Bản tin 20H: Bé gái 14 tuổi bị xe cảnh sát giao thông đâm tử vong

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn khiến bé Tr. tử vong. Ảnh: VietNamNet.
Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn khiến bé Tr. tử vong. Ảnh: VietNamNet.
TPO - Cháu Nguyễn Ngọc Huyền Tr. (14 tuổi), trú tại thôn Thu Lãng, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đang đi sang đường thì bị xe mô tô của CSGT tỉnh Hải Dương gây tai nạn, tử vong. 

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, liên quan đến vụ việc bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận này phải giải trình về việc lời qua tiếng lại với chủ quán cà phê ở đường Nguyễn Quý Đức gây xôn xao dư luận vừa qua, cá nhân ông nhận định cả hai bên đều có lỗi. Đồng thời cho rằng, Chủ tịch UBND quận không thể yêu cầu nữ phó Chủ tịch này phải xin lỗi dân. (Xem chi tiết)


Chiều 13/8, đoàn công tác do ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND Quận 1- TPHCM chỉ đạo đã tổ chức kiểm tra giấy phép 2 bãi giữ xe tại 2 đầu Đường sách Nguyễn Văn Bình. Sau khi những người giữ xe tại đây không trình được giấy phép, ông Hải đã chỉ đạo lập biên bản và yêu cầu ngừng hoạt động 2 bãi giữ xe vào lúc 18 giờ cùng ngày. Ngay sau khi bãi giữ xe đường sách bị ngừng hoạt động, ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường Sách đã gửi văn bản đến báo chí để kêu cứu. (Xem chi tiết)


Chiều 14/8, trước nguy cơ một số phương tiện tập hợp lại, sử dụng phương thức cũ - dùng tiền mệnh giá nhỏ mua vé, cho xe chạy thật chậm qua khu vực trạm thu phí Cai Lậy, qua trạm xong lại vòng lại nhiều lần... nhằm tạo tình huống gây ùn tắc giao thông, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Quốc lộ 1 (đơn vị BOT quản lý trạm) đã cho xả trạm không thu phí. Sau khi xả trạm, tình hình lưu thông qua khu vực đã ổn định, thông thoáng trở lại. Trước đó, vào chiều tối 13/8, một số phương tiện và lái xe quá khích đã sử dụng phương thức trên nhằm gây áp lực buộc ngành chức năng phải dời trạm thu phí Cai Lậy sang vị trí khác, giảm giá thu phí... Trạm thu phí Cai Lậy đã phải xả trạm, không thu phí từ khoảng 18 giờ cho đến 0 giờ đêm 13/8. 

Ngày 13/8, mưa lũ tại Bắc Kạn và Lào Cai đã làm 4 người chết và mất tích, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương rút kinh nghiệm từ vụ lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở Yên Bái, Sơn La để chủ động ứng phó. Theo đó, các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm nguy cơ lũ ống, lũ quét, thường xuyên sạt lở, bị lũ chia cắt để chủ động ứng phó, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Thường xuyên thông tin; bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn qua lại tại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường xuyên ngập nước; bến đò ngang, dọc; sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại khu vực trọng điểm nơi nguy cơ về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, nơi thường xuyên bị lũ chia cắt để kịp thời ứng phó khi có yêu cầu. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 ngày 14/8, ba học sinh của Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) tan học. Khi đi qua tổ 10, khu 2, phường Giếng Đáy bất ngờ cả ba em bị tụt xuống cống thoát nước đang chảy xiết, hai em được người dân phát hiện và kéo lên, còn Phạm Bích Diệp (lớp 6) bị nước cuốn trôi. Theo người dân, khu vực cống ba học sinh bị ngã xuống không có nắp đậy, trước đây từng có người bị ngã. Trời mưa to nước ngập miệng cống khiến người qua lại không nhìn thấy. Hàng chục người cùng máy móc được điều động để tìm kiếm nạn nhân. Đến 17h30 thi thể nạn nhân được tìm thấy tại hồ điều hòa cạnh quốc lộ 18A, cách hiện trường khoảng một km. 


Cháu Nguyễn Ngọc Huyền Tr. (14 tuổi), trú tại thôn Thu Lãng, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đang đi sang đường thì bị xe mô tô của CSGT tỉnh Hải Dương gây tai nạn, tử vong. Thông tin được ông Lê Minh, Đội trưởng đội CSGT số 2 (phòng CSGT, công an tỉnh Hải Dương) xác nhận. Ông Minh cho biết thêm: Cháu Tr. đi qua đường và đã va chạm với xe CSGT đang đi làm nhiệm vụ. Thấy cháu Tr. bị thương, chiến sĩ điều khiển chiếc xe va chạm với cháu Tr. đã cùng gia đình đưa cháu đến BV đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Sau đó, phía đơn vị đã cùng người thân cháu Tr. chuyển viện cho cháu lên BV Việt Đức để tiếp tục chữa trị. Nguyên nhân của vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Cẩm Giàng điều tra.

Đang dừng chờ đèn đỏ tại nút giao Nguyễn Văn Cừ-Ngọc Lâm, Trần Quế Lâm (SN 1970, ở Đống Đa, Hà Nội) bị Công an quận Long Biên (Hà Nội) ập vào khống chế, thu giữ khẩu súng ngắn và 4 viên đạn. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2014 đến nay, Lâm gây ra 11 vụ cướp tài sản, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Phát biểu trên kênh truyền hình KBS, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk cho biết cả Mỹ và Hàn Quốc đều không tin rằng Triều Tiên đã hoàn toàn làm chủ công nghệ tái nhập khí quyển của tên lửa. Tuy nhiên, ông Suh cũng thừa nhận khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng đang tiến bộ nhanh chóng. “Chúng tôi không tin rằng họ đã làm được điều đó, nhưng đúng là họ đang dần tiệm cận và sẽ mất ít nhất một, hai năm nữa để hoàn thiện công nghệ đưa tên lửa tái nhập khí quyển” ông Suh Choo-suk nói. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm nay 14/8 đăng tải một bài viết cảnh báo về tình hình leo thang trên bán đảo Triều Tiên hiện nay. “Dù không ai muốn, nhưng nếu xảy ra một sơ suất nhỏ, thì không ai có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh”. Cảnh báo trên được đưa ra ngay trước thềm cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc vào cuối tháng này. Cuộc tập trận mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” bắt đầu từ ngày 21/8 và kéo dài 2 tuần trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng.


Các tình tiết mới được công bố trong bộ phim tài liệu do BBC phát sóng gần đây cho thấy ông Kim Jong-nam, người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã có ý định đào tẩu từ Triều Tiên sang châu Âu ngay trước khi ông này bị sát hại tại sân bay ở Malaysia hồi tháng 2. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG