Bản tin 20H: Bác sĩ bị bắn chết ngay tại phòng khám

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Một bác sỹ đã bị bắt chết tại phòng khám ở thủ đô Berlin của Đức. Kẻ sát nhân sau đó đã tự tử. Vụ tấn công xảy ra tại quân Stegliz, phía Tây Nam thành phố, vào khoảng 11 giờ giờ GMT.

Với tỷ lệ 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý, ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016- 2021. Chiều 26/7, phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải làm sao để con cháu nông dân, công nhân, đều có cơ hội học tập, tiến thân trở thành lãnh đạo của đất nước trong tương lai. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư cho biết, hồi 16h ngày 26/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc; 111,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Từ sáng mai (27/7), vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo công tác y tế tháng 7 của Bộ Y tế, trong bảy tháng qua, bệnh sốt xuất huyết gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố, đáng lưu ý đã có 14 trường hợp tử vong. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 44.800 trường hợp mắc tại 46 tỉnh, thành phố. So với cùng kỳ 2015, số người mắc bệnh sốt xuất huyết tăng 2,6 lần. Riêng trong tháng Bảy, trên cả nước đã ghi nhận hơn 5.500 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và đã có 2 trường hợp tử vong.


Ngày 26/7, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tuần tra kiểm soát tại tại Km543, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ xe khách mang biển kiểm soát của Lào vận chuyển trái phép 18 chiếc chân gấu. Tại cơ quan Công an, lái xe Đinh Hồng Phương và chủ xe Bùi Thiện Lợi khai nhận vận chuyển số chân gấu này cho một người từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.


Nguồn tin từ Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia cho biết, trong vòng hơn một tháng vừa qua, Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã gặp phải 5 trường hợp bị chiếu tia laser vào buồng lái thời điểm đang tiếp cận hạ cánh, gây uy hiếp an toàn bay. Trong đó, 2 lần gần đây nhất diễn ra liên tiếp vào tối 16 và 17/7 tại sân bay Vinh (chuyến bay VN1715 Hà Nội​-Vinh) và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (chuyến bay VN415 Incheol (Hàn Quốc)-Hà Nội). Mặc dù chưa có sự cố nào xảy ra, nhưng việc liên tục gặp phải tia laser chiếu vào buồng lái đã gây ảnh hưởng đến sự tập trung của phi công, uy hiếp an ninh và an toàn bay.


Theo dữ liệu phổ điểm thi môn Tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, trong số 472.000 thí sinh dự thi môn tiếng Anh, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016 tại 70 cụm thi do các trường đại học chủ trì, có đến trên 300.000 em đạt điểm từ 3,8 điểm trở xuống, chiếm khoảng 70%. Số điểm nhiều thí sinh đạt nhất là… 2,4 điểm, với khoảng 56.000 thí sinh, chiếm 12% tổng số thí sinh dự thi. Điểm trung bình của nhóm thí sinh này đạt được là 3,48 điểm.


Hôm 26/7, hai người đàn ông cầm dao xông vào trong một nhà thờ, bắt giữ nhiều người làm con tin ở thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray, miền nam nước Pháp. Cảnh sát địa phương cho biết, những kẻ tấn công bắt giữ từ 2 đến 6 người làm con tin. Một con tin may mắn trốn thoát đã gọi cho cảnh sát. Ngay lập tức, đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt (SWAT) cùng các đơn vị chống khủng bố, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và khống chế thành công 2 đối tượng. Tuy nhiên 1 linh mục đã bị chúng sát hại. (Xem chi tiết)


Một bác sỹ đã bị bắt chết tại phòng khám ở thủ đô Berlin của Đức. Kẻ sát nhân sau đó đã tự tử. Vụ tấn công xảy ra tại quân Stegliz, phía Tây Nam thành phố, vào khoảng 11 giờ giờ GMT. Hoảng loạn và lo sợ đang bao trùm châu Âu khi chỉ trong vòng 10 ngày liên tiếp xảy ra loạt vụ tấn công gây thương vong lớn tại Pháp và Đức.


Trong tương lai gần, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sớm dỡ bỏ các hạn chế thị thực, bao gồm cả thị thực cho giới kinh doanh, nếu tình hình an ninh được đảm bảo. Sau cuộc gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek ngày 26/7 tại Moskva, Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich cho biết, hai bên đã nhất trí sẽ tiến hành tham vấn giữa hai Bộ ngoại giao và các cơ quan liên quan, trong đó quan trọng nhất là đảm bảo ngăn chặn các phần tử liên quan đến hoạt động cực đoan và khủng bố nhập cảnh vào Nga.


Chiều 26/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các Hội nghị liên quan. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Kerry cho biết ông sẽ khuyến khích Trung Quốc và Philippines tham gia đàm phán để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục 7 Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.