Bản tin 20H: Động đất 8,5 độ rung chuyển Nhật Bản

Bản tin 20H: Động đất 8,5 độ rung chuyển Nhật Bản
TPO - Một trận động đất mạnh có cường độ lên tới 8,5 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi vùng biển gần quần đảo Ogasawara, rung chấn lan tới tận thủ đô Tokyo khiến nhiều nhà cao tầng rung lắc dữ dội. Vụ động đất xảy ra vào lúc 20 giờ 24 phút theo giờ địa phương, tức khoảng 18 giờ 24 phút giờ Việt Nam.

Khi đang di chuyển bằng chiếc thang máy xuống đất, một người phụ nữ đã bị trần của chiếc thang máy này rơi thẳng vào đầu và phải đưa đi cấp cứu. Sự việc xảy ra khoảng 8h30 ngày 30/5 tại khu nhà A3 chung cư Thăng Long Garden, số 250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nạn nhân là chị Đoàn Mỹ Hạnh (phòng 2407). (Xem chi tiết)


Sáng 30/5, trong lúc lái máy múc đắp đường, hai công nhân đã phát hiện quả bom dài trên 1,2 mét có đường kính khoảng 30-40cm tại khu vực xóm 16, xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Sau đó, một số người dân địa phương cùng hai thợ lái máy này đã đưa được quả bom lên khỏi mặt đất và báo cáo chính quyền địa phương có phương án xử lý. (Xem chi tiết)


Một nữ sinh băng qua đường thiếu quan sát, bị chiếc xe lu thi công dự án mở rộng QL1, đoạn qua TX Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cán chết. Một nữ sinh băng qua đường thiếu quan sát, bị chiếc xe lu thi công dự án mở rộng QL1, đoạn qua TX Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cán chết. Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định, cháu L. băng qua đường thiếu quan sát. (Xem chi tiết)


Vào 14h ngày 30/5, tại xưởng mây tre số 7B/8 đường Tú Xương (phường Tây Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xảy ra cháy lớn. Chủ cơ sở là ông Nguyễn Tuấn (45 tuổi) cho biết, vào thời điểm trên, mô-tơ máy mài của một công nhân chập điện nên ngọn lửa phát ra bén vào tre nứa xung quanh. Do trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. Đến hơn 15h30, đám cháy mới được khống chế, tuy nhiên xưởng mây tre đã bị thiêu rụi.


Tổng cục Thống kê cho biết, trong 5 tháng đầu năm khách quốc tế tới Việt Nam ước tính đạt 3275,2 nghìn lượt người, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách tới từ cả châu Á và Âu đều giảm mạnh, đặc biệt với những thị trường truyền thống như: Trung Quốc (giảm gần 30%), Nga (giảm 16,5%), Nhật Bản (giảm 1,1%). Thị trường duy nhất tăng là châu Mỹ (tăng 2,4%), đặc biệt là khách tới từ Hoa Kỳ tăng 4%. (Xem chi tiết)


Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cho biết trong tuần tới ông và các thượng nghị sĩ sẽ đề nghị nới lỏng thêm lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam trong cuộc họp báo bên lề Đối thoại Shangri-la. Ông cũng thông báo lại việc ông và các nghị sĩ đã thông qua khoản viện trợ 425 triệu USD để giúp các nước Đông Nam Á tập trận, mua trang thiết bị và tăng khả năng quân sự.


Phát biểu tại phiên thảo luận "Các hình thức hợp tác an ninh mới ở châu Á" ngày 30/5 trong khuôn khổ Đối thoại Shangri La lần thứ 14, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã nêu đề xuất của nước này về "Sáng kiến Đối thoại Shangri La" nhằm tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực. Cụ thể, sáng kiến này sẽ tập trung vào ba yếu tố chính: hoàn thiện các quy tắc chung và pháp luật trên biển trong khu vực nhằm thúc đẩy việc đảm bảo an toàn và tự do hàng hải, hàng không; thúc đẩy các cuộc tập trận chung và xem xét những biện pháp phòng ngừa tai nạn liên quan đến tàu ngầm.


Các sân bay quốc tế tại thủ đô Moskva (Nga) tối 29/5 đã buộc phải hoãn hoặc hủy bỏ hơn 100 chuyến bay do bão lớn. Tính đến 10 giờ tối giờ địa phương (tức 2 giờ sáng ngày 30/5 theo giờ Việt Nam), có 73 chuyến bay bị hoãn và 8 chuyến khác bị hủy tại sân bay Domodedovo, phía Nam Moskva. Trong khi đó, ban quản lý sân bay Sheremetyevo, phía Bắc thủ đô Moskva, thông báo hoãn trên 40 chuyến bay và hủy 8 chuyến khác. Cũng trong thời gian này, sân bay Vnukovo phía Tây Moskva buộc phải hoãn 8 chuyến bay.


Ngày 30/5, tại Geneva, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif đã bắt đầu vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Tehran. Đây được xem là giai đoạn then chốt để hướng tới ký kết một thỏa thuận mang tính lịch sử trước hạn chót 30/6 về chương trình hạt nhân của Iran. Trả lời câu hỏi của các nhà báo liệu các bên có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân đúng thời hạn đề ra, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói :" Chúng tôi sẽ cố gắng".


Một trận động đất mạnh có cường độ lên tới 8,5 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi vùng biển gần quần đảo Ogasawara, rung chấn lan tới tận thủ đô Tokyo khiến nhiều nhà cao tầng rung lắc dữ dội. Vụ động đất xảy ra vào lúc 20 giờ 24 phút theo giờ địa phương, tức khoảng 18 giờ 24 phút giờ Việt Nam. Rất may, không có cảnh báo sóng thần. Hiện tại chưa có thông tin thêm nào về thiệt hại có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.