Bản tin 20H: 'Bộ trưởng chiến tranh' của IS bị tiêu diệt tại Đông Aleppo

Lực lượng dân chủ Syria trong đợt giao tranh với Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở làng Bir Fawaz, Đông Aleppo ngày 8/2. Ảnh: AFP/TTXVN.
Lực lượng dân chủ Syria trong đợt giao tranh với Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở làng Bir Fawaz, Đông Aleppo ngày 8/2. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Đài truyền hình quốc gia Syria ngày 24/5 dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, "Bộ trưởng chiến tranh" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch của quân đội Syria tại phía Đông thành phố Aleppo.

Chiều 24/5, tại đỉnh đèo Hải Vân, UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh TT – Huế đã tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia Hải Vân Quan, sau thời gian dài công trình này bị bỏ hoang, trở thành phế tích. Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh TT Huế cũng đã ký kết vào bản cam kết phối hợp thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan với 6 điều ghi nhớ. Cùng cắm mốc khoanh vùng bảo vệ Di tích Hải Vân Quan. (Xem chi tiết)


Sau khi thông tin công ty Oxalis thí điểm khai thác xuyên động Sơn Đoòng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cấu tạo địa chất, lãnh đạo Bộ VHTTDL yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra và báo cáo. Trước đó, Cty Oxalis có tờ trình với tỉnh Quảng Bình để bắt vít và gắn thang kim loại lên khối nhũ triệu năm tuổi phục vụ tour du lịch xuyên hang Sơn Đoòng. Khối nhũ này được coi là “Bức tường Việt Nam”. Từ trước tới nay khi khách thám hiểm Sơn Đoòng đến bức tường này thì quay trở lại. Tuy nhiên, Cty Oxalis tham vọng đưa khách thám hiểm xuyên hang bằng hình thức trèo thang cố định vượt bức tường cao 90m. (Xem chi tiết)


Ngày 24/5 tại TPHCM, Ban quản lý đường sắt đô thị đã thông tin về tiến độ thi công các dự án và triển khai gói thầu dự án đường sắt đô thị TPHCM. Theo ông Dương Hữu Hòa, giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, vào ngày 26/5 tới, robot TBM nặng gần 300 tấn sẽ bắt đầu đào hầm tuyến metro số 1 ở đoạn nhà ga Ba Son đến nhà ga Nhà hát Bến Thành (dài 781m). Theo ông Hòa, robot TBM khoan ngầm theo phương pháp đào khiên (TBM). Đây là công nghệ tiên tiến, lần đầu được áp dụng tại Việt Nam. (Xem chi tiết)


15h30 hôm nay, (24/5), bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3/4 học sinh bị lũ cuốn. Công tác tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại đang được tích cực tiến hành. Theo đó, sáng cùng ngày, nhóm 7 học sinh nam (cùng sinh năm 2005, học lớp 6, Trường THCS Củng Sơn) đến trường nhưng được cho nghỉ học nên rủ nhau đi xe đạp ra sông Ba chơi. Khu vực các em đến chơi là thác Thá (thuộc thôn Tịnh Sơn, Củng Sơn). Đến khoảng 9h, 4 em xuống sông tắm và bị lũ cuốn, nhấn chìm mất tích. (Xem chi tiết)


Lúc 13h30 ngày 24/5, xe bồn mang BKS 51E – 027.84 do một tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển chở hàng tấn bê tông di chuyển theo hướng từ TP Vĩnh Long lên cầu Mỹ Thuận. Khi xe vừa đến chân cầu Mỹ Thuận (đoạn ấp Tân Thuận, xã Tân Hoà, TP Vĩnh Long), thì gặp nhiều người và xe máy đang trú mưa dưới gầm cầu vượt. Do quá bất ngờ, tài xế đã đánh lái sang trái để tránh những người trú mưa khiến xe loạng choạng, sau đó va vào dải phân cách rồi lật nhào trên vệ đường. Sau sự cố, tài xế kịp mở cửa thoát ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, kính xe vở nát, hàng chục tấn bê bông đổ tràn ra đường khiến giao thông ùn ứ. (Xem chi tiết)

Tối 24/5, kỳ quay thứ 132 giải xổ số tự chọn đã tìm được người may mắn trúng giải độc đắc lớn nhất từ đầu năm tới nay, trị giá lên tới 112 tỷ đồng. Cụ thể, kỳ quay 132 đã tìm ra dãy số may mắn 08-20-25-27-30-33 trúng độc đắc với quỹ giải thưởng trị giá 112.477.419.000 đồng. Khoản tiền này đạt kỷ lục mới về giá trị giải thưởng nhận được từ một giải xổ số ở Việt Nam, vượt qua giải độc đắc trị giá 92 tỷ đồng trao cho gia đình chị Đào (Trà Vinh) hồi tháng 10/2016. 


Ngày 24/5, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội về việc một bệnh nhân bị biến chứng sau khi chi 13.000 USD để nâng mũi và nâng ngực nâng ngực tại Bệnh viện viện phẫu thuật thẩm mỹ Kim Cương A&B (phố Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội xem xét kiểm tra, xác minh sự việc và khẩn trương báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có). (Xem chi tiết)

Đài truyền hình quốc gia Syria ngày 24/5 dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, "Bộ trưởng chiến tranh" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch của quân đội Syria tại phía Đông thành phố Aleppo. Theo nguồn tin này, "Bộ trưởng chiến tranh" của IS được xác định là Abu Musab al-Masri. Đối tượng này nằm trong số nhiều chiến binh cấp cao của IS bị tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự nói trên, trong đó có cả những chiến binh người Saudi Arabia và Iraq.


Ngày 24/5, cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ thêm 3 đối tượng tình nghi liên quan trong vụ đánh bom liều chết ngày 22/5 ở thành phố Manchester, Tây Bắc nước Anh, làm ít nhất 22 người thiệt mạng. Tuyên bố chính thức từ lực lượng cảnh sát khu vực Manchester cho biết đã phát 3 lệnh bắt giữ tại khu vực phía Nam thành phố liên quan tới công tác điều tra vụ đánh bom tại sân vận động Manchester Arena.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Nga sớm hơn dự kiến, chiều 24/5, Tổng thống Rodrigo Duterte đã có mặt tại Philippines và phát biểu ngắn trước báo giới ngay tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. Tổng thống Duterte cho biết ông đang cân nhắc việc mở rộng phạm vi lệnh thiết quân luật đến khu vực Visayas, sau khi chính thức áp dụng lệnh thiết quân luật tại nhóm đảo Midanao từ tối 23/5. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG