Bản tin 20H: “Đầu tư sân bay Long Thành lúc này không có lợi“

Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời báo chí. (Ảnh: V.H/Vietnam+)
Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời báo chí. (Ảnh: V.H/Vietnam+)
TPO - Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết "đầu tư sân bay Long Thành vào thời điểm này rõ ràng là không có lợi, bởi chúng ta đang bàn đến nợ công như Chính phủ đã báo cáo, nợ công đang có chiều hướng tăng nhanh".

Theo thống kê 9 tháng đầu năm, trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra 126 vụ cháy-nổ, cướp đi sinh mạng của 18 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản khoảng 50 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2013, con số thương vong về người tăng vọt, nhiều hơn 12 người, trong khi số vụ cháy, nổ không tăng. Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ trên địa bàn Hà Nội 9 tháng qua chủ yếu vẫn là do chập điện, ngoài ra, sơ xuất trong sử dụng lửa cũng là một nguyên nhân.


Tiến sỹ Nguyễn Đức Thành (Viện Nghiên cứu chính sách kinh tế VERP), Trưởng nhóm nghiên cứu lúa gạo của Liên minh Nông nghiệp đề xuất bãi bỏ thuế VAT 5% với tiêu thụ mặt hàng gạo trong nước để tạo công bằng giữa doanh nghiệp phân phối gạo trong nước, doanh nghiệp xuất khẩu và tiểu thương. Thuế VAT 5% hiện nay tạo ra sự bất lợi cho các doanh nghiệp muốn phát triển thị trường trong nước khi phải cạnh tranh với hệ thống phân phối gạo truyền thống qua mối quan hệ thương lái, tiểu thương.


Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết "đầu tư sân bay Long Thành vào thời điểm này rõ ràng là không có lợi, bởi chúng ta đang bàn đến nợ công như Chính phủ đã báo cáo, nợ công đang có chiều hướng tăng nhanh. Chính vì vậy mà phải tính toán trong bối cảnh kinh tế của đất nước với từng dự án cụ thể, sân bay Long Thành cũng như thế. Phải tính toán việc đầu tư sân bay Long Thành trong sự phát triển chung của đất nước, đảm bảo được các tiêu chí về yếu tố nợ công". (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Nguyễn An Mạnh (28 tuổi, ở xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn An Mạnh và một số đối tượng khác đã sát hại Nguyễn Văn T. (tức T “con”, trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). T. “con” (quê Hải Phòng) được xếp vào hạng có máu mặt và có biểu hiện hoạt động “bảo kê” các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Ngày 21/10, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải Quan lấy lời khai những người liên quan để điều tra việc tàu Me Kong (thuộc Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Gia Long, TP HCM) vận chuyển một lượng lớn súng hơi không rõ nguồn gốc. Trước đó, khoảng 21h30 ngày 20/10, lực lượng chức năng phát hiện tàu Me Kong phát hiện và thu giữ 94 khẩu súng hơi hoàn chỉnh gồm cả báng nhựa và báng gỗ. (Xem chi tiết)


Lực lượng ly khai miền Đông cáo buộc quân chính phủ Ukraine tấn công trung tâm thành phố Donetsk từ hệ thống tên lửa Tochka-U. Địa điểm bị tấn công gần nơi Phó thủ tướng tự xưng Andrei Purgin họp với cử tri phong trào “Donetsk Cộng hòa”. Giới chức chính phủ “Cộng hòa nhân dân” Donetsk đã được đưa xuống hầm tránh bom an toàn trong lúc quân đội Ukraine tiến hành hàng loạt các cuộc pháo kích hạng nặng sau vụ nổ lớn. (Xem chi tiết)


Ngày 21/10, quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho rằng họ sử dụng bom chùm bừa bãi trong các cuộc giao tranh kéo dài 6 tháng qua với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Bogdan Senyk cho rằng những cáo buộc trên là "vô căn cứ".


Trong những ngày gần đây, Mỹ và đồng minh đã gia tăng không kích vào ban đêm đối với các mục tiêu của lực lượng phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS) tại thị trấn Kobani. Trong khi đó, các tay súng của IS cũng quyết không rời bỏ mục tiêu đánh chiếm thị trấn vùng biên này. Đêm 20/10, hàng loạt các vụ nổ lớn xảy ra khi các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phát động cuộc tấn công ở Kobani. (Xem chi tiết)


Mỹ sắp triển khai hệ thống radar mới tại một căn cứ quân sự Mỹ đồn trú ở thành phố Kyotango trên bờ biển Nhật Bản. Hệ thống radar mà Mỹ mới triển khai ở Nhật Bản có thể theo dõi được tất cả các vụ phóng tên lửa từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Hệ thống radar tối tân này sẽ bắt đầu hoạt động ngay trong năm nay. Đặc biệt, radar có thể phân biệt được đâu là đầu đạn thật, đầu đạn giả ở khoảng cách hơn 4.000 km. (Xem chi tiết)


Văn phòng Tổng chưởng lý quốc gia Mexico tuyên bố nước này sẽ thưởng 4,7 triệu USD cho người cung cấp thông tin hữu ích về 43 sinh viên mất tích. Ngoài ra, một phần thưởng trị giá 100.000 USD sẽ được thưởng cho người nào cung cấp thông tin về mỗi sinh viên mất tích. Chính phủ Mexico cũng sẽ trao thưởng cho người nào đưa ra manh mối giúp nhận diện và bắt giữ “đầu xỏ” chịu trách nhiệm cho vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG