Bản tin 20H: Hàn Quốc lên phương án tấn công phủ đầu Triều Tiên

Bích kích pháo của Hàn Quốc được triển khai ở thành phố biên giới Paju, gần Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền. (Nguồn: Xinhuanet)
Bích kích pháo của Hàn Quốc được triển khai ở thành phố biên giới Paju, gần Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền. (Nguồn: Xinhuanet)
TPO - Ngày 30/1, Quân đội Hàn Quốc đã thiết lập khái niệm tác chiến, trong đó đề cập khả năng tấn công trước trong tình huống nguy cấp, nhằm đối phó với những đe dọa về hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Khoảng  14h15 chiều 30/1, chiếc xe cần cẩu nặng hàng chục tấn mang biển số 50LA-2135 đang đưa các khối đá bê tông lớn để thử tải tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên cách ngã tư Bình Thái khoảng 300m thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ mất thăng bằng rồi đổ sập xuống. Phần tay cẩu dài hàng chục mét ngã đè vào hàng cây xanh trên tuyến xa lộ Hà Nội khiến nhiều người đi đường một phen hoảng hồn. Sự cố khiến người điều khiển cần cẩu bị thương phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Chiều nay 30/1, ba thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đá tự nhiên tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh đã được tìm thấy. Đến 13h15 ngày 30/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân gồm ông Nguyễn Văn Đình (66 tuổi), Nguyễn Văn Nguyện (33 tuổi, cùng quê Nam Định) và Phạm Văn Đôn (20 tuổi, trú huyện Vân Đồn, Quảng Ninh). Các công nhân trên đều đang làm việc cho Công ty Ngọc Trai. Trước đó, vào đêm 29/1, đất đá trên núi sạt lở vùi lấp khu lán trại, 3 công nhân đã bị đất đá vùi lấp. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 30/1, lực lượng chống buôn lậu Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1), Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu (C74-Bộ Công an) và Cục Hải quan Hà Nội tiến hành kiểm tra, phát hiện 6 vali ký gửi của 3 đối tượng có chứa khoảng 180kg nghi vấn là ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi. Số ngà voi trên được vận chuyển từ Angola về Việt Nam qua đường hàng không trên chuyến bay VN680, chuyển tiếp từ Malaysia về Sân bay quốc tế Nội Bài.


Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang cơ sở lò mổ bò bơm nước vào bụng bò để tăng trọng lượng. Tại hiện trường, đường ống dẫn nước, có chiều dài khoảng 1,5m, bơm nước trực tiếp vào miệng bò cho đến khi toàn thân bò đã trương lên. Theo lời khai của những công nhân ở đây, thủ thuật này biến bò gầy thành béo và "phù phép" cho mỗi con tăng trọng từ 20-30kg.


Khoảng 15h50 chiều 30/1, chiếc xe máy BKS 38C1-064.32 do 1 người đàn ông điều khiển chở theo bé trai khoảng 5 tuổi lưu thông trên đường ĐT 743 theo hướng ngã tư 550 đi vòng xoay An Phú, tỉnh Bình Dương. Khi đến đoạn qua khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe container lưu thông chiều ngược lại. Cú va chạm khiến hai người cùng chiếc xe máy ngã xuống đường, người đàn ông không may lọt vào gầm và bị bánh xe container cán qua người chết tại chỗ, bé trai đi cùng may mắn thoát nạn, được người dân đưa vào lề đường sau đó. (Xem chi tiết)


Ngày 30/1, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ USS Curtis Wilbur đã di chuyển vào khu vực 12 hải lý xung quanh một hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trái phép ở Biển Đông, trong một động thái mà Lầu Năm Góc khẳng định là nhằm thách thức các nỗ lực hạn chế quyền tự do đi lại. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, đại tá Jeff Davis cho hay không có tàu nào của quân đội Trung Quốc xuất hiện ở khu vực gần USS Curtis Wilbur khi tàu này tiến hành hoạt động trên gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.


Ngày 29/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Canada Stephane Dion đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tại cuộc hội đàm thường niên diễn ra ở thành phố Quebec của Canada, Ngoại trưởng Dion khẳng định nước này sẽ vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu IS sau khi cho rút phi đội 6 máy bay CF-18 khỏi Syria.


Ngày 30/1, Quân đội Hàn Quốc đã thiết lập khái niệm tác chiến, trong đó đề cập khả năng tấn công trước trong tình huống nguy cấp, nhằm đối phó với những đe dọa về hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết nếu phát hiện được những dấu hiệu cho thấy tên lửa của Triều Tiên đang nhắm vào Hàn Quốc thì sẽ triển khai ngay khái niệm tác chiến 4D, giáng đòn phủ đầu. Theo khái niệm này, quân đội sẽ tiến hành thăm dò bằng vệ tinh và máy bay trinh sát không người lái, sau đó truy tìm tên lửa của đối phương trên biển và đất liền bằng radar, đánh chặn bằng tên lửa Patriot, nhằm giảm thiểu thiệt hại.


Chiều 30/1, một chiếc máy bay cứu hỏa đã rơi trên núi thuộc tỉnh Nam Jeolla, cách thủ đô Seoul khoảng 260km về phía Tây Nam, làm viên phi công thiệt mạng. Tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay này đang trên đường tới nơi tập kết chuẩn bị làm nhiệm vụ và viên phi công là người duy nhất trên máy bay lúc đó. Nhà chức trách Hàn Quốc đang xác định nguyên nhân vụ việc. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, khu vực trên có nhiều sương mù. Lính cứu hỏa và một đội tìm kiếm đã được cử đến hiện trường.

MỚI - NÓNG