Bản tin 20H: Campuchia mượn tiếp bản đồ của Pháp xác định biên giới

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với bất cứ đối tượng nào tiếp tục vu cáo Chính phủ sử dụng bản đồ 'giả mạo' trong công tác phân định biên giới. Nguồn: THX/TTXVN
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với bất cứ đối tượng nào tiếp tục vu cáo Chính phủ sử dụng bản đồ 'giả mạo' trong công tác phân định biên giới. Nguồn: THX/TTXVN
TPO - Ngày 3/9, Campuchia sẽ tổ chức lễ tiếp nhận bản đồ được Chính phủ Pháp cho mượn theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen và tiến hành đối chiếu với bản đồ chính thức của Chính phủ Campuchia sử dụng trong hoạt động phân định biên giới với các nước láng giềng. 

Sáng nay 1/9, các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng (Binh chủng Pháo binh) đã bắn tập nhiều loạt với 25 khẩu pháo 105mm, chuẩn bị khí thế trước ngày Quốc khánh 2/9 tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành và hoàn tất, sẵn sàng cho đại lễ kỷ niệm. Trong đó có việc bắn 21 loạt đại bác ở khu vực Hoàng thành Thăng Long, gần Quảng trường Ba Đình lịch sử. (Xem chi tiết)


Ban Tuyên giáo Hà Nội cho biết, trong ngày 2/9 sẽ bố trí màn hình LED ở 12 địa điểm để người dân theo dõi Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 12 điểm đặt màn hình Led gồm: Vỉa hè vườn hoa Lý Tự Trọng, đường Quán Thánh, giao với Thanh Niên; Khu vực Quảng trường cạnh tượng đài Lê Nin; Ngã tư Cửa Nam – Hàng Bông; Nhà hát Kim Mã; Sân vận động Mỹ Đình; Công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông; Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội; Màn hình 3 mặt nổi ven hồ Thủ Lệ; Quảng trường cạnh Nhà hát lớn; Tượng đài Lý Thái Tổ; Công viên Hòa Bình; Vườn hoa Hàng Đậu. (Xem chi tiết)


Chiều nay 1/9, tại phiên họp thường kỳ của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, cơ quan này đã nhận được văn bản của Bộ Tài chính về việc kiến nghị dừng thu phí xe máy. Theo ông Nên, sau khi Bộ Giao thông Vận tải có văn bản kiến nghị Chính phủ tạm dừng thu phí xe máy từ 1.1.2016, sửa đổi nghị định theo hướng bỏ quy định thu phí xe máy, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương.


Giai đoạn 2 dự án nước sông Đà dự kiến sẽ được Vinaconex sớm khởi công trong tháng 10 nếu hoàn tất các thủ tục liên quan và phấn đấu đưa tuyến ống thứ 2 vào sử dụng cuối quý Hai năm 2016. Đây có thể xem như giải pháp cần kíp để bù đủ nguồn nước cho Hà Nội nếu tuyến ống số 1 xảy ra sự cố. Các chuyên gia trong lĩnh vực cấp thoát nước cho rằng sự cố rò rỉ, vỡ tuyến ống nước sông Đà là không thể kiểm soát được.


Theo số liệu thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến 17 giờ 15 phút ngày hôm nay (1/9/2015), Tổng công ty đã bán ra tổng số 20.349 vé trong đó, số vé bán tại cửa vé là 19.320; bán nguyên toa là 405 vé, bán tập thể 38 vé và số vé được giao dịch qua web là 586 vé. Việc triển khai bán vé điện tử trong ngày đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Nhiều hành khách cảm thấy thú vị xen lẫn bỡ ngỡ khi lần đầu tiên thử nghiệm công nghệ bán vé mới của ngành đường sắt.


Chiều nay, 1/9, “Ông già Biển Hồ” Quách Trọng Hoan, SN 1941, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai cho biết, cách đây vài giờ, ông cùng các cộng sự vừa vớt được thi thể của anh Phạm Hữu Trung, SN 1989, trú tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku. Khoảng 20 giờ ngày 30/8, anh Trung đang cùng một người bạn chèo thuyền trên sông Sa Thầy (đoạn qua xã Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai) thì đột ngột nước từ trên đầu nguồn sông bất ngờ đổ về khiến thuyền của anh Trung bị lật. Người bạn đi cùng may mắn bơi được vào bờ, còn anh Trung thì mất tích. (Xem chi tiết)


Ngày 1/9, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã đưa vào vận hành bến tàu 30.000 DWT tại cảng Gò Dầu, trên sông Thị Vải, thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đây là công trình cầu cảng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có thể tiếp nhận tàu hàng có trọng tải 30.000 tấn. Công trình bến tàu 30.000 DWT gồm một cầu chính có chiều dài gần 460m, rộng 22m và hai cầu dẫn có chiều dài 32m, rộng 12m, tổng vốn đầu tư gần 190 tỷ đồng.


Ngày 3/9, Campuchia sẽ tổ chức lễ tiếp nhận bản đồ được Chính phủ Pháp cho mượn theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen và tiến hành đối chiếu với bản đồ chính thức của Chính phủ Campuchia sử dụng trong hoạt động phân định biên giới với các nước láng giềng. Trước đó, Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã nhiều lần vu cáo Chính phủ Campuchia sử dụng “bản đồ giả” để phân định biên giới khiến Campuchia bị "mất đất". 


Hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama ngày 1/9 đưa tin nhân chuyến thăm Kuala Lumpur của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, 2 bên đã thảo luận về việc Malaysia muốn mua lại các tàu chở trực thăng lớp Mistral của Paris. Ban đầu số tàu Mistral này được Pháp chế tạo để bán cho Nga theo thỏa thuận được ký kết hồi năm 2011. Tuy nhiên, tới tháng 9/2014, Paris đã chấm dứt hợp đồng và quyết định không bàn giao 2 tàu này cho Nga do vai trò của Moskva trong cuộc xung đột ở Ukraine.


Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, một người đàn ông nước ngoài được coi là nghi phạm chính trong vụ đánh bom đền thờ Erawan làm rung chuyển Bangkok hồi tháng trước đã bị bắt ở biên giới Campuchia hôm nay, 1/9. Thủ tướng Thái Lan nói thêm, nghi phạm bị bắt khi đang cố vượt biên tại Ban Pa Rai ở huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo. Nghi phạm này là người đàn ông mặc áo vàng xuất hiện trong camera giám sát hôm 17/8 ở hiện trường vụ đánh bom. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG