Bản tin 20H: Bí mật đằng sau chương trình tên lửa của Triều Tiên

Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: EPA/TTXVN.
Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Việc Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên có khả năng vươn tới bang Alaska của Mỹ đã dấy lên các đồn doán liên quan đến việc quốc gia này làm thế nào để đạt được công nghệ nhanh hơn nhiều so với dự đoán.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (23/7), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2017 (có tên quốc tế là Sonca). Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. (Xem chi tiết)


Vietnam Airlines (VNA) vừa thông báo do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão Roke) tại khu vực biển Đông, để đảm bảo an toàn, Hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Hồng Kông và Quảng Châu (Trung Quốc). Cụ thể, VNA sẽ lùi giờ bay đối với 8 chuyến trên các đường bay giữa Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh và Hồng Kông, Quảng Châu, gồm VN592, VN593, VN594, VN595, VN502, VN503, VN506 và VN507 trong chiều ngày 23/7/2017. Thời gian khởi hành mới của các chuyến bay này sẽ chậm từ 2 tiếng 30 phút đến 4 tiếng. Ngoài ra, một số chuyến bay nội địa của Hãng cũng sẽ bị chậm do ảnh hưởng dây chuyền. VNA sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. (Xem chi tiết)


Ngày 23/7, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (đóng tại TP Vũng Tàu) tiếp nhận thi thể thuyền viên của tàu Agios Nikolaos 1 (quốc tịch Cyprus) để đưa vào đất liền. Theo thuyền trưởng tàu Agios Nikolaos 1, tàu từ Singapore đến Trung Quốc để nhận hàng. Sáng qua, khi ngang qua vùng biển Vũng Tàu, thuyền viên 29 tuổi bị ngã trong hầm hàng. Những người trên tàu đã sơ cứu nạn nhân, đồng thời cho tàu hướng về Vũng Tàu để nhận trợ giúp y tế. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, nam thuyền viên đã tử vong chỉ sau ít giờ.

Trưa 23/7, hơn 40 người đang nỗ lực tìm kiếm thi thể một thanh niên đi đánh cá chẳng may rơi xuống sông Đồng Nai (khúc sông cách đập thủy điện Đồng Nai 4 khoảng 800 mét) và bị dòng nước xiết nhấn chìm. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 22/7, anh K’Hiếu (18 tuổi, trú tại thôn 3, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) cùng 6 người khác lưới cá trên sông Đồng Nai. K’Hiếu bám theo dây thừng ra cồn đất ở giữa sông để thả lưới thì không may rơi xuống sông mất tích. (Xem chi tiết)


Đến gia đình người yêu xin hỏi cưới nhưng bị từ chối, Nguyễn Vũ Khang (23 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) rủ Thạch Thanh Bình (19 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh) phục kích, đâm nhiều nhát vào người mẹ bạn gái để "trả thù". Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) đã bắt 2 nghi phạm trên khi các đối tượng đang trốn trong bụi cây tại thị trấn Ngã Sáu. (Xem chi tiết)


Sputnik hôm 23/7 dẫn lời Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, nếu Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, đây sẽ là một tin rất đáng lo ngại đối với Mỹ. (Xem chi tiết)

Mỹ sẽ tiến hành sớm nhất vào cuối tuần tới thêm một cuộc thử nghiệm Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nhằm chống lại mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Cuộc thử nghiệm dự kiến được tiến hành tại Tổ hợp sân bay vũ trụ Thái Bình Dương trên đảo Kodiak thuộc bang Alaska. Hôm 11/7 vừa qua, Mỹ cũng thông báo đã thành công THAAD ở Thái Bình Dương gần Hawaii và Alaska. 


Ngày 22/7, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho rằng Washington cần ngăn chặn khởi đầu cuộc đối đầu với Nga, một cường quốc hạt nhân, đồng thời khẳng định Moskva là "mối đe dọa rất lớn." 


Việc Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên có khả năng vươn tới bang Alaska của Mỹ đã dấy lên các đồn doán liên quan đến việc quốc gia này làm thế nào để đạt được công nghệ nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Các chuyên gia cho rằng những hình ảnh về tên lửa của Bình Nhưỡng cho thấy các đặc điểm của Nga một cách rõ ràng, nhưng rất có thể chúng được phát triển với công nghệ của chính Triều Tiên trong nhiều thập kỷ. 

Ngày 23/7, giới chức địa phương tại thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ) đã phát hiện 8 người chết trong một chiếc xe tải đỗ tại một điểm đỗ xe. Vụ việc được nhận định là rõ ràng có liên quan tới hoạt động buôn người. Theo Cảnh sát trưởng thành phố San Antonio William McManus và người đứng đầu lực lượng chữa cháy Charles Hood, ngoài 8 người chết, trong xe còn có 28 người bị thương, trong đó 20 người ở trong tình trạng nguy kịch. Những người này đang được điều trị tại bệnh viện và cảnh sát đã bắt giữ kẻ lái xe.

MỚI - NÓNG