Bản tin 20H: Hàn Quốc tự tin đối phó được MERS

Kiểm tra thân nhiệt của các học sinh tiểu học ở thủ đô Seoul nhằm ngăn chặn lây nhiễm MERS. (Nguồn: THX/TTXVN)
Kiểm tra thân nhiệt của các học sinh tiểu học ở thủ đô Seoul nhằm ngăn chặn lây nhiễm MERS. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Trong buổi gặp các nhà ngoại giao nước ngoài và lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức tại Seoul ngày 12/6, quyền Thủ tướng Hàn Quốc Choi Kyung-hwan khẳng định nước này hoàn toàn có thể đối phó với sự bùng phát của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).

Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long vừa có đề xuất Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài (Tây Ninh) theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao). Tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài có tổng mức đầu tư dự án là gần 30.000 tỷ đồng, vận tốc thiết kế 100km/giờ, quy mô phân kỳ với bề rộng là 17m.


Thông tin từ nhà chức trách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào sáng 12/6 cho biết, vừa xảy ra vụ khách hành hung nhân viên hàng không, gây mất trật tự tại nhà ga hành khách quốc tế, ảnh hưởng đến giờ khởi hành chuyến bay. Lúc 8h40 ngày 11/6, không chịu gửi xe nôi trên chuyến bay từ TP HCM đi Singapore của hãng hàng không Vietjet Air, nữ hành khách khi ra máy bay đã chạy xộc vào phía trong, đạp vào đùi nam nhân viên hàng không. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h30 ngày 11/6, xưởng sản xuất thú nhồi bông Minh Hồng tại làng nghề