Bản tin 20H: Gần 1.300 binh sỹ nước ngoài tập trận ở Ukraine

Binh sỹ Mỹ trong một cuộc tập trận hồi năm ngoái. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ trong một cuộc tập trận hồi năm ngoái. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 15/9, khoảng gần 1.300 binh sỹ đến từ 15 quốc gia tham gia cuộc tập trận quốc tế mang tên "Đinh ba thần tốc" (Rapid Trident 2014) do Mỹ đứng đầu đã diễn ra tại thành phố Lvov (Ukraine) dự kiến kéo dài từ ngày 15-26/9.

Khoảng 13 giờ ngày 15/9, một thanh niên nhận là cha ruột bé Đỗ Thị Kim Ngân bất ngờ xuất hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Người này tên Trần Văn Tố (SN 1983, quê Sóc Trăng) đã đưa ra sổ hộ khẩu gia đình, trong đó cho thấy anh Tố và Nguyễn Thị Thùy Trang - mẹ bé Ngân - là vợ chồng. Cả hai có 2 đứa con chung gồm 1 bé trai tên Tài (8 tuổi) và bé Ngân. Trong sổ hộ khẩu cũng ghi rõ tên thật của cháu Ngân là Trần Thị Kim Ngân, sinh năm 2011. (Xem chi tiết)


Ngày 15/9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ tới Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cùng đại diện lãnh đạo hai nước, ông Phạm Ngọc Minh - Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và ông Naresh Goyal – Chủ tịch hãng Hàng không Quốc tế Ấn Độ Jet Airways, đã ký kết các văn bản hợp tác, xúc tiến mở đường bay thẳng từ Việt Nam đến Ấn Độ. (Xem chi tiết)


Thầy trò HLV Miura đã tạo ra bất ngờ cực lớn ở vạch xuất phát ASIAD 2014 khi quật ngã đối thủ trên cơ Olympic Iran với tỷ số cách biệt 4-1 trong cuộc đọ sức diễn ra vào chiều nay. Thắng chung cuộc 4-1, Olympic Việt Nam đã mở màn bảng H môn bóng đá nam ASIAD 2014 một cách mạnh mẽ và đầy bất ngờ. Kết quả này đã mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng 2 cho thầy trò HLV Miura khi đối thủ còn lại là Kyrgyzstan được nhận định là “vừa tầm”. (Xem chi tiết)


Ngày 15/9, cuộc tập trận quốc tế mang tên "Đinh ba thần tốc" (Rapid Trident 2014) do Mỹ đứng đầu đã diễn ra tại thành phố Lvov (Ukraine) trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mà quân đội chính phủ nước này và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine đã thực thi được 10 ngày qua. Tham gia cuộc tập trận, dự kiến kéo dài từ ngày 15-26/9, có gần 1.300 binh sỹ đến từ 15 quốc gia. (Xem chi tiết)


Trung tâm điều hành khẩn cấp EOC của Nga ngày 15/9 cho biết, hiện có gần 57.000 người tị nạn Ukraine đang sống trong các khu định cư tạm thời ở Nga. Các cơ sở giáo dục và văn hóa, nhà an dưỡng, khu vui chơi giải trí và các địa điểm thể thao đã trở thành các khu lưu trú tạm thời. Các toa tàu đường sắt cũng được sử dụng với mục đích làm nhà ở. (Xem chi tiết)


8 người đàn ông dòng Hồi giáo Sunni vừa bị các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết tại một ngôi làng phía bắc Iraq sau khi chúng sát hại một nhân viên cảnh sát. Vụ hành quyết bắt đầu vào đêm 12/9 khi 2 tay súng đeo mặt nạ của IS công khai sát hại một nhân viên cảnh sát tại làng al-Jumasah sau khi buộc tội người này làm gián điệp cho lực lượng người Kurd và quân đội ở Iraq. (Xem chi tiết)


Ngày 15/9, Pháp đã khai mạc một hội nghị quốc tế tại thủ đô Paris với sự tham gia của khoảng 30 quốc gia để bàn về biện pháp nhằm giải quyết các mối đe dọa đến từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Phát biểu mở màn hội nghị, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết với nhau trong cuộc chiến chống lại các phiến quân thuộc nhóm IS, đồng thời cho rằng IS đã gây ra một mối đe dọa an ninh đối với toàn thế giới. (Xem chi tiết)


Hôm nay, quân đội Mỹ bắt đầu cuộc tập trận tại Guam. Cuộc tập trận kéo dài một tuần này có sự tham gia của 2 cụm tàu sân bay với 19 tàu chiến, hơn 200 máy bay chiến đấu và khoảng 18.000 binh lính Mỹ. Hai cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ tham gia cuộc tập trận gồm USS George Washington đóng tại Yokosuka (Nhật Bản) và USS Carl Vinson đóng tại San Diego (Mỹ). (Xem chi tiết)


Cảnh sát Afghanistan ngày 15/9 cho biết Mullah Barjan, một thủ lĩnh cấp cao của Taliban cùng 4 phiến quân khác đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch vây ráp do lực lượng đặc nhiệm tiến hành vào nửa đêm ở quận Ghoryan thuộc tỉnh phía Tây Herat. Đối tượng Barjan đứng đầu hội đồng quân sự của Taliban ở các tỉnh miền Tây. Ngoài ra, trong số phiến quân bị tiêu diệt có cả hai thủ lĩnh Taliban địa phương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.