Bản tin 20H: Chuyên gia Mỹ tin Triều Tiên đang phát triển bom H

Chuyên gia hạt nhân Mỹ - giáo sư Siegfried Hecker (Ảnh: Yonhap)
Chuyên gia hạt nhân Mỹ - giáo sư Siegfried Hecker (Ảnh: Yonhap)
TPO - Một chuyên gia hạt nhân của Mỹ nói rằng Triều Tiên rõ ràng có khả năng sản xuất một chất có trong thành phần cơ bản của bom khí Hydro hay còn gọi là bom H.
Sáng 27/6, trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng, liên quan đến việc mới đây Công ty CP Trung Nam (Cty) vừa có văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng thanh toán dự án Nút giao thông Ngã ba Huế để Trung Nam nộp tiền sử dụng đất dự án Golden hills và vệt 50 m đường Nguyễn Tất Thành nối dài, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) khẳng định: Số nợ này Đà Nẵng không có trách nhiệm thanh toán bởi chủ đầu tư dự án này là Bộ GTVT. Ông Thơ cho biết số tiền 2.050 tỷ đồng thi công Nút giao thông Ngã Ba, thành phố Đà Nẵng không phải nợ Cty mà Bộ GTVT nợ. Mấy năm này Thành phố cũng “còng lưng” đi xin mà chưa được. Theo ông Thơ dự án nút giao thông Ngã Ba Huế thuộc bộ GTVT vì nằm trên trục đường của Quốc lộ 1 do Bộ GTVT quản lý. (Xem chi tiết)

Sáng 27/6, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp báo 6 tháng đầu năm 2017. Buổi họp báo do ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì. Các vấn đề liên quan đến Sơn Trà là chủ đề nóng của buổi họp báo này. Ông Thơ cho biết, quan điểm của Đà Nẵng về vấn đề bán đảo Sơn Trà là phải tìm ra một sự cân bằng hợp lý và tích cực giữa vấn đề bảo tồn những giá trị về sinh thái về rừng, rừng đặc dụng, môi trường cảnh quan thiên nhiên hài hòa hợp lý với việc có thể khai thác bán đảo để phục vụ kinh tế xã hội. Theo ông Thơ, vấn đề Sơn Trà như một phương trình mà một bên là phát triển một bên là bảo tồn. "Chúng ta gắn vào đó một hệ số X. Vấn đề hiện nay là đi tìm hệ hệ số X sao cho phù hợp nhất", ông Thơ nói. (Xem chi tiết)


Trong năm 2017 và các năm tới, Bộ Nội vụ phối hợp với Thanh tra Chính phủ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và giao các bộ, địa phương tự kiểm tra, thanh tra tối thiểu 30% đơn vị thuộc và trực thuộc. (Xem chi tiết)

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết, vào hồi 20h40 (giờ GMT), tức 3h40 sáng nay (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 3.1 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.158 vĩ độ Bắc,106.176 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 17 km. Động đất xảy ra tại Biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Hiện chưa có ghi nhận về thiệt hại. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. (Xem chi tiết)

