Bản tin 20H: Chỉ huy dân quân tại miền Đông Ukraine bị ám sát

Nhà cửa bị phá hủy sau một vụ cháy nổ tại Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhà cửa bị phá hủy sau một vụ cháy nổ tại Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Nguồn tin an ninh của thành phố Lugansk, miền Đông Ukraine cho biết, sáng 4/2, một chiếc xe hơi đã phát nổ tại thành phố này khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có chỉ huy lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Oleg Anaschenko.

Sáng 4/2, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đại diện các bộ, ngành, UBND TP. Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội và Cát Linh – Hà Đông. Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã hoàn thành 90% khối lượng xây lắp. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là 886 triệu USD. Tuyến Cát Linh - Hà Đông, dự kiến chạy thử trong tháng 9/2017 và sau đó đi vào vận hành khai thác sử dụng. Phó Thủ tướng lưu ý việc quản lý phải chuyên nghiệp, văn hoá ứng xử... để tạo sự hấp dẫn từ đường sắt đô thị. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư. Thị sát tại công trường và trong buổi làm việc với các đơn vị, ông Đinh La Thăng đã đánh giá cao nỗ lực của Trung Nam Group trong quá triển khai dự án và thống nhất ngày 30/4/2018 sẽ phải hoàn thành dự án này. 


Ngày 4/2 (tức ngày 8/1 âm lịch), khu di tích đền Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) vẫn tấp nập khách thập phương về dâng hương. Theo số liệu thống kê ban đầu của Phòng VHTT huyện Hưng Nguyên thì lượng khách đến viếng trong những ngày đầu năm khoảng 5.000 người/ngày. Mặc dù bị cấm và sẽ xử lý nghiêm nếu vi phạm nhưng tình trạng đổi tiền lẻ lấy phí chênh lệch vẫn diễn ra ngang nhiên tại đền Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), điều này gây ra phản cảm cho khách thập phương về lễ viếng. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, Công ty Nhôm Đắk Nông​-TKV (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than​-Khoáng Sản Việt Nam) đã xuất kho lô hàng đầu Xuân Đinh Dậu để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Đợt này, Công ty Nhôm Đắk Nông​-TKV xuất kho 11.600 tấn hydroxit nhôm để xuất khẩu sang Hàn Quốc, với giá bán 140 USD/tấn. Sau đó, đơn vị sẽ tiếp tục xuất kho thêm 3.000 tấn ​hydroxit nhôm sang Nhật Bản. Tính từ đầu năm đến nay, công ty đã xuất khẩu được 14.800 tấn ​hydroxit nhôm. 


Khoảng 15h ngày 4/2 trên quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Liên Minh (Vụ Bản, Nam Định) xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe ô tô 16 chỗ khiến nhiều người thương vong. Thời điểm trên, chiếc ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 21B- 05592 chở theo 12 người đi chơi lễ hội di chuyển qua đường liên thôn làng Thượng, tới nút giao quốc lộ 10 thì bị tàu khách Bắc - Nam tông văng ra xa. Cú va chạm làm tài xế xe ô tô tử vong, kẹt trong cabin, nhiều người khác bị thương, hàng trăm phương tiện dồn ứ khiến quốc lộ 10 kẹt cứng. (Xem chi tiết)


Vào 13h ngày 4/2, ôtô khách loại 29 chỗ chạy trên cao tốc Trung Lương theo hướng từ Tiền Giang đi TP.HCM khi đến địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn la hét. Ngay khi phát hiện xe cháy, tài xế cho xe tấp vào lề đường để gần 30 hành khách thoát ra ngoài. Lửa quá lớn nên khi lực lượng cứu hộ đến nơi thì ôtô đã cháy rụi. (Xem chi tiết)


Lúc 13h45 ngày 4/2, tại ngã tư Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mai, Hà Nội, một người đàn ông điều khiển xe máy đến giữa ngã tư thì bất ngờ chiếc xe bốc cháy. Do lửa bùng lên nhanh nên nhiều người có mặt tại hiện trường chỉ đứng quan sát, không thể dập lửa. Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Phó đội trưởng Đội CSGT số 4 Phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết sau khi nắm được thông tin, đội đã gọi cứu hỏa đến hiện trường nhưng lúc lực lượng chữa cháy đến nơi chiếc xe đã trơ khung. Hiện vẫn chưa rõ chủ nhân của chiếc xe. Vụ việc khiến giao thông tại ngã tư Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái bị ùn ứ.


Nguồn tin an ninh của thành phố Lugansk, miền Đông Ukraine cho biết, sáng 4/2, một chiếc xe hơi đã phát nổ tại thành phố này khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có chỉ huy lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Oleg Anaschenko. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương), tại trung tâm thành phố Lugansk. Ông Anaschenko là người sở hữu chiếc xe phát nổ. Nhà chức trách địa phương cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố. Cơ quan quốc phòng LPR cáo buộc lực lượng an ninh Ukraine đã gây ra vụ nổ nhằm làm mất ổn định tình hình tại khu vực này.

MỚI - NÓNG