Bản tin 20H: Châu Âu tính đưa máy bay không người lái tới Ukraine

Bản tin 20H: Châu Âu tính đưa máy bay không người lái tới Ukraine
TPO - Ngày 13/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cho phép các giám sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sử dụng máy bay không người lái ở miền Đông nước này. Các máy bay không người lái sẽ được triển khai để giám sát khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga cũng như giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, chiều 14/9, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã họp bàn các biện pháp đối phó với cơn bão này. Bão Kalmaegi di chuyển rất nhanh, tốc độ khoảng 25km/giờ và sẽ đi vào Biển Đông vào ngày 15/9. Khoảng đêm 16/9, sáng 17/9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh miền Bắc Việt Nam.


Ngày 13/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cho phép các giám sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sử dụng máy bay không người lái ở miền Đông nước này. Quyết định trên được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông Poroshenko với Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter, người đang giữ chức Chủ tịch luân phiên OSCE. Trước đó, Ban Thư ký OSCE thông báo các máy bay không người lái sẽ được triển khai để giám sát khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga cũng như giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn.


Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh giao tranh tiếp tục diễn ra căng thẳng ở miền đông nước này sau lệnh ngừng bắn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Valeriy Heletey hôm nay cho biết, Ukraine đã bắt đầu nhận vũ khí từ NATO. Theo đó, Ukraine sẽ nhận vũ khí từ các nước Mỹ, Pháp, Ý, Ba Lan và Na Uy. Các quốc gia nói trên mặc dù vậy phủ nhận thông tin này. (Xem chi tiết)


5 máy bay huấn luyện loại Yak-52 và một máy bay phản lực loại A-29 được cho là của quân đội Ukraine tham gia hoạt động "chống khủng bố" ở miền Đông, đã rơi vào tay nhóm quân nổi dậy ở vùng Gorlovka. Đó là những chiếc máy bay được cho là của quân đội Ukraine điều tới miền Đông trong chiến dịch “hoạt động đặc biệt” được chính quyền Kiev phát động từ giữa tháng 4.2014 để trấn áp phong trào nổi dậy ở Donbass. (Xem chi tiết)


Quân đội Ukraine tiến hành tập hợp và xây dựng chiến tuyến mới ở miền Đông. "Lực lượng vũ trang và các bộ phận cơ cấu quyền lực khác của Ukraina đang xây dựng tuyến phòng thủ. Đã tiến hành tập hợp lại lực lượng và phương tiện quân sự. Các biện pháp được đưa ra nhằm cải thiện và tăng cường các hỏa điểm và các trạm kiểm soát biên giới”. Các hỏa điểm cố định của quân đội Ukraine bố trí gần làng Popasnaya và sân bay Donetsk. (Xem chi tiết)


Trước việc Nga vừa lên danh sách sản phẩm cấm nhập từ EU trong đó có nhập khẩu ô tô để đáp trả lệnh trừng phạt mới của EU và Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô thuộc Ủy ban Các doanh nghiệp Châu Âu tỏ ra rất lo ngại. Nga đang là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất cho các nhà sản xuất của Đức, Pháp, Thụy Điển. Ngoài nhập khẩu, Nga còn là nơi đặt 3 cơ sở của các hãng xe Đức. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm nay 14/9 cho biết, Úc sẽ triển khai 600 binh sỹ tới Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất để gia nhập liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm chống lại phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS). Ông Abbott cho biết việc triển khai được đưa ra theo yêu cầu chính thức của Washington, nhằm đóng góp cho liên minh quốc tế chống lại IS. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 14/9 cho biết khoảng 930 công dân hay người cư trú ở Pháp, trong đó có ít nhất 60 phụ nữ, hoặc đang tích cực tham gia hoạt động thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria hoặc đang có ý định tới đó.


Hàng nghìn tín đồ đạo Tin lành ngày 13/9 đã tổ chức diễu hành qua thành phố Edinburgh nhằm phản đối việc Scotland tách khỏi Vương quốc Anh trong bối cảnh cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập của Scotland sắp diễn ra, dự kiến vào ngày 18/9 tới. Cơ quan nghiên cứu thị trường Survation ngày 13/9 cho biết tỷ lệ cử tri dự định nói "Không" với độc lập là 47%, tỷ lệ ủng hộ độc lập là 40%, trong khi có 9% số cử tri còn do dự.

MỚI - NÓNG