Bản tin 20H: Đức phản đối trừng phạt Nga dài hạn

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trả lời phỏng vấn báo Đức Handelsblatt số ra ngày 5/3, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã phản đối việc cô lập Nga dài hạn, đồng thời nhấn mạnh cần tận dụng mọi khả năng để tiếp tục quá trình đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chính phủ chính thức đồng ý cho phép điều chỉnh giá bán điện tăng 7,5%, tương ứng giá bán điện bình quân 1.622,05 đồng/kWh và thời điểm điều chỉnh giá bán điện từ ngày 16/3/2015. Với mức tăng 7,5%, việc điều chỉnh giá điện lần này đảm bảo các yêu cầu EVN không bị lỗ (nếu không điều chỉnh, năm 2015, EVN sẽ lỗ khoảng 12.000 tỷ đồng); dành một phần để giảm khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá các năm trước để lại (hiện còn khoảng 8.000 tỷ đồng); đảm bảo khả năng phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 6,2%; và bảo đảm kiểm soát lạm phát khoảng 5%. (Xem chi tiết)


Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, ngày 5/3 tình hình thời tiết tại sân bay sân bay Cát Bi (Hải Phòng) có sương mù và mưa, tầm nhìn trần mây thấp vượt quá tiêu chuẩn an toàn cho phép tại thời điểm hạ cánh nên 4 chuyến bay đi và đến Hải Phòng phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Vietnam Airlines cũng vừa thông báo việc điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ sân bay Hải Phòng do điều kiện thời tiết xấu trong ngày hôm nay. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h40 ngày 4/3, CSGT Hải Phòng đang kiểm soát tốc độ tại khu vực km 92, quốc lộ 5 mới thì phát hiện xe ôtô khách của Công ty TNHH vận tải Ngọc Tiến BKS15B-016.28 chạy tuyến Cầu Rào (Hải Phòng) - Thanh Hóa đang hướng từ Hà Nội - Hải Phòng. Phương tiện này đi vào khu vực nội thành chạy với tốc độ cao, vượt quy định là 62/40km/h. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng xe ôtô trên không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy. Trong quá trình bỏ chạy, chiếc xe đã đâm liên tiếp vào 2 chiếc xe mô tô của CSGT để bên đường. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h ngày 4/3, chiếc tàu câu mực của anh Huỳnh Văn Trí (36 tuổi, thôn Đồng Xuân, Tam Giang) đang neo đậu trên sông Trường Giang đã bất ngờ bùng cháy. Lúc đó, anh Trí đang ngủ trên tàu để chuẩn bị ra khơi vào sáng sớm hôm sau. Đồ đạc, ngư lưới cụ trên tàu bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Khi ông Thông đang điều khiển xe máy thì bất ngờ va vào dải phân cách cứng rồi ngã xuống đường chấn thương nặng. Mặc dù được người dân đưa tới bệnh viện nhưng nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h10 phút ngày 5/3 trên đường Ấp Bắc thuộc  phường 10, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nạn nhân là ông Phạm Văn Thông (SN 1959, ngụ xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). (Xem chi tiết)


Trưa 5/3, người dân đi qua khu vực ngã 6 Nguyễn Thái Sơn đã chứng kiến người thanh niên khoảng 30 tuổi nằm gục trước một ngôi nhà, máu chảy lênh láng. Theo một người dân nơi đây, khoảng 12 giờ 30 phút, người thanh niên này điều khiển một chiếc xe máy màu xanh, mang biển kiểm soát của tỉnh Đồng Tháp. Khi đến ngã 6 Nguyễn Thái Sơn, anh ta đã tự ngã xe và được mọi người đưa vào ngồi trước một ngôi nhà. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, người thanh niên này đã dùng vật nhọn tự cắt cổ mình để tự tử. (Xem chi tiết)


Chiều 4/3, tại thủ đô Moskva, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn đã tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), thành viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, tiến sỹ Andrey Klimov. Sau cuộc gặp, ông Klimov hy vọng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Thủ tướng Nga, Dmitry Medvedev sắp tới, sẽ tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Liên bang Nga và Việt Nam.


Dù Ukraine tuyên bố bắt đầu rút vũ khí hạng nặng thứ 2 ra khỏi vùng chiến sự, nhưng với việc chần chừ của nước này khi từ chối cử đại diện đến tổ công tác đánh giá việc thực thi thỏa thuận Minsk đã khiến Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tỏ ra không hài lòng và lên tiếng chỉ trích trò "cố tình câu giờ" của Kiev. Trong khi đó, hôm 1/3, đại diện các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk khẳng định, họ đã rút gần như toàn bộ vũ khí hạng nặng. (Xem chi tiết)


Thông báo ngày 5/3 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không quy mô lớn ở miền Nam với sự tham gia của hơn 2.000 binh sỹ và 500 đơn vị vũ khí. Theo bộ trên, cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 10/4 này diễn ra ở Vùng liên bang Bắc Caucasus và Vùng liên bang phía Nam. Cuộc tập trận cũng sẽ liên quan tới các căn cứ quân sự của Nga ở Armenia, các khu vực ly khai Abkhazia và Nam Ossetia của Gruzia và khu vực Crimea của Ukraine vừa bị Moskva thâu tóm hồi năm ngoái.


Trả lời phỏng vấn báo Đức Handelsblatt số ra ngày 5/3, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã phản đối việc cô lập Nga dài hạn, đồng thời nhấn mạnh cần tận dụng mọi khả năng để tiếp tục quá trình đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo Ngoại trưởng Steinmeier, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga cũng như cô lập lâu dài Moskva không phải là cách để giải quyết cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.

MỚI - NÓNG