Ngày 27/6, UBND TPHCM cho biết đã đồng ý cho tháo dỡ 7 thủy đài chứa nước được xây dựng từ hàng chục năm trước ở số 7 đường 3 tháng 2, quận 10, số 178 đường Lê Đại Hành, quận 11, số 175A Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, số 17 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, số 1 Hoàng Diệu, quận 4, số 105/19H đường Trần Hưng Đạo, quận 5 và 192/2 đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp. Các thủy đài trên hiện đã xuống cấp, dự kiến khu đất sau khi phá dỡ thủy đài sẽ xây dựng các nhà giữ xe cao tầng, nhà kho kết hợp với bể chứa nước ngầm. Đơn vị thi công việc tháo dỡ là Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco).
Chiều 26/6 tại khu vực đường phố Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, Phòng PC 47 Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang Trần Khắc Dương (SN 1995, trú tại thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) vận chuyển 10 bánh heroin, 98 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng Dương khai nhận đã giấu số ma túy trên trong vỏ xe máy Airblade, biển kiểm soát 29X1-05173, vận chuyển từ Sơn La về Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ với tiền công 20 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Chiều ngày 27/6, lực lượng chức năng công an TPHCM đã khám nghiệm xong hiện trường, điều tra, truy xét vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức. Theo tường trình của ông P.H ( 40 tuổi, ngụ quận 9, TPHCM) khoảng 10h sáng cùng ngày, ông chạy xe ô tô 4 chỗ biển số 51F-017.32 đến đậu trước quán cà phê nằm trên đường số 16, phường Linh Trung, quận Thủ Đức để vào trong uống nước. Khoảng 30 phút sau, bất ngờ có một thanh niên chạy xe máy đến đập vỡ kính trước bên phải rồi lấy bọc tiền 5 tỷ đồng bỏ bên trong. Một số người phát hiện tri hô nhưng tên trộm đã nhanh chân tẩu thoát. (Xem chi tiết)

“Tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky đã phóng thành công tên lửa đạn đạo Bulava từ Biển Barents, hướng vào mục tiêu định sẵn trên bãi thử Kura ở bán đảo Kamchatka”, hãng RIA Novosti ngày 27/6 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Vụ phóng đã được thực hiện từ một vị trí dưới nước, đáp ứng kế hoạch của buổi huấn luyện chiến đấu. Thông số đường bay của tên lửa đạn đạo Bulava theo đúng quy ước. Tên lửa hủy diệt chính xác mục tiêu ở khu vực thử nghiệm. Tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm Bulava (NATO định danh là SS-NX-30 hoặc SS-N-32) là tên lửa mới nhất trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Nga. (Xem chi tiết)


Theo Đài Sputnik, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel cho biết sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Nga tạo ra mối lo ngại cho liên minh quân sự này. Tướng Pavel nêu rõ: "Chúng tôi đang phải đối mặt với việc hiện đại hóa toàn diện của lực lượng vũ trang Nga. Tuy nhiên, chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn dự tính của giới lãnh đạo Nga có mang tính xâm lược đối với NATO hay không. Do đó, chúng tôi đánh giá một cách đặc biệt nghiêm trọng về mối đe dọa tiềm năng này."


Hãng tin Yonhap ngày 27/6 đưa tin, ông Siegfried Hecker, giáo sư ĐH Standford chia sẻ với báo giới rằng: “Có bằng chứng cho thấy rõ ràng là Triều Tiên có khả năng sản xuất chất tritium -  một thành phần thiết yếu để chế tạo nên bom khí Hydro”. GS Hecker từng được chính quyền Bình Nhưỡng cho phép mục sở thị các cơ sở làm giàu uranium tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon trong chuyến công tác tới Triều Tiên vào năm 2010. Ông Hecker nhấn mạnh: “Tôi tin rằng Triều Tiên đã từng chế tạo tritium. Năm ngoái, một số bằng chứng cho thấy họ đang cố gắng nhập về lithium-6, thành tố chính để tạo nên tritium. Rõ ràng là họ biết cách để tạo nên chất hóa học này. Đó là thông tin chính xác”.


Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức xác nhận cái chết của Đại tá tình báo Maksim Shapoval sau vụ đánh bom xe diễn ra ở trung tâm thủ đô Kiev vào sáng nay 27/6. "Cảnh sát quốc gia, nhân viên cứu hộ, chuyên gia chất nổ và chuyên gia pháp y đang làm việc tại hiện trường. Vụ việc này được đánh giá là một hành động khủng bố. Cơ quan chức năng Ukraine cho biết, thiết bị nổ được cài vào chiếc xe đã phát nổ khi đang di chuyển. Vụ nổ cũng làm một người qua đường bị thương. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.