Bản tin 20H: Đức tăng quyền cho cơ quan an ninh

Cảnh sát chống khủng bố của Đức. (Nguồn: Reuters)
Cảnh sát chống khủng bố của Đức. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 24/6, Quốc hội Đức đã thông qua đạo luật chống khủng bố sửa đổi. Luật mới cho phép Cục bảo vệ hiến pháp liên bang Đức (BfV), cơ quan an ninh của nước này, tăng cường hợp tác trao đổi dữ liệu chống khủng bố với các cơ quan an ninh, tình báo của các nước khác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp phía Tây vẫn đang phát triển và mở rộng, đến chiều tối và đêm nay (25/6), khi mây đối lưu phát triển có khả năng khu vực phía Đông Bắc Bộ xảy ra mưa rào và dông vài nơi, vùng núi đề phòng tố lốc và gió giật mạnh đi kèm theo cơn dông. Các tỉnh nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng nhiều của gió Tây Nam có cường độ hoạt động mạnh nên có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.


Sau 96 ngày bất đắc dĩ trở thành ga cuối tạm thời của tuyến đường sắt Bắc – Nam, sáng nay (25/6) khi cầu Ghềnh thông tuyến, ga Biên Hòa trở về với vẻ bình lặng của một ga xép, không còn cảnh lượng người tăng đột biến, những đoàn xe chở khách tăng bo. Gần đó, công nhân vẫn đang tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối khôi phục cầu Ghềnh. (Xem chi tiết)


Ngày 25/5, ông Phan Nhật Thành, Chủ tịch xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, chị Nguyễn Thị Phương Nam, SN 1985, trú tại khối 1, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu đã được tìm thấy sau 1 ngày đêm tìm kiếm trên bãi biển Diễn Thành. Theo đó, vào khoảng 15 giờ, chiều 25/6, người dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu phát hiện chị Nam tại bờ biển, cách nơi mất tích hơn 5km. Sau đó, người dân đã báo cho chính quyền địa phương và người nhà đưa nạn nhân trở về. Hiện sức khỏe chị Nam vẫn bình thường nhưng  tinh thần chị Nam có dấu hiệu bị hoảng loạn. (Xem chi tiết)


Đang kỳ nghỉ hè, chuẩn bị vào học lớp 8, một số nữ sinh người địa phương thuộc địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn rủ nhau đi chơi, tắm sông. Trong khi nô đùa ở các triền đá, các em rơi xuống sông, ở mực nước sâu. Mặc dù nhân dân trong vùng nhanh chân đến cứu, nhưng 4 em chìm nghỉm xuống dòng nước. Đến 17 giờ 25 phút cùng ngày, đã vớt được thi thể 3 em (hiện chưa rõ danh tính). Hai em khác may mắn được cứu giúp kịp thời, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại Đại học Không quân Kharkov, Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko chỉ thị cho các binh sĩ nước này sẵn sàng thực hiện các biện pháp quân sự nhằm “răn đe” Nga. Ông Petro Posroshenko, nêu rõ: “Theo đúng chức năng, sức mạnh hỏa lực và phạm vi chiến đấu, không quân của chúng ta cùng một số lực lượng khác phải đảm bảo việc ngăn chặn tham vọng của Nga, cũng như sẵn sàng giáng trả kẻ thù xâm lược”. Tổng thống Ukraine cũng thông báo rằng, trong năm 2016, ngân sách nước này sẽ phân bổ khoảng 2,5 tỷ grivna (khoảng 6,4 tỷ rúp) nhằm hiện đại hóa không quân Ukraine, sửa chữa, hiện đại hóa máy bay và trực thăng chiến đấu. (Xem chi tiết)


Hơn 1 triệu người là công dân Vương quốc Anh đã ký thỉnh nguyện thư kêu gọi rà soát lại kết quả cuộc trưng cầu dân ý quyết định quy tắc thành viên của Anh trong khối Liên minh châu Âu (EU). Thỉnh nguyện thư của những người chống lại phương án đưa Anh ra khỏi EU muốn tổ chức một cuộc trưng cầu mới về vấn đề này. Thỉnh nguyện thư cũng kêu gọi Chính phủ áp dụng quy tắc, theo đó, nếu số phiếu ủng hộ hoặc chống Brexit ít hơn 60% và số cử tri đi bầu đạt dưới 75%, thì cần tiến hành thêm một cuộc bỏ phiếu nữa. (Xem chi tiết)


Sau kết quả trưng cầu ý dân tại Anh, đảng Sinn Fein ở Bắc Ireland đã đề xuất tiến hành một cuộc trưng câu ý dân khác về việc sáp nhập Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị các chính quyền ở cả Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland bác bỏ. Ngoại trưởng Cộng hòa Ireland Enda Kenny cho rằng thời điểm này có những “vấn đề quan trọng hơn” cần phải giải quyết chứ không phải việc sáp nhập này.


Ngày 24/6, Quốc hội Đức đã thông qua đạo luật chống khủng bố sửa đổi. Luật mới cho phép Cục bảo vệ hiến pháp liên bang Đức (BfV), cơ quan an ninh của nước này, tăng cường hợp tác trao đổi dữ liệu chống khủng bố với các cơ quan an ninh, tình báo của các nước khác. Những người mua điện thoại thẻ trả trước (Prepaid) trong tương lai sẽ phải trình giấy chứng minh thư có dán ảnh trước khi mua, thay vì chỉ cần khai tên như hiện nay. Trách nhiệm trình chứng minh thư cá nhân này nhằm ngăn chặn khả năng các đối tượng tình nghi khủng bố sử dụng điện thoại nặc danh.


Ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 8 tuổi và em bé mới tập đi, trong trận lũ lụt ở tiểu bang Tây Virginia, Mỹ. Thống đốc bang Tây Virginia cho biết, bão lớn và lũ lụt gây thiệt hại trầm trọng diện rộng trên toàn tiểu bang. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 44/55 quận. Lũ lụt phá hủy hơn 100 ngôi nhà và khiến hàng ngàn ngôi nhà khác mất điện. Lực lượng cứu hộ phải làm việc hết công suất để giải cứu khoảng 500 người bị mắc kẹt tại một trung tâm mua sắm. Trong khi đó, các quan chức tiến hành tìm kiếm những người khác ở khu vực bị tàn phá. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG