Bản tin 20H: Đức sẽ tham gia giám sát không phận Syria

Binh sỹ Đức tham gia cuộc tập trận "Sabre Strike 2015" ở Pabrade, Litva. (Nguồn: THX/TTXVN)
Binh sỹ Đức tham gia cuộc tập trận "Sabre Strike 2015" ở Pabrade, Litva. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 11/10, Chính phủ Đức đã thông qua dự luật mở rộng sứ mệnh của quân đội liên bang trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 
Theo ông Võ Sỹ, Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM, sau hai tháng thực hiện việc ngưng phát hành thư mời giấy, chuyển sang thư mời điện tử và nhắn tin SMS, TPHCM đã tiết kiệm được trên 180 triệu đồng. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính diễn ra vào chiều 12/10, với sự có mặt của lãnh đạo các sở ban ngành và UBND 24 quận, huyện. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 14h ngày 12/10, sau tiếng nổ, lửa kèm khói đen bùng lên dữ dội tại quán karaoke lớn nhất TP Mỹ Tho, Tiền Giang, khiến hàng chục khách đang hát cùng nhân viên chạy tán loạn. Hàng trăm cảnh sát cứu hỏa cùng nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường ứng cứu, cô lập không cho đám cháy lan sang nhà dân bên cạnh. Do các phòng được thiết kế kín nên lính cứu hỏa khó tiếp cận. Họ phải phá tường từng phòng để phun nước vào bên trong dập lửa. Đến hơn 16h30, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Bước đầu, hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi toàn bộ quán karaoke. Nguyên nhân được cho là chập điện.

Chiều 12/10 trên đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chiếc xe tải BKS 29C chở hàng đông lạnh dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Đỗ Nhuận - Phạm Văn Đồng bất ngờ bị xe tải biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh đi từ phía sau tông trúng. Va chạm khiến xe chở hàng đông lạnh lao về phía trước tông liên hoàn xe máy và một ô tô khác. Sau cú va chạm, 2 thanh niên điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm nhưng may mắn cả 2 chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


khoảng 7h sáng nay (12/10), một số người đến UBND phường 3, quận 11 (TPHCM) nằm trong hẻm 161, đường Lạc Long Quân, thì hoảng hồn phát hiện ông Lê Thanh Vũ (phường đội trưởng, phường 3, quận 11) chết tai nơi làm việc, bên cạnh có một khẩu súng ngắn nên báo công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 11 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Sáng 12/10, CSGT Công an TT-Huế bàn giao hơn 1.000 quả pháo điện vận chuyển lậu bằng xe khách giường nằm cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ xử lý. Số pháo này được tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế) phát hiện, thu giữ từ xe khách, khi thực thi nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A nhánh tránh thành phố Huế qua địa bàn xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) vào tối 11/10. (Xem chi tiết)


Với 158 nghị sỹ ủng hộ và một nghị sỹ bỏ phiếu trắng, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ngày 12/10 đã thông qua thỏa thuận triển khai thường trực một nhóm không quân của nước này tại Syria. Theo thỏa thuận trên, được ký tại Damascus (Syria) hôm 26/8/2015, quân nhân Nga sẽ được hưởng quyền miễn truy tố giống như quyền miễn trừ được quy định trong Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Các binh sỹ Nga cũng sẽ không bị kiểm tra hải quan khi nhập cảnh Syria.


Hướng tới trẻ vị thành niên - đối tượng dễ dàng bị lôi kéo để tiêm nhiễm các tư tưởng cực đoan - và đào tạo tại chỗ là chiêu thức mới của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong chiêu mộ tân binh tại Bỉ để thực hiện các âm mưu khủng bố của chúng tại trái tim của châu Âu. Tờ "Het Nieuwsblad" số ra ngày 12/10 dẫn lời của người phát ngôn Công tố liên bang Bỉ Eric Van der Sypt khẳng định đây là một chiêu thức mới và hết sức nguy hiểm của IS. Ông cho biết hiện nay, sau khi lôi kéo, dụ dỗ được các tân binh thông qua mạng xã hội, đặc biệt là qua ứng dụng Telegram, IS không còn tìm cách gửi họ đến Syria để huấn luyện như trước và thay vào đó, chúng tiến hành đào tạo tại chỗ, ngay trong lãnh thổ Bỉ bằng hình thức từ xa với sự trợ giúp của công nghệ thông tin.


Ngày 11/10, Chính phủ Đức đã thông qua dự luật mở rộng sứ mệnh của quân đội liên bang trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo đó, binh sỹ Đức trong tương lai cũng sẽ tham gia giám sát không phận Syria trong các sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Để có hiệu lực, dự luật trên cần được Quốc hội liên bang phê chuẩn. 


Bất chấp sự phản đối của Iraq, binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục đồn trú tại căn cứ quân sự Bashiqa ở miền Bắc Iraq cho tới khi các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đẩy lui khỏi thành phố Mosul. Trả lời phỏng vẫn hãng thông tấn Anadolu ngày 12/10, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus tuyên bố quân đội Ankara sẽ tham gia chiến dịch đẩy lui các phần tử thánh chiến khỏi Mosul với điều kiện lực lượng dân quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) không được tham gia hoạt động này. Ông khẳng định sự có mặt của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại căn cứ quân sự trên là hợp pháp và việc này sẽ được duy trì khi còn cần thiết.


Một vụ cháy nổ đã xảy ra tại dãy cửa hiệu bán pháo hoa ở Philippines ngày 12/10, làm 2 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Ngọn lửa đã kéo theo một loạt các vụ nổ, lật tung 1 xe tải và gây hư hại nặng 3 chiếc ô tô khác trên một đường phố chính ở thị trấn Bocaue, cách thủ đô Manila khoảng 30km về phía Bắc. 
MỚI - NÓNG