Yemen.


Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đang dẫn trước đối thủ bên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Kết quả khảo sát trên được cho là tín hiệu thuận lợi đối với bà Clinton sau khi nữ chính khách này có màn trình diễn vượt trội trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên diễn ra cách đây vài ngày. Cuộc thăm dò do hãng Fox News thực hiện và công bố ngày 30/9, cho thấy bà Clinton hiện dẫn trước tỷ phú Trump 3% với tỷ lệ 43%-40%.


Ngày 1/10, binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng hạng nặng tại Ranh giới Kiểm soát (LoC), phân chia khu vực tranh chấp Kashmir. Vụ đấu súng xảy ra tại quân khu Pallanwala, khu vực biên giới Akhnoor, tại huyện Jammu, cách thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, 316km về phía Nam. Giới chức quân đội Ấn Độ cho biết các binh sỹ Pakistan đã vô cớ nổ súng dọc LoC vào rạng sáng 1/10. Phía Pakistan đã bắt đầu nã pháo vào khoảng 3 giờ (giờ địa phương) tại khu vực Chamb và Pallanwala của Akhnoor. Quân đội Ấn Độ khẳng định các binh sỹ đang bảo vệ LoC của nước này đã tiến hành đáp trả và cuộc đấu súng kéo dài trong vài giờ.


Chiều 1/10, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực tại Pakistan. Theo Trung tâm Giám sát địa chấn quốc gia Pakistan, tâm chấn được xác định là khu vực Pattan, cách huyện Mansehra của tỉnh Tây Bắc Khyber Pakhtunkhwa khoảng 75km về phía Đông Bắc. Độ sâu của tâm chấn là 12km. Hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại vật chất do trận động đất này.


Ngày 30/9, trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên 38 North có trụ sở tại Mỹ cho biết Bình Nhưỡng có thể đang chế tạo một tàu ngầm mới để phóng tên lửa. Trang mạng trên công bố nhiều bức ảnh vệ tinh thương mại cho thấy một công trình xây dựng hải quân mới đang được triển khai tại Xưởng đóng tàu Nam Sinpo, nơi Triều Tiên chế tạo phần lớn các tàu ngầm của nước này. Theo phân tích của 38 North, một kết cấu hình tròn lớn do ảnh vệ tinh chụp được ngày 24/9 cho thấy nhiều khả năng Triều Tiên đã chế tạo một tàu ngầm lớn hơn các tàu thử nghiệm được Triều Tiên phát triển để phóng tên lửa.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).