Bản tin 20H: Động cơ phát nổ, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Khoang hành khách chiếc Airbus A320 chìm trong khói. Ảnh: ABCnews
Khoang hành khách chiếc Airbus A320 chìm trong khói. Ảnh: ABCnews
TPO - Chuyến bay số hiệu 1416 của hãng JetBlue buộc phải trở lại nơi cất cánh ở sân bay Long Beach, thành phố Los Angeles. Phi công thông báo máy bay gặp trục trặc trong hành trình tới Austin, bang Texas. Động cơ máy bay dường như "phát nổ" trước khi khoang hành khách chìm trong khói.

Từ ngày 1/10 tới, theo Quyết định 1992/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, khung giá một số dịch vụ hàng không tại các sân bay được phép tăng so với mức hiện hành đã tác động đến giá vé máy bay. Cụ thể, đối với các sân bay như Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), Cần Thơ, Đà Nẵng, Cát Bi (Hải Phòng)…khoản lệ phí tăng từ mức 60.000 đồng/hành khách lên mức 70.000 đồng.


Nếu để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đơn vị kinh doanh vận tải sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh không thời hạn. Việc tịch thu giấy phép vĩnh viễn cũng áp dụng nếu 20% xe chở quá tải bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm… Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, có hiệu lực từ ngày 1/12/2014. (Xem chi tiết)


Sau gần nửa ngày, đoàn tàu hỏa chở 315 hành khách gặp nạn vẫn chưa được di dời khỏi hiện trường. Giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam tê liệt. Khoảng 2h ngày 19/9, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, tại KM 90+367 (thuộc xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định), một đoàn tàu hỏa chạy hướng Vinh - Hà Nội chở 315 hành khách đã va chạm với một xe container đang băng qua đường. Hậu quả, đầu tàu hỏa bị hất văng khỏi đường ray, hư hỏng nặng, nhiều toa kế tiếp cũng bị nghiêng.


Khoảng 100.000 binh sĩ Nga hôm nay (19/9), đã bắt đầu cuộc tập trận cực lớn trên khu vực do quân khu miền Đông đảm trách, mang mật danh “Vostok-2014”. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc diễn tập kéo dài tới ngày 25/9, diễn ra trên bộ, đường biển và trên không, với sự tham gia của 100.000 binh sĩ, 1.500 xe tăng, 120 máy bay, 70 tàu chiến và khoảng 5000 khí tài quân sự và thiết bị đặc biệt khác. (Xem chi tiết)


Nga chính thức thừa nhận đã tiếp quản lực lượng “đặc nhiệm cá heo” của Ukraine. Lực lượng này đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điều này có nghĩa là những sinh vật đã từng được huấn luyện này có thể sẽ có ích trong tác chiến hải quân dưới nước giữa Nga và phương Tây. (Xem chi tiết)


Nguy cơ đóng cửa kho vũ khí hạt nhân của Anh, hiện gồm tới 225 đầu đạn hạt nhân, đã tạm thời được xóa bỏ sau khi có kết quả trưng cầu dân ý của Scotland. Người dân Scotland đã quyết định lựa chọn việc tiếp tục là một phần của Liên hiệp Vương quốc Anh thay vì tách ra như một quốc gia độc lập sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý cho thấy có 55,3% cử tri nói Không (No), còn 44,7% nói Có (Yes). (Xem chi tiết)


Ngay sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý về việc Scotland tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh để trở thành quốc gia độc lập được công bố, Thủ tướng Anh David Cameron đã ngay lập tức hoan nghênh sự lựa chọn của người dân. Thủ tướng Anh David Cameron cũng lưu ý rằng, chính phủ của ông sẽ thực hiện cam kết của mình về việc chuyển giao quyền lực cho Chính phủ Scotland trong lĩnh vực thuế, chi ngân sách và an sinh xã hội. (Xem chi tiết)


Ngày 19/9, Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine đã cho phép điều trị thử nghiệm đối với một nữ y tá nước này bị nhiễm virus Ebola khi làm việc tại Liberia. Nữ y tá người Pháp nói trên làm việc cho tổ chức Bác sỹ Không biên giới (MSF) tại Liberia đã được xác nhận nhiễm virus Ebola và được đưa về nước ngay lập tức để điều trị tại một bệnh viện quân y ở ngoại ô thủ đô Paris.


Chuyến bay số hiệu 1416 của hãng JetBlue buộc phải trở lại nơi cất cánh ở sân bay Long Beach, thành phố Los Angeles. Phi công thông báo máy bay gặp trục trặc trong hành trình tới Austin, bang Texas. Động cơ máy bay dường như "phát nổ" trước khi khoang hành khách chìm trong khói. Sở cứu hỏa Long Beach cũng xác nhận thông tin khói tràn vào máy bay. Tuy nhiên, hệ thống mặt nạ dưỡng khí giúp hành khách không bị ngạt khói. (Xem chi tiết)


Dân số thế giới sẽ tiếp tục tăng trong thế kỷ này và có thể đạt mức 11 tỷ người vào năm 2100. Đây là kết quả rút ra từ công trình nghiên cứu của chuyên gia nhân khẩu học Liên hợp quốc Patrick Gerland và nhà phân tích xã hội học trường Đại học Washington Adrian Raftery. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên các công cụ phân tích hiện đại và các cơ sở dữ liệu về dân số như tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử vong và tình trạng di cư từ các quốc gia.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.