Bản tin 20H: Hải quân Nga sẽ đóng căn cứ thường trực tại Syria

Tàu tên lửa hành trình hạt nhân của Nga tại cảng Tartus. Ảnh: Sputnik.
Tàu tên lửa hành trình hạt nhân của Nga tại cảng Tartus. Ảnh: Sputnik.
TPO - Nga có kế hoạch bố trí căn cứ hải quân thường trực tại Tartus của Syria. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov tuyên bố như vậy tại cuộc họp ngày 10/10 của Ủy ban đối ngoại của Hội đồng Liên bang (Thượng viện). 

Ngày 10/10, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc tiến hành bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân khóa II của cái gọi là “thành phố Tam Sa”. Tuyên bố nêu rõ: Chính quyền thành phố Đà Nẵng một lần nữa hết sức lo ngại trước việc ngày 22/9/2016, phía Trung Quốc  đã tổ chức bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân khóa II của cái gọi là “thành phố Tam Sa”. Việc Trung Quốc tiến hành bầu cử ở khu vực thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng kiên quyết bác bỏ và phản đối mạnh mẽ hành động nêu trên, đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc không tái diễn những hành động tương tự. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về tình trạng nước mắm công nghiệp có nhiều loại hóa chất đang chi phối thị trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/10/2016. Theo đó, sáng 10/10, báo chí có bài "Nước + hóa chất = nước mắm công nghiệp", phản ánh tình trạng nước mắm công nghiệp có nhiều loại hóa chất trong thành phần với hàng trăm nhãn hàng khác nhau, đang chi phối thị trường. (Xem chi tiết)


Ngày 10/10, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền cho biết nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách để cứu cá và môi trường nước Hồ Tây, đơn vị này đang khẩn trương tiến hành vận chuyển, lắp đặt 4 hệ thống cung cấp khí oxy hòa tan trong nước công suất lớn, hiệu suất cao ở Hồ Tây. Hiện nay 1 hệ thống cung cấp khí oxy công suất lớn đầu tiên đã hoàn thành và đưa vào vận hành tại đường Nguyễn Đình Thi với vòi dẫn khí chạy dọc khu vực đường Thanh Niên. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, ngay sau khi đưa vào vận hành hệ thống sục khí này, lượng oxy hòa tan trong nước đã được cải thiện đáng kể, nồng độ oxy của nước Hồ Tây tăng lên nhanh chóng từ 0,1-0,5mg/l. Tại khu vực cấp khí, oxy hầu như đạt nồng độ bão hòa 6-8mg/l... Dự kiến 3 hệ thống còn lại sẽ được hoàn thành trước ngày 20/10. 


Sự cố tại thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, Quảng Nam) là bài học xương máu. Sự cố xảy ra ngay khi các hồ dưới còn dung tích để chứa, nếu sự cố xảy ra khi các hồ đó đã chứa tương đối nhiều vấn đề sẽ phức tạp và hậu quả không biết đến mức nào. Đây là nhận định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với các nhà máy thủy điện về công tác vận hành nhà máy thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2016, sáng 10/10. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang xuống chậm theo triều. Mực nước cao nhất ngày 9/10 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,68m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,31m. Từ ngày 11-20/10, do ảnh hưởng của kỳ triều cường, mực nước trên sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ lên nhanh. Nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp. Đặc biệt khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh. 


Vào khoảng 14 giờ ngày 10/10, tại tuyến đường sắt giao nhau với đường bộ (đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt làm một người tử vong. Nạn nhân được xác định là Đinh Văn Tiến (32 tuổi, ngụ Nam Định). Nghi vấn ban đầu nạn nhân có hành vi tự tử khi lao vào đoàn tàu. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h ngày 10/10, ông Nguyễn Khoa Toán (55 tuổi, trú đường Tôn Thất Cảnh, TP Huế) điều khiển xe máy kéo xe thô sơ phía trên chở 20 tấm tôn, lưu thông phía dưới cầu Lòn, đoạn qua đường Bùi Thị Xuân (TP Huế). Khi vừa qua khỏi cầu Lòn, ông Toán phát hiện một ôtô bán tải đang quay đầu nên thắng gấp để tránh xảy ra va chạm. Cú phanh bất ngờ khiến toàn bộ số tôn chở trên xe thô sơ phía sau lao tới đâm vào vùng thắt lưng ông Toán, cú đâm quá mạnh nên ông Toán không làm chủ được tay lái ngã nhào xuống đất, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Nga có kế hoạch bố trí căn cứ hải quân thường trực tại Tartus của Syria. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov tuyên bố như vậy tại cuộc họp ngày 10/10 của Ủy ban đối ngoại của Hội đồng Liên bang (Thượng viện). Ông Pankov cho biết các văn kiện cần thiết đã được soạn thảo và đang được các cơ quan chức năng liên quan thảo luận. Dự kiến các văn kiện này sẽ nhanh chóng được thông qua.


Ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong 1 vụ đánh bom xe liều chết gần 1 đồn cảnh sát ở Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 555 km về phía Nam. Một nguồn tin an ninh tỉnh Helmand giấu tên xác nhận vụ đánh bom trên là một phần trong chiến dịch tấn công phối hợp của Taliban khi lực lượng này đang tìm cách chiếm giữ thành phố Lashkar Gah. Tuy nhiên, lực lượng an ninh Afghanistan đang nỗ lực đẩy lui các cuộc tấn công của Taliban. 


Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga diễn ra vào hôm nay, ngày 10/10, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nikolai Pankov khẳng định: “Mục đích chính của việc bố trí hệ thống vũ khí đáng gờm này ở Syria là bảo vệ căn cứ quân sự của chúng ta tại quốc gia Trung Đông này”. Trước đó, hôm 4/10, Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận việc triển khai phiên bản nâng cấp S-300V4 của hệ thống tên lửa phòng không S-300 đến bảo vệ căn cứ hải quân Tartus và tàu chiến Nga ngoài khơi Syria. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG