Bản tin 20H: Bạo lực tiếp tục bao trùm Libya, 38 người chết

Khói đen trùm thành phố Benghazi sau vụ đụng độ giữa lực lượng đặc nhiệm Libya với các phiến quân Hồi giáo. (Nguồn: Reuters)
Khói đen trùm thành phố Benghazi sau vụ đụng độ giữa lực lượng đặc nhiệm Libya với các phiến quân Hồi giáo. (Nguồn: Reuters)
TPO - Bóng đen bạo lực tiếp tục bao trùm lên Libya khi có ít nhất 38 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa lực lượng đặc nhiệm Libya với các phiến quân Hồi giáo ở thành phố Benghazi, miền Đông nước này.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27/7, một nhóm công nhân đang xây dựng một hạng mục trong công trường thuộc Dự án Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng đã xảy ra vụ sập giàn giáo nghiêm trọng. Hậu quả vụ tai nạn đã làm anh Bùi Viết Thảo (23 tuổi, trú tại Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và anh Nguyễn Kim Tuấn (45 tuổi, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Tiến sỹ Đinh Quý Lan, Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam nhấn mạnh theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới, loại viêm gan virus hàng năm gây ra cái chết cho 1,4 triệu người, đồng thời có khoảng 500 triệu người đang trong tình trạng viêm gan, xơ gan hoặc ung thư gan do virus gây ra. Việt Nam là một trong chín quốc gia vùng Tây Thái Bình Dương đang phải đối mặt với “đại dịch” này vì có tỷ lệ nhiễm virus khá cao.


Tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh không quân Nga cho biết, chiếc máy bay phản lực MiG-29 của Nga bị rơi tại khu vực miền Nam nước này hôm nay, 27/7, khi đang thực hành huấn luyện quân sự thường kỳ, khiến 1 phi công thiệt mạng. Theo tướng Viktor Bondarev, nguyên nhân của vụ tai nạn là do thiết bị trên máy bay bị trục trặc. (Xem chi tiết)


Chính phủ Hà Lan, ngày 26/7, cho biết, các chuyên gia pháp y đã nhận dạng được nạn nhân đầu tiên trong số 298 người chết trong vụ máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại miền Đông Ukraine hôm 17/7. (Xem chi tiết)


Giới chức Mỹ cho biết, một máy bay loại nhỏ va chạm với xe tải trong lúc hạ cánh khẩn cấp vì sự cố động cơ trên đường cao tốc bang Nevada sáng 26/7. Ít nhất hai người trên máy bay và hai người trong xe tải khi tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng (giờ địa phương) tại đường cao tốc hai làn Nevada 445. Trung úy Kevin Honea, thuộc đội tuần tra đường cao tốc Nevada, cho biết, cả 4 người đều thoát chết và chỉ bị chấn thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Ngày 27/7, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, họ đang nối lại các hoạt động quân sự tại dải Gaza sau khi các tay súng phong trào Hamas vẫn tiếp tục bắn rốc-két vào lãnh thổ nước này, bất chấp việc Tel Aviv chấp nhận đề nghị ngừng bắn của Liên Hợp Quốc trong 24 giờ vì lý do nhân đạo. (Xem chi tiết)


Nhân Ngày Hải quân Nga (27/7), Bộ Quốc phòng nước này thông báo đến cuối năm 2014, Hải quân Nga sẽ nhận được thêm hơn 50 tàu chiến và tàu hỗ trợ các lớp khác nhau. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang tiến hành xây dựng các cụm tàu ngầm chiến lược mang tên lửa trong Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương. Tàu ngầm hạt nhân đa năng Severodvinsk đã được hoàn thành và bàn giao cho Lực lượng Hải quân. (Xem chi tiết)


Bóng đen bạo lực tiếp tục bao trùm lên Libya khi có ít nhất 38 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa lực lượng đặc nhiệm Libya với các phiến quân Hồi giáo ở thành phố Benghazi, miền Đông nước này. Nguồn tin quân đội cho hay các vụ đụng độ đẫm máu nổ ra vào tối 26/7 và rạng sáng 27/7 sau khi những nhóm phiến quân Hồi giáo tấn công một sở chỉ huy của một đơn vị đặc nhiệm Libya, gần trung tâm thành phố Benghazi.


Ngày 26/7, sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông của nước này (Biển Nhật Bản), Chính phủ Nhật Bản đã lập tức lên tiếng phản đối, cho rằng động thái này của Bình Nhưỡng vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG