Bản tin 20H: Hai phụ nữ bị đánh tơi tả vì nghi bắt cóc trẻ em

Hai người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em đã bị người dân giữ lại và hành hung. Ảnh cắt từ clip.
Hai người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em đã bị người dân giữ lại và hành hung. Ảnh cắt từ clip.
TPO - Nghi 2 người phụ nữ bắt cóc trẻ em, người dân ở Khu 1 xã Phú Minh (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đã bắt giữ và đánh đập họ mặc dù có sự can ngăn của chính quyền địa phương.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay (22/7), một áp thấp nhiệt đới ở khu vực Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 và có tên quốc tế là ROKE.  Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ Bắc; 118,7 độ kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 460km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.  Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng nữ tung tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài hai ngày trước. Về danh tính, chế tài xử lý người phụ nữ đăng tải thông tin này, lãnh đạo PC50 từ chối trả lời. Trước đó, một tài khoản Facebook đã đăng 5 hình ảnh trong một buổi diễn tập hàng không với dòng chữ “Mưa to quá máy bay rơi luôn… Thật là kinh khủng… Nội Bài này”. Trong ảnh có chiếc máy bay mô hình nằm ngang qua mương nước cùng với xe chữa cháy và hoạt động cứu nạn, cứu hộ. (Xem chi tiết)


Chiều 22/7, lãnh đạo UBND xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết trưa nay chị Bảy (40 tuổi) và Phúc (52 tuổi, đều là thành viên của HTX tình thương huyện Mỹ Đức) đến thôn Thái Phù bán tăm bông để gây quỹ tình thương. Khi đang hỏi thăm một cháu bé 5 tuổi để gặp người lớn thì bất ngờ bà nội cháu bé đuổi ra khỏi nhà và hô hoán hai chị bắt cóc trẻ em. Hàng trăm người dân trong thôn liền vây bắt và đánh hai phụ nữ này chảy máu, bầm tím khắp người. “Khi kiểm tra túi xách của hai người này thì chỉ có 50 túi tăm chứ không có thuốc mê và lá bùa như người dân đồn nhau. Do người dân hiểu lầm nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy”, lãnh đạo xã Mai Đình thông tin. Công an huyện Sóc Sơn đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trung bình mỗi tuần trên địa bàn ghi nhận khoảng 1.200 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH). Tích luỹ từ đầu năm đến nay, thành phố có hơn 6.000 trường hợp mắc, trong đó đã có 3 ca tử vong vì SXH. Ngoài 2 trường hợp ở quận Đống Đa và Ba Đình, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân nam 54 tuổi (ở Giáp Bát, quận Hoàng Mai) tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi vào ngày 14/7 tại nhà sau khi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và một bệnh viện khác. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Như vậy, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 16 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. (Xem chi tiết)


Do một số đối tượng công kích và tung tin vợ mình ngoại tình, Nguyễn Hữu Lân (SN 1970, ngụ xã Yên Tâm, huyện Yên Định) nổi cơn ghen đã đánh đập và đâm một nhát vào bụng chị Nguyễn Thị V. (SN 1973) khiến nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu. Sau khi gây án, Lân dùng dao tự sát nhưng bất thành. Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Một vụ không kích của Mỹ tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan ngày 21/7 đã làm 16 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Giới chức địa phương cũng như phái bộ NATO tại Afghanistan đã xác nhận vụ việc này. Theo thông báo của Chính phủ Afghanistan, vụ việc xảy ra trong một chiến dịch phối hợp của lực lượng Afghanistan và lực lượng quốc tế truy quét phiến quân Taliban tại khu vực Par Chawa thuộc huyện Gereshk. 


Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 22/7 tại bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra tại khu vực cách thành phố Udaipur khoảng 10 km, một chiếc xe buýt mất lái và bị lật khi tránh một xe máy. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để cứu chữa.

Ngày 22/7, mạng tin Economist cho biết, Ấn Độ sẽ nhận các trực thăng quân sự Kamov KA-226T đầu tiên của Nga sau 2 năm kể từ khi hợp đồng được ký kết. Phát biểu với truyền thông tại triển lãm hàng không MAKS 2017, Giám đốc điều hành tập đoàn nhà nước Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov xác nhận, việc cung cấp máy bay trực thăng quân sự Kamov cho Ấn Độ sẽ bắt đầu diễn ra trong vòng 2 năm kể từ khi ký kết hợp đồng này và số lượng máy bay có thể tăng lên trên 200 chiếc trong tương lai.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.