Bản tin 20H: EU lại giục Anh sớm tiến hành Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Nguồn: Reuters)
Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 8/9, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã kêu gọi Anh sớm khởi động các cuộc đàm phán về tiến trình đưa nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. 

Từ ngày 6 đến ngày 8/9, UBKT T.Ư đã họp kỳ thứ VI. Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư  T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp UBKT T.Ư đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh. (Xem chi tiết)


Ngày 8/9, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, ông Phạm Hồng Hà chính thức thông báo tỉnh Quảng Ninh sẽ chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các hang, động của Di sản-kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Đối với Công ty cổ phần dịch vụ vịnh Hạ Long (đơn vị được cấp phép kinh doanh loại hình này từ năm 2005), Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải thông báo cho các hãng lữ hành về việc không tổ chức dịch vụ tại hang Trống và phải chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ này trước ngày 30/10 tới.


Sáng 8/9, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá công tác an toàn thực phẩm (ATTP) 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016; triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016-2020. Trong 8 tháng đầu năm 2016, Hà Nội phát hiện 12.371 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, phạt tiền 4.100 cơ sở với tổng số tiền phạt lên tới 22,6 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 8/9, tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Đội quản lý thị trường số 14 đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiêu hủy 2.400kg chân gà không rõ nguồn gốc. Trước đó, vào lúc 23 giờ, ngày 7/9, tại khu vực km3, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Đội quản lý thị trường số 14 đã phát hiện trên xe ôtô tải biển kiểm soát 14C-120.08 vận chuyển 2.400kg chân gà đông lạnh đã bốc mùi hôi thối. Lái xe kiêm chủ khai nhận mua số hàng trên của một người đàn ông không rõ tên ở khu vực phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái để mang đi tiêu thụ.


Sáng 8/9, tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra vụ tai nạn chết người do vật nuôi trong gia đình gây ra. Nạn nhân là chị Lê Thị K (54 tuổi, ngụ thôn Phước Hưng). Thời điểm trên, bà Lê Thị K từ nhà ra vườn sau để mở chuồng gia súc đưa đàn bò nhà đi ăn cỏ như mọi ngày. Lúc này, một con bò đực nhà hàng xóm bất ngờ xuất hiện, lao đến húc liên tiếp vào người bà K khiến bà K gục xuống bãi cỏ. Nghe tiếng la thất thanh của vợ, ông Phan T (chồng bà K) chạy từ nhà ra thì thấy vợ mình đã nằm bất động trên bãi cỏ. Ông T bồng vợ vào nhà, hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ, nhưng bà K đã tử vong chỉ sau đó ít phút. (Xem chi tiết)


Giới chức Philippines cho biết, Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đã không tham dự các cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á với các nhà lãnh đạo Mỹ và Ấn Độ do bị đau đầu. Các cuộc họp này nằm trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28–29 và các hội nghị liên quan được tổ chức tại thủ đô Vientiane, Lào, từ ngày 6-8/9. Ông Martin Andanar, Người phát ngôn của Tổng thống Philippines ngày 8/9 nói rằng chứng đau nhói đầu sẽ khiến ông Duterte gặp khó khăn để có thể tập trung giữa lúc diễn ra hàng loạt hội nghị thượng đỉnh.


Ngày 8/9, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã kêu gọi Anh sớm khởi động các cuộc đàm phán về tiến trình đưa nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May tại thủ đô London, ông Tusk nói: "Tôi hiểu rằng điều này là không dễ dàng song tôi vẫn hy vọng bà sẽ sẵn sàng khởi động tiến trình này sớm nhất có thể". Về phần mình, ông khẳng định sẽ "thảo luận về tiến trình Brexit" với bà May - người từng nói rằng chưa có kế hoạch bắt đầu thủ tục chính thức để rời khỏi EU cho tới năm 2017. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.