Bản tin 20H: Chính phủ Libya cảnh báo sụp đổ đất nước

Xe quân sự chở vũ khí hạng nặng được sử dụng trong cuộc giao tranh gần tuyến đường tới sân bay Tripoli ngày 20/7. Ảnh: AFP-TTXVN
Xe quân sự chở vũ khí hạng nặng được sử dụng trong cuộc giao tranh gần tuyến đường tới sân bay Tripoli ngày 20/7. Ảnh: AFP-TTXVN
TPO - Chính phủ lâm thời Libya ngày 26/7 cảnh báo nguy cơ đất nước sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu các cuộc giao tranh giữa lực lượng vũ trang Zintan và các tay súng Misrata đối địch nhằm giành quyền kiểm soát sân bay Tripoli vẫn tiếp diễn.

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7), chiều 26/7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 182 bà mẹ trên địa bàn Thành phố.


Hãng hàng không Brunei Royal Brunei Airlines (RB) thông báo sẽ nối lại các chuyến bay tới Thành phố Hồ Chí Minh, với tần suất 4 chuyến/tuần, bắt đầu từ tháng 10 tới. Theo kế hoạch, các chuyến bay của RB đến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng máy bay Airbus A319 vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu hàng tuần, trong khi chuyến bay vào các ngày Chủ nhật sẽ do máy bay Airbus A320 thực hiện. 


Chiều 26/7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Bệnh viện Bạch Mai về việc giải quyết vụ hành hung thầy thuốc và tăng cường công tác đảm đảm an toàn bệnh viện. Bệnh viện Bạch Mai cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trên địa bàn để bảo đảm an ninh, trật tự trong bệnh viện, bảo đảm an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh, các thầy thuốc và nhân viên y tế, xử lý nghiêm khắc các đối tượng có hành động hành hung.


Vào khoảng 19h00 ngày hôm qua (25/7), tại cửa biển xóm 19 xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, người dân phát hiện một bé trai 6 tuổi bị sóng đánh chìm, trôi dạt lên bờ. Nạn nhân là cháu Phan Văn Hùng (6 tuổi), thường trú tại xóm 19, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trên đường đi kéo lưới, một số ngư dân phát hiện một cháu bé nằm ở mép sóng nước. Nghi ngờ là cháu bị đuối nước nên họ tiến hành các biện pháp sơ cứu cho cháu nhưng do phát hiện quá muộn nên không thể cứu chữa.


Sáng 26/7, chị Đỗ Thị Huyền Trang (trú tại xóm Dộc, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã phản ánh về vụ việc con gái - cháu Nguyễn Thị Lan Anh (SN 25/5/2013) bị cô Quách Thị Lệ Thủy, hiện là giáo viên trường mầm non tư thục Sơn Ca (xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) đánh khiến cháu tím tái mặt, tai. Sau khi đón con từ trường mầm non tư thục Sơn Ca về nhà, chị Trang phát hiện cháu liên tục nôn mửa, khóc và trên mặt bị tím tái.


Lúc 3h30 ngày 26/7, anh Trịnh Minh Sơn đang ngồi đợi chất muối Sa Huỳnh lên xe tải bên lề quốc lộ 1A (thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) thì bị một xe tải bất ngờ lao tới tông chết tại chỗ. Tài xế Hoàng được cho là ngủ gật, lao xe tông chết anh Sơn ngồi bên đường rồi lạc tay lái rơi xuống mương nước khiến phụ xe tử nạn trong cabin. (Xem chi tiết)


Bộ Nội vụ Ukraine thông báo ngày 26/7, Thị trưởng thành phố Kremenchuk ở miền Trung Ukraine, ông Oleh Babayev đã bị bắn chết. Ông Anton Gerashchenko, Trợ lý của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, xác nhận Thị trưởng Babayev đã bị một kẻ lạ mặt nổ súng bắn chết bằng súng giảm thanh.


Hôm nay, quân đội Israel và Hamas quyết định ngừng bắn tại Dải Gaza từ 8h sáng. Lệnh ngừng bắn này sẽ có hiệu lực trong vòng 12h. Hamas cho biết họ và các nhóm chiến binh khác tại Dải Gaza đã nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo. Sau đó, Israel cũng lên tiếng khẳng định thông tin. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự nhận định, hai bên khó có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong thời điểm hiện tại.


Ngày 26/7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo về việc Trung Quốc đã tiến hành một vũ thử tên lửa mới được thiết kế để tiêu diệt vệ tinh ở quỹ đạo gần Trái đất. Theo lời bà Marie Harf, Vụ phó Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ, vụ thử nghiệm này đã được Trung Quốc tiến hành vào ngày 23/7 vừa qua. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ “kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hành động gây bất ổn định, trong đó có việc tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm các hệ thống chống vệ tinh”.


Chính phủ lâm thời Libya ngày 26/7 cảnh báo nguy cơ đất nước sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu các cuộc giao tranh giữa lực lượng vũ trang Zintan và các tay súng Misrata đối địch nhằm giành quyền kiểm soát sân bay Tripoli vẫn tiếp diễn. Cùng với việc kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 13 ngày nay quanh sân bay nói trên, Chính phủ lâm thời Libya cảnh báo "đất nước sẽ bị phá hủy vì chiến tranh".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.