Bản tin 20H: Hạ bậc tín dụng Nga là mục đích chính trị

Bản tin 20H: Hạ bậc tín dụng Nga là mục đích chính trị
TPO - Ngày 27/1, Nga đã chỉ trích quyết định của tổ chức Standard & Poor's (S&P) hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Nga từ BBB- xuống BB+, đồng thời cho rằng việc làm này là có sự chỉ đạo của Mỹ. Những hành động này là một phần trong cuộc chiến trừng phạt mà Mỹ và phương Tây đã công bố nhằm chống lại Nga.

Trong 3 phương án điều chỉnh giá điện được cơ quan điều hành cân nhắc, phương án cao - 9,5% đang nhận được nhiều ý kiến ủng hộ nhất. Bộ Công Thương khẳng định không tăng trước Tết, song việc giá điện sẽ điều chỉnh như thế nào sau đó đang là câu chuyện được người dân và doanh nghiệp quan tâm. Người phát ngôn của Bộ Công Thương nhắc lại việc Ngân hàng thế giới nhận định giá điện Việt Nam cần tăng khoảng 40% trong vòng 3 năm tới, nếu không muốn EVN phá sản, khi mà mức khoảng 7 cent mỗi kWh giờ hiện nay là rất thấp, dưới giá thành sản xuất. (Xem chi tiết)


Sau nhiều lần xăng dầu giảm giá cộng với thời gian gần đây giá hải sản ổn định tạo động lực cho ngư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vươn khơi bám biển khai thác hải sản. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi, tàu cá của ngư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có những chuyến cập bờ với khoang cá đầy. Đây là chuyến đánh bắt cuối năm, tàu cập bờ để ngư dân sơn, sửa lại tàu chuẩn bị cho mùa làm ăn mới.


Vào chiều nay, tại ngã ba Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một cô giáo tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 27/1 tại ngã ba Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu. Chiếc xe ben lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, khi rẽ vào đường Hồ Tùng Mậu, chiếc xe đã đâm vào xe máy do một phụ nữ điều khiển, đi cùng chiều. Sau cú va chạm, xe máy bị xe ben cuốn vào gầm và kéo lê khoảng 20 mét. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngày 27/1, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết Công ty Pegas Tourist (Thổ Nhĩ Kỳ) và Công ty Du lịch Ánh Dương (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa có văn bản chính thức thông báo tạm ngừng hoạt động tuyến bay quốc tế Nga-Phú Quốc từ nay đến hết tháng Năm. Nguyên nhân việc tạm dừng tuyến bay do nền kinh tế Nga đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại và đồng ruble bị ảnh hưởng dẫn đến khách du lịch Nga đến Phú Quốc giảm mạnh vào tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015.


Trong vòng 24 giờ qua, 9 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong cuộc giao tranh với lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov cho biết, cuộc giao tranh giữa quân đội quốc gia này với các tay súng ly khai đang diễn ra căng thẳng, nhất là ở thị trấn chiến lược Debaltseve, phía đông bắc Donetsk. (Xem chi tiết)


Giá dầu có thể tiếp tục giảm sâu tới mức 30USD/thùng, ông Gary Cohn - Chủ tịch ngân hàng Goldman Sachs dự đoán. Hôm thứ Hai, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng Ba giảm 44 cent xuống chốt tại 45,15 USD/thùng tại Sở giao dịch New York Mercantile. Đây là đáy thấp nhất của giá dầu trong vòng gần 6 năm. Tổng cộng, giá dầu thô giảm gần 60% kể từ tháng Sáu, khi Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) từ chối cắt sản lượng để đẩy giá, còn hoạt động sản xuất tại Mỹ mạnh nhất trong hơn 3 thập kỷ. (Xem chi tiết)


Ngày 27/1, Nga đã chỉ trích quyết định của tổ chức Standard & Poor's (S&P) hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Nga từ BBB- xuống BB+, đồng thời cho rằng việc làm này là có sự chỉ đạo của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vasily Nebenzya tuyên bố quyết định của S&P "không phải do xúi giục mà do có chỉ thị trực tiếp từ Washington". Ông nhấn mạnh Nga đang phải đối phó với nhiều âm mưu cấu kết lẫn nhau nhằm phá hoại nền kinh tế Nga. Những hành động này là một phần trong cuộc chiến trừng phạt mà Mỹ và phương Tây đã công bố nhằm chống lại Nga.


Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov ngày 27/1 thông báo, Chính phủ Nga đã thông qua kế hoạch chống khủng hoảng, theo đó sẽ "đóng băng" mức chi tiêu của chính phủ và đưa ngân sách trở lại thặng dư vào năm 2017, và chuẩn bị cho các cải cách cơ cấu, nhờ đó không sử dụng một cách thiếu thận trọng nguồn dự trữ quốc gia. Kinh tế Nga cùng lúc chịu tác động từ cả việc giá dầu giảm và các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Kinh tế nước này được dự báo giảm 4-5% trong năm nay, sẽ là lần sụt giảm đầu tiên kể từ năm 2000.


Một quan chức ngoại giao Nhật Bản cho biết, lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể yêu cầu một cuộc trao đổi con tin “hai đổi lấy hai” với Nhật Bản và Jordan. Theo đó, IS sẽ đổi 2 con tin Kenji Goto người Nhật và phi công người Jordan Mu’ath al-Kaseasbeh để lấy Sajida al-Rishawi (40 tuổi, nữ chiến binh của al-Qaeda từng đánh bom tự sát bất thành nhằm vào một khách sạn ở Jordan năm 2005) và Ziad Al Karboli (một kẻ khủng bố người Iraq) bị bắt ở Syria năm ngoái. Phản ứng trước thông tin này, nữ phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nhật Bản Jen Psaki nhận định nếu đáp ứng yêu cầu của IS sẽ không khác nào là nhượng bộ các phần tử khủng bố. (Xem chi tiết)


Tổ chức Do Thái lớn nhất tại Pháp ngày 27/1 cảnh báo, các hành động bài Do Thái đã tăng gấp đôi tại Pháp trong năm 2014, trong đó chủ yếu là sự gia tăng các hành vi bạo lực. Đã có 851 vụ việc bài Do Thái được ghi nhận tại Pháp trong năm 2014, cao gấp đôi so với 423 vụ trong năm trước, trong đó các vụ bạo lực, hành hung người Do Thái đã tăng từ 105 vụ lên 241 vụ. Số liệu trên được công bố đúng thời điểm các nhà lãnh đạo thế giới đang tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Auschwits tại Ba Lan và gần 3 tuần sau vụ một tay súng Hồi giáo bắn chết 4 con tin người Do Thái tại một siêu thị ở thủ đô Paris.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.