Bản tin 20H: Đức cảnh báo quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng leo thang

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc gặp ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 9/9. Nguồn: AFP/TTXVN.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc gặp ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 9/9. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cảnh báo sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Nga đã dẫn tới một tình thế thậm chí còn nguy hiểm hơn thời Chiến tranh Lạnh.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km. Đến 16 giờ ngày 09/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Bắc. (Xem chi tiết)


Sau khi xuất hiện thông tin cho rằng, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước ở huyện Bình Chánh, TPHCM bị sạt lở, lãnh đạo huyện Bình Chánh cùng đoàn công tác Sở Tài nguyên- Môi trường TPHCM đã xuống hiện trường vào hôm nay (8/10). “Từ kết luận và biên bản của buổi làm việc có sự giám sát của nhiều bên liên quan, Công ty TNHH xử lý chất thải VN khẳng định không có sự cố nào xảy ra trong khu vực dự án như báo đã đăng. Mọi hoạt động trên công trường vẫn diễn ra bình thường”- công văn thông tin. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 8/10, 2 chiến sỹ Đội CSGT số 5 Công an Hà Nội đang trực chốt phía bắc cầu Chương Dương, quận Long Biên nghe người dân báo có người vừa nhảy cầu. Từ trên cầu thấy người đàn ông vùng vẫy giữa dòng nước xiết gần nhịp số 9, đại uý Vũ Quốc Hoàn và thiếu uý Hà Văn Dũng huy động ca nô cùng anh Vương Quốc Tài (dân chài) ra vị trí nạn nhân đang chới với. Sau ít phút, lực lượng cứu hộ kéo người đàn ông trung tuổi lên ca nô và đưa vào bờ. Lúc này, người đàn ông đã bất tỉnh. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân vào viện.


Ngày 8/10, báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm (Bộ Y tế) đã ghi nhận 2 trường hợp mới nhiễm virus Zika. Trường hợp thứ nhất là phụ nữ 27 tuổi sống tại Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, khởi phát với triệu chứng phát ban, sốt 38,0C kèm đau cơ, xung huyết kết mạc. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ 28 tuổi sống tại Quận 9, TP HCM, khởi phát với triệu chứng phát ban, kèm theo sốt, đau cơ, đau khớp. (Xem chi tiết)
Tượng Phật bà nghìn mắt, nghìn tay của chùa Mễ Sở bị đánh cắp hôm 29/9, được tìm thấy bên vệ đường quốc lộ 5B vào sáng nay (8/10). Tuy nhiên, bức tượng bị kẻ gian bẻ phần tay, chân. Hiện nhà chùa và chính quyền đang làm lễ lắp tay cho bức tượng. Trước đó vào ngày 29/9, kẻ gian đã đột nhập chùa Mễ Sở và lấy đi tượng Phật bà. Đây là pho tượng cổ với 1.113 tay và 1.113 mắt. Tượng cao 2,8 mét, được chế tác bằng gỗ mít. Từ chỏm đầu tượng tới mặt ngồi cao 140cm, bệ cao 53 cm, tòa sen cao 23cm. (Xem chi tiết)

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cảnh báo sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Nga đã dẫn tới một tình thế thậm chí còn nguy hiểm hơn thời Chiến tranh Lạnh. Trong một bài viết trên báo “Hình ảnh” (Bild) của Đức số ra ngày 8/10, Ngoại trưởng Steinmeier nêu rõ, cuộc khủng hoảng ở Ukraine, chiến tranh mạng, việc chấm dứt hợp tác liên quan tới vật liệu nguyên tử và trong cả vấn đề Syria đã cho thấy sự xung đột ngày càng gia tăng giữa Nga và Mỹ.  Lòng tin giữa hai bên dường như đã hết và nếu tiếp tục như vậy, có thể quay trở lại thời đối đầu giữa hai cường quốc này. 

Một quan chức tình báo Mỹ cho biết, Nga đang đưa các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Kaliningrad - một vùng đất nằm giữa Ba Lan và Litva. Theo Reuters, quan chức này qua đó xác nhận thông tin trên đã được một số hãng tin của Estonia đăng tải. Theo quan chức giấu tên trên, lý do dẫn đến việc Nga đưa các tên lửa Iskander-M có tầm bắn 500 km tới Kaliningrad "có thể là vô hại".


Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/10 đã tiết lộ thông tin, sau khi quyết định triển khai S-300 vấp phải sự chỉ trích từ phía Mỹ. “Ban đầu, các hệ thống S-400 được triển khai tại đó trong một thời gian dài và thực tế này được nhìn nhận một cách bình tĩnh, không ai nói điều đó là nhằm để phô trương”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hìnhDozhd của Nga hôm qua.
Vụ Thông tin và Truyền thông Đại chúng thuộc Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/10 thông báo cuộc diễn tập chung đầu tiên giữa các lính dù của Nga và Ai Cập sẽ được tổ chức ở châu Phi vào giữa tháng này. Theo bộ trên, "trong cuộc diễn tập chung chống khủng bố mang tên 'Những người bảo vệ Hữu nghị - 2016' ở Cộng hòa Arab Ai Cập, cả hai bên có kế hoạch huy động tới 100 lính dù."
Hai phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tự kích hoạt thiết bị nổ và sát hại lẫn nhau khi chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công bằng bom xe.Theo đó, vào 6h sáng 8/10, lực lượng an ninh tiến hành chiến dịch tiêu diệt các phiến quân tại một nông trại cách thủ đô Ankara khoảng 30 km, sau khi nhận được thông tin mật báo. Hai phiến quân, được cho là một nam và một nữ, đã kích hoạt thiết bị nổ khi cảnh sát yêu cầu chúng đầu hàng. Những kẻ này có thể có mối liên hệ với nhóm vũ trang Đảng Lao động người Kurd, ông Ercan Topaca, thống đốc tỉnh Ankara, nói tại hiện trường vụ nổ. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG