Bản tin 20H: Đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến 48 người thương vong

Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: news.sky.com)
Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: news.sky.com)
TPO - Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng thị trưởng thành phố Van ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, vụ đánh bom xe ngày 12/9 đã khiến ít nhất 48 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên cảnh sát. Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng 12/9 (giờ địa phương) trong ngày đầu tiên của dịp lễ Eid al-Adha dành cho người Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên quan đến việc ông Trịnh Xuân Thanh vắng mặt nhiều ngày khiến Tỉnh uỷ Hậu Giang phải cử người ra Hà Nội để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín, Công an phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội khẳng định, ông Thanh là cán bộ T.Ư quản lý nên địa phương không nắm được. Trước đó, ngày 8/9 Tỉnh ủy Hậu Giang đã ra văn bản triệu tập và đề nghị ông Trịnh Xuân Thanh phải có mặt ở Hậu Giang vào 13/9 để giải quyết các vấn đề liên quan. Tuy nhiên đến nay, Tỉnh uỷ Hậu Giang vẫn chưa nhận được hồi đáp văn bản triệu tập từ ông Thanh. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, chiều tối nay (12/8), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, với sức gió mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-11 và đang tiến vào vùng biển Quảng Nam-Bình Định. Đây là cơn bão số 4 trên Biển Đông trong năm nay. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão kết hợp với đới gió đông bắc, ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã có mưa với lượng mưa phổ biến 50-100mm, một số có mưa rất to. Tại đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa dông, lốc kèm gió giật mạnh. (Xem chi tiết)


Trước tình hình áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão số 4, có thể di chuyển, ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ, chiều 12/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có cuộc họp khẩn cấp và phát đi công điện số 1 về công tác phòng chống áp thấp gần bờ. Theo công điện, học sinh trên toàn thành phố được nghỉ học bắt đầu từ sáng 13/9; giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Đài khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ theo dõi diễn biến mưa bão quyết định thời điểm phù hợp cho học sinh đi học lại và báo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố.


Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12/9, hai tàu của ngư dân Quảng Ngãi đang trên đường về Cửa Đại tránh trú đã bị sóng đánh chìm, 6 lao động trên 2 tàu đều an toàn. Hai tàu bị chìm là tàu QNg TS 44627 của ông Nguyễn Ka và tàu QNg TS 92936 của ông Phạm Văn Hùng đều ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Hiện lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực lai dắt hai tàu vào bờ. Tuy nhiên, tàu QNg TS 92936 có công suất 380 CV đã bị sóng đánh gần như gãy làm đôi nên người dân và cơ quan chức năng đang nỗ lực để cứu dàn máy.


Khoảng 14h50 phút, ngày 12/9, trên QL 1A đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh qua xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh) chiếc xe máy chở 4 người trên đường đi đám cưới về tông phải xe tải. Hậu quả hai người chết, 2 người bị thương nặng. Hai nạn nhân tử vong là anh em họ Đoàn Văn Công (20 tuổi) và Đoàn Thị Ánh (18 tuổi), trú tại xã Thạch Đà. Được biết, chiếc xe tải BKS 73C.041.51 chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn đường tránh qua xã Thạch Đài va chạm với xe máy BKS 38P1.296.33 chạy ngược chiều do anh Đoàn Văn Công cầm lái. (Xem chi tiết)


Chiều 12/9, Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) cho biết gói vay 30.000 tỷ đồng chính thức chấm dứt vào cuối năm 2016. Trước đó, ngày 30/6/2016, Thủ tướng chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước về thời gian gia hạn tái cấp vốn tối đa đến ngày 31/12/2016. Qua đó, ngân hàng nhà nước đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các đơn vị có liên quan ban hành thông tư để quy định lại thời hạn giải ngân đối với khách hàng. (Xem chi tiết)


Đại diện của bà Hillary đã thừa nhận bà được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi vài ngày trước khi xảy ra sự cố khuỵu ngã tại lễ tưởng niệm 11/9. Tuy nhiên, theo một số bác sĩ, bệnh viêm phổi chỉ là cái cớ mà bà Hillary đưa ra để che giấu một căn bệnh khác trầm trọng hơn. Trước khi xảy ra sự cố sức khoẻ tại lễ tưởng niệm 11/9, bà Hillary Clinton từng bị đồn mắc các loại bệnh suy nhược thần kinh khác nhau, từ động kinh đến mất trí nhớ, thậm chí cả Parkinson. Đây là những căn bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của bà Hillary nếu bà trúng cử chức Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, khi được hỏi về bệnh tình của mình, bà Hillary từng cười gạt đi và nói rằng đó chỉ là “thuyết âm mưu” của đối thủ. (Xem chi tiết)


Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng thị trưởng thành phố Van ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, vụ đánh bom xe tại đây ngày 12/9 đã khiến ít nhất 48 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên cảnh sát. Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng 12/9 (giờ địa phương) trong ngày đầu tiên của dịp lễ Eid al-Adha dành cho người Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ nổ xảy ra ngay tại một trạm kiểm soát của cảnh sát gần văn phòng của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền và văn phòng làm việc của Thị trưởng thành phố.


Vào ngày 13/9, máy bay ném bom Mỹ sẽ thực hiện một chuyến bay trên bầu trời Hàn Quốc. Một quan chức thuộc các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết động thái này nhằm phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thành công một vụ thử hạt nhân mới hôm 9/9. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu tên loại máy bay ném bom hay quy mô của phi đội sẽ tham gia sứ mệnh nói trên. Trước đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin do thời tiết xấu nên chuyến bay theo lịch trình của máy bay ném bom B-1B thuộc quân đội Mỹ trên bán đảo Triều Tiên bị hoãn lại ít nhất 24 giờ đồng hồ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG