Bản tin 20H: Đức không đồng ý xóa nợ cho Hy Lạp

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nguồn: AP
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nguồn: AP
TPO - Ngày 31/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không nên giảm nợ cho Hy Lạp và đề cập tới những căng thẳng giữa chính phủ cấp tiến mới của Hy Lạp với giới chủ nợ quốc tế.

Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Đăng Tiến vừa xác nhận Thủ tướng đã có quyết định sáp nhập Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC vào VOV. Theo Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), việc sáp nhập Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC không phải để cạnh tranh với Đài truyền hình Việt Nam, mà để có thêm một địa chỉ nữa để độc giả, khán thính giả có thêm điều kiện xem nhiều chương trình hơn. (Xem chi tiết)


Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành việc kiểm tra thực tế quản lý và sử dụng các khu tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Những bất cập, tồn tại đã được lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục xong trước Tết Nguyên đán 2015, đảm bảo ổn định cuộc sống, sinh hoạt cho người dân. Cụ thể, hàng loạt các công trình và hạng mục công trình thuộc quỹ nhà tái định cư bị hư hỏng sẽ được cải tạo, sửa chữa.


Chiều 31/1, các đơn vị đầu mối kinh doanh, phân phối mặt hàng gas tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam đã công bố giá gas tháng 2/2015 sẽ tăng 416,6 đồng/kg, tương đương 5.000 đồng/bình 12kg so với tháng trước. Giá gas thế giới bình quân tháng 2/2015 vừa công bố ở mức 465 USD/tấn, tăng 17,5 USD/tấn so với tháng trước nên giá gas trong nước được điều chỉnh tăng theo, nhằm đảm bảo thủ quy luật thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng.


Chiều 31/1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành nhà ga hành khách và công bố quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế. Những năm qua, Cảng hàng không Vinh có tốc độ phát triển rất cao, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội, du lịch và đầu tư của tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực bắc Trung bộ. Cảng hàng không Vinh do ACV làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.


Một nguồn tin điều tra ngày 31/1 cho biết, cơ trưởng của chiếc máy bay AirAsia mang số hiệu QZ8501 đã rời vị trí trong lúc cơ phó dường như mất kiểm soát. Lúc cơ trưởng quay lại thì đã quá muộn để cứu máy bay. Khi tắt cầu dao thiết bị FAC, cơ trưởng Iriyanto phải rời ghế điều khiển máy bay. Chỉ vài phút sau đó, cơ phó đã đưa máy bay lên cao với tốc độ vô cùng lớn, để rồi máy bay khựng lại trên không và rơi xuống biển. (Xem chi tiết)


Hàng loạt vũ khí hạng nặng mà Mỹ chuyển giao cho quân đội Iraq đã rơi vào tay các phần tử cực đoan của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm Hồi giáo vũ trang khác. Các vũ khí này gồm có: Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1, xe thiết giáp chở quân M113, M151 được vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng HET đến một địa điểm chưa xác định. Không giống như các xe tăng trước đó do IS chiếm giữ đã hư hại trong chiến đấu, những thiết bị quân sự này vẫn còn nguyên vẹn. (Xem chi tiết)


Ngày 31/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không nên giảm nợ cho Hy Lạp và đề cập tới những căng thẳng giữa chính phủ cấp tiến mới của Hy Lạp với giới chủ nợ quốc tế. Bà Merkel nói: “Các chủ nợ tư nhân đã tự nguyện giảm nợ cho Hy Lạp, các ngân hàng cũng đã giảm hàng tỷ USD khoản nợ của nước này. Tôi không có ý định tiếp tục xóa nợ cho nước này”.


Ngày 31/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo các cơ quan của chính phủ Mỹ đang âm mưu lật đổ ông và chất vấn Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc liệu có biết âm mưu này hay không? Trong bài phát biểu tại dinh tổng thống, ông Maduro khẳng định nhiều cơ quan trong chính quyền Obama có “nhiều mưu đồ đối với Venezuela” và đang âm mưu tiến hành một vụ đảo chính chống lại ông.


Thẩm phán ít tên tuổi người Sicile, ông Sergio Mattarella đã được bầu làm tân Tổng thống Italy sau bốn vòng bỏ phiếu tại Quốc hội nước này ngày 31/1. Ông Mattarella, 73 tuổi và được phe trung tả của Thủ tướng Matteo Renzi ủng hộ, đã trở thành người kế nhiệm ông Giorgio Napolitano - người trước đó đã xin nghỉ vì lý do tuổi tác (89 tuổi).


Ngày 31/1, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo sản xuất trong nước Agni-5 ở ngoài khơi bang miền Đông Odisha. Các nguồn tin cho biết: "Tên lửa này, có tầm bay xa nhất lên tới 5.000km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đã được bắn thử từ một bệ phóng tên lửa di động tại bãi thử Integrated Test Range. Vụ bắn thử này rất thành công".

MỚI - NÓNG