Bản tin 20H: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tới miền đông

Trực thăng quân đội Ukraine trên bầu trời Kramatorsk ngày 15/4 (Nguồn: Reuters)
Trực thăng quân đội Ukraine trên bầu trời Kramatorsk ngày 15/4 (Nguồn: Reuters)
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẩn cấp tới miền Đông; Ngoại trưởng Nga kêu gọi Ukraine phải ngừng vũ lực; Tiền đạo Văn Quyến bị công an triệu tập; Nhà máy vàng lớn nhất Việt Nam đóng cửa... 

Ngày 16/4, Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) tổ chức khám nghiệm hiện trường tại một quán ăn ở khu phố Phú Cường, phường Tân Phú để điều tra vụ án mạng khiến Nguyễn Văn Phi (20 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm) thiệt mạng. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng được cho là nạn nhân bị trả thù nhầm. (Xem chi tiết)


Ngày 16/4, văn phòng Thừa phát lại Ba Đình tại số 292 phố Đội Cấn là văn phòng đầu tiên của Hà Nội được khai trương. Văn phòng có nhiệm vụ chính như tống đạt các văn bản theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự; lập vi bằng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân...  Được biết, Hà Nội sẽ lập 5 Văn phòng Thừa phát lại tại quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Hà Đông.


Chiều nay, 16/4, tiền đạo Văn Quyến của đội The Vissai Ninh Bình đã phải lên cơ quan điều tra theo lệnh triệu tập. Tuy nhiên, sau khi trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra, Văn Quyến được trở về khách sạn The Vissai cùng toàn đội. (Xem chi tiết)


Ngày 16/4, thông tin từ tập đoàn Besra cho biết, Công ty Vàng Phước Sơn tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam đã phải đóng cửa, ngừng hoạt động từ tối ngày 14/4 khi một số nhân viên của công ty đã phong tỏa lối duy nhất vào nhà máy và yêu cầu công ty trả số bảo hiểm xã hội. Được biết đây không phải lần đầu tiên nhà máy này bị phong tỏa, buộc ngừng hoạt động. (Xem chi tiết)


Tại cuộc trao đổi với báo giới hôm nay khi đang có chuyến thăm Việt Nam, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh chính quyền Kiev cần lắng nghe mong muốn của người dân miền đông Ukraine chứ không phải sử dụng vũ lực với họ. Ông Lavrov cũng bày tỏ hy vọng nỗ lực của các bên, trong đó có Nga, giúp loại bỏ việc sử dụng vũ lực chống người biểu tình ở miền đông Ukraine.


Ngày 16/4, các tay súng ly khai tại miền Đông Ukraine đã giành quyền kiểm soát văn phòng thị trưởng thành phố Donestk trong bối cảnh quân đội chính quyền lâm thời ở Kiev mở chiến dịch "tiêu diệt khủng bố." Theo hãng Interfax, hàng loạt tay súng đã xông vào tòa nhà sau khi thị trưởng Aleksandr Lukyanchenko tiến hành một cuộc họp với đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE.


Ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval đang trên đường tới khu vực miền Đông nước này để chỉ huy chiến dịch "chống khủng bố" nhằm giành lại các tòa nhà chính quyền bị người biểu tình ly khai chiếm giữ. Hiện người biểu tình ly khai đang chiếm giữ 8 trụ sở hội đồng thành phố/thị trấn ở dọc miền Đông Ukraine.

MỚI - NÓNG