Bản tin 20H: Cháy khu "nhà ổ chuột", 15.000 người mất nhà cửa

Nhân viên cứu hỏa và người dân địa phương nỗ lực khống chế đám cháy dữ dội tại một khu dân cư nghèo ở khu vực ngoại ô thủ đô Manila. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên cứu hỏa và người dân địa phương nỗ lực khống chế đám cháy dữ dội tại một khu dân cư nghèo ở khu vực ngoại ô thủ đô Manila. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Có đến 15.000 người mất nhà cửa và một số người bị thương sau khi một vụ cháy lớn xảy ra tại khu "nhà ổ chuột" đông dân ở thủ đô Manila của Philippines, thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà và buộc nhiều cư dân phải sơ tán.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, chiều nay (8/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc gây ra có mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 9-11/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 13-16 độ C, trung du và vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C (khu vực độ cao trên 1500m có nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ C). (Xem chi tiết)


Ngày 8/2, Cục chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo về việc năm tình hình tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo nội dung báo cáo của Cục chống tham nhũng, qua tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng Cty 91, thì chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng tiền, tài sản công không đúng quy định, lãng phí. Đồng thời chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận  quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. (Xem chi tiết)


Sáng 8/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa chủ trì cuộc họp về Triển khai nhiệm vụ của Sở Xây dựng năm 2017. Ông Trần Trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo về việc TPHCM học hỏi mô hình nhà xã hội giá 100 triệu đồng/căn ở Bình Dương. Theo ông Tuấn, lý do Bình Dương xây được căn hộ trên bởi xây dựng ở đây không tốn chi phí giải tỏa mặt bằng, đầu tư hạ tầng. Ngoài ra, chi phí hạ tầng không tính vào giá nhà nên mới có giá 100 triệu đồng/căn. Ông Tuấn cho rằng, ở TPHCM có thể xây nhà ở xã hội 100 triệu đồng/căn nhưng rất ít. Nếu được thì chỉ ở hai vị trí thuộc phường Hiệp Bình Phước và phường Linh Trung, quận Thủ Đức. (Xem chi tiết)


Các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực triển khai công tác chi trả tiền bồi thường đợt 2 cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển vừa qua. Huyện Triệu Phong là địa phương có nhiều diện tích nuôi trồng thủy hải sản nhất tỉnh Quảng Trị. Toàn huyện có 297 hộ nuôi, với hơn 151 ha hồ nuôi trồng thủy sản ở 4 xã bị ảnh hưởng là Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng và Triệu Độ. Người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển ở các địa phương này sẽ được nhận tiền bồi thường là hơn 38,760 tỷ đồng. 


Ngày 8/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã họp kỳ thứ 4 (bất thường), bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và bầu bổ sung một số chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021). Với 100% đại biểu nhất trí, ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020 đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021. 


Ngày 8/2, nguồn tin từ bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột cho biết 16 người nhập viện do ngộ độc thức ăn, đã qua cơn nguy kịch. Trước đó vào tối ngày 7/2, bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột tiếp nhận 16 trường hợp (trong đó có 3 trẻ em) ở buôn Ea Nao A, xã Ea Tu nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị nôn ói nhiều lần, hoảng loạn, la hét. Theo lời kể của bệnh nhân Y Thinh Byă, chiều 7/2 anh cùng nhiều người khác trong buôn mua thịt heo về làm gỏi với ruột cây chuối. (Xem chi tiết)


Ngày 8/2, Đội cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt giữ 2 xe ôtô tải vận chuyển gần 400kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối. Lái xe cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng kể trên. Trên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C-741.81 vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 268kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ. Xe ôtô tải khác mang biển kiểm soát 29C-223.55 vận chuyển 110kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ. 


Chiều ngày 8/2, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã hoàn tất khâu khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể ông Hoàng Thanh Hùng (SN 1977) ở buôn Ea Mao, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk về cho gia đình lo hậu sự. Sáng cùng ngày, ông Hùng điều khiển xe máy múc, đang múc đất tại lò gạch ở buôn Kon Wang, xã Ea Yiêng thì bất ngờ xe bị lật, đè ông chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Mikhail "Givi” Tolstykh, vị thủ lĩnh chỉ huy lữ đoàn Somali của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, vừa bị giết tại văn phòng của ông ở Donetsk. Một thiết bị nổ đã được kích hoạt và vụ nổ diễn ra khiến Givi thiệt mạng. Giới chức DPR đã gọi đây là một "hành động khủng bố" và khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm kẻ đứng sau vụ việc. Givi là nạn nhân mới nhất của những vụ ám sát kiểu này. Đầu tuần qua, viên đại tá Oleg Anashtenko của Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng cũng thiệt mạng khi chiếc xe của ông phát nổ. 


Có đến 15.000 người mất nhà cửa và một số người bị thương sau khi một vụ cháy lớn xảy ra tại khu "nhà ổ chuột" đông dân ở thủ đô Manila của Philippines, thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà và buộc nhiều cư dân phải sơ tán. Hỏa hoạn bùng phát tại khu nhà ổ chuột tối 7/2 và kéo dài trong khoảng 10 giờ đồng hồ. Hàng trăm lính cứu hỏa từ khắp thủ đô Manila đã đến hiện trường và phun nước lên những mái tôn ọp ẹp nhằm khống chế ngọn lửa. Một quan chức điều tra nguyên nhân vụ cháy ngày 8/2 cho biết 4 người bị thương và khoảng 3.200 nhà bị thiêu trụi.

MỚI - NÓNG