Bản tin 20H: EU thiệt hại 5,5 tỷ USD vì cấm vận Nga

Bản tin 20H: EU thiệt hại 5,5 tỷ USD vì cấm vận Nga
TPO - Chủ tịch Copa-Cogeca (Liên minh nghiệp đoàn đại diện cho lợi ích của 28 triệu nông dân châu Âu), ông Albert Jan Maat cho biết các nhà sản xuất nông nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) đã thiệt hại 5,5 tỷ euro do lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Nga.

Mưa lũ kéo dài tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho một số tỉnh ở miền Bắc. Theo báo cáo mới nhất của văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ngày (2/8), đã xuất hiện thêm các trường hợp thương vong do mưa lũ. Theo báo cáo mới nhất của văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ngày (2/8), tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang và Sơn La, mưa lũ đã làm thêm 3 người chết, 4 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại. (Xem chi tiết)


Trước tình hình mưa lũ tại Uông Bí, sáng 2/8, Lữ đoàn 147 Hải quân đã điều động 2 xe thiết giáp lội nước cùng 20 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện phòng chống lụt bão đến TP để giúp dân di chuyển đến khu vực an toàn. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa đi kiểm tra tình hình mưa lũ ở TP.Uống Bí cho biết, hiện đã kiểm soát được tình hình ngập lụt trên địa bàn này. (Xem chi tiết)


Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC) cho biết, đến ngày 2/8, hầu như toàn bộ các tỉnh miền Bắc đều có mưa. Một số tỉnh mưa rất to như Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An... khiến nhiều phụ tải bị mất điện. Mưa lớn trong hai ngày 1-2/8 đã làm thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) mất điện năm trạm biến áp, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho 1.349 khách hàng. Các trạm 110kV khu vực miền Bắc hiện tại vẫn vận hành bình thường.


Khoảng 12h ngày 1/8, thi thể anh Toanh, nạn nhân đầu tiên trong vụ chìm tàu làm 6 người mất tích trên vùng biển Cô Tô được tìm thấy gần đảo Mã Cháu (huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh). Trước đó, chiều 27/7, chiếc tàu câu mực của anh Toanh chở theo 7 người, khi đến vùng biển cách đảo Cô Tô khoảng 20 km thì bị sóng đánh chìm. 6 người trên tàu mất tích, duy nhất Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi) dạt được vào đảo Cô Tô. (Xem chi tiết)


Ngày 2/8, ông Nguyễn Thành Thái, Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ (PMC – chủ đầu tư) khẳng định không hề có chuyện nứt cầu Phú Mỹ như thông tin mà các trang mạng xã hội đang đăng tải. Sau khi thông tin về việc nứt cầu Phú Mỹ, chủ đầu tư và các sở ngành có chức năng liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra và không phát hiện gì bất thường, cầu không nứt. Thông tin này đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận, chủ đầu tư sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.


Chiều 2/8, tài xế Nguyễn Văn Luận (42 tuổi, quê Nam Định) lái xe tải trên quốc lộ 1K, hướng từ TP HCM về Đồng Nai. Đến trạm thu phí thuộc khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An, Bình Dương), ôtô tông thẳng vào quầy bán vé của trạm thu phí. Cú tông mạnh làm cabin quầy bán vé văng qua làn đường dành cho xe hai bánh. Xe tải chỉ dừng lại sau khi leo lên dải phân cách, tông vào cột trạm thu phí. Vụ việc không làm ai bị thương nhưng làm hệ thống điện trạm thu phí bị hỏng. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Copa-Cogeca (Liên minh nghiệp đoàn đại diện cho lợi ích của 28 triệu nông dân châu Âu), ông Albert Jan Maat cho biết các nhà sản xuất nông nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) đã thiệt hại 5,5 tỷ euro do lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Nga. Ông hoan nghênh quyết định của Ủy ban châu Âu (EC) gia hạn các biện pháp hỗ trợ ngành nông nghiệp, song cho rằng các biện pháp này chưa đủ để bù đắp cho thiệt hại (tài chính) nghiêm trọng của các nhà sản xuất thịt lợn, trái cây, rau quả và các sản phẩm từ sữa.


Một vụ đánh bom liều chết được cho là do lực lượng đảng Công nhân người Kurd (PKK) thực hiện tại miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng 2/8 đã làm 2 binh sỹ thiệt mạng và 24 binh sỹ khác bị thương. Một chiếc xe chất đầy chất nổ đã làm nổ tung một đồn quân sự tại huyện Dogubayazit thuộc tỉnh Agri, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, giáp giới với Iran.


Mulla Akhtar Mansour, người kế nhiệm thủ lĩnh chột mắt Mullah Omar của Taliban ở Afghanistan, vừa đưa ra thông điệp sẽ theo đuổi thánh chiến đến cùng. Tuy nhiên, nội bộ của tổ chức khủng bố này đã có dấu hiệu rạn nứt khi quyền lực được trao cho Mulla Akhtar Mansour. Mullah Mansour trở thành tân thủ lĩnh của Taliban ở Afghanistan vào hôm 30/7 vừa qua, sau khi cựu thủ lĩnh Mullah Omar bị tiêu diệt. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Nhật Bản ngày 1/8 đã bắt giữ ông Mark Karpeles, Giám đốc điều hành (CEO) sàn giao dịch bitcoin Mt.Gox, với cáo buộc thao túng tài khoản tiền mặt trong vụ bê bối gây thiệt hại đến uy tín của đồng tiền ảo này. Cục Cảnh sát Tokyo tình nghi ông Karpeles, 30 tuổi, đã hai lần truy cập hệ thống giao dịch tiền ảo hồi tháng 2/2013 và tăng số dư tài khoản USD lên tới 1 triệu USD. Ông Karpeles có thể sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm và khoản tiền phạt 500.000 yen (tương đương 4.035 USD).

MỚI - NÓNG