Bản tin 20H: Đông Ukraine lại có thỏa thuận ngừng bắn mới

Thi thể một binh sỹ Ukraine trong cuộc đụng độ ở Donetsk ngày 13/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thi thể một binh sỹ Ukraine trong cuộc đụng độ ở Donetsk ngày 13/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 3/5, Đại diện quân sự phía Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, ông Edward Basurin cho biết, các đại diện quân sự Donetsk và ban chỉ huy lực lượng quân đội Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn ở các khu vực ngoại ô Donetsk dưới sự trung gian của Trung tâm Kiểm soát và phối hợp chung.

Chiều 3/5, Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong 6 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 263 vụ, làm chết 162 người, bị thương 184 người, mất tích 3 người. Trung bình mỗi ngày xảy ra gần 44 vụ, làm chết 27 người và gần 31 người bị thương. Bình quân ngày của 6 ngày nghỉ lễ 30/4 năm nay tăng 1 vụ, tăng gần 4 người chết, tăng 1 người bị thương so với bình quân ngày của 5 ngày nghỉ lễ 30/4/2014. (Xem chi tiết)


Chiếc xe tải chở rác đang lưu thông trên đường, khi đến ngã tư đèn đỏ bất ngờ đâm thẳng vào một chiếc xe khách chở gần 20 người bị bẹp dúm phần đuôi. Rất may chỉ có một người bị thương nhẹ do chân kẹp vào ghế. Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 3/5 tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh giao với phố Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội). (Xem chi tiết)


Hàng loạt xe khách nhồi nhét, chở quá số người quy định đã bị cảnh sát giao thông Thanh Hóa bắt giữ, xử phạt. Trong đó có chiếc chỉ được phép chở 42 khách, nhưng nhồi gần gấp ba lần. Trên chiếc xe này kín mít người nằm, ngồi ngổn ngang. Kiểm đếm tại chỗ, lực lượng chức năng ghi nhận chủ xe đã nhồi nhét 111 hành khách trong khi phương tiện chỉ được phép chở tối đa 42 người. (Xem chi tiết)


Sáng 2/5, tại Km 1035 +800, tuyến QL1A qua thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, xe tải chạy theo hướng Bắc-Nam, khi đến đây đã va vào xe máy của 2 nữ sinh lớp 12 Trường THPT Trần Kỳ Phong, là Huỳnh Thị Mỹ Hiền và Lê Thị Thắm (cùng 18 tuổi, trú ở Bình Sơn). Hậu quả, Hiền tử vong, còn Thắm bị thương. Được biết, Hiền là học sinh giỏi của Trường Trần Kỳ Phong. Hiền và Thắm trên đường đi học thêm, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới thì xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)


Việt Nam đang tận dụng mọi cơ hội để trở thành một nền kinh tế "con hổ" (tăng trưởng nhanh, thường đi kèm chất lượng cuộc sống tăng cao). Hiệp định TPP, chi phí nhân công thấp và các thuận lợi về vĩ mô, tiêu dùng đang khiến hàng loạt công ty Mỹ tới đây tìm cơ hội. Có nhiều yếu tố khiến vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bùng nổ. Một trong những điều quan trọng nhất là chi phí lao động thấp. (Xem chi tiết)


Đại diện nước Cộng hoà Donetsk tự phong (DPR) vừa lên tiếng cáo buộc quân chính phủ Ukraine vi phạm thoả thuận Minsk (Belarus) khi sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công Donestk. Vụ tấn công đầu tiên nổ ra hồi 22h30 ngày 2/5 (giờ địa phương), gây thương vong lớn cho dân thường, đại diện DPR cho biết. Theo phát ngôn viên quân đội DPR, quân chính phủ Ukraine đã sử dụng xe tăng bắn vào khu vực cầu Putilov, đồng thời dùng súng cối nòng 120mm tấn công sân bay quốc tế Donetsk. (Xem chi tiết)


Ngày 3/5, Đại diện quân sự phía Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, ông Edward Basurin cho biết các đại diện quân sự Donetsk và ban chỉ huy lực lượng quân đội Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn ở các khu vực ngoại ô Donetsk dưới sự trung gian của Trung tâm Kiểm soát và phối hợp chung. Theo ông Basurin, thỏa thuận trên có hiệu lực từ 0 giờ ngày 3/5 (giờ địa phương, khoảng 4 giờ sáng 3/5, giờ Việt Nam).


Ngày 2/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn Hiệp ước thành lập Quỹ Dự trữ ngoại tệ chung cho các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS, gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Nam Phi), trong đó Moskva sẽ đóng góp 18 tỷ USD. Theo kế hoạch, Quỹ Dự trữ ngoại tệ chung của BRICS sẽ có tổng số tiền lên đến 100 tỷ USD. Trung Quốc là quốc gia đóng góp nhiều nhất với 41 tỷ USD, Nam Phi ít nhất với 5 tỷ USD. Còn lại Nga, Brazil và Ấn Độ mỗi nước sẽ đóng góp 18 tỷ USD.


Bất chấp những nhu cầu lớn của hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm 25/4, Nepal ngày 3/5 đã buộc phải đóng cửa sân bay quốc tế duy nhất dành cho các máy bay cỡ lớn chở hàng viện trợ và nhân viên cứu trợ do đường băng duy nhất của sân bay này không thể tải được lưu lượng lớn máy bay loại này. Tuy nhiên, các máy bay cỡ vừa và nhỏ sẽ vẫn được phép hạ cánh.


Hôm 2/5 tại ga tàu thuộc tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên được báo cáo là đã ngăn cản các hành khách tại cửa kiểm tra an ninh. Khi lực lượng an ninh xuất hiện, đối tượng đã bắt một em bé và ném về phía các nhân viên. Phát ngôn viên ga tàu cho biết, cảnh sát đã nổ súng khi đối tượng trên định giật súng của lực lượng an ninh. Cảnh sát Trung Quốc đang điều tra động cơ vụ việc. Danh tính người đàn ông bị bắn chết không được tiết lộ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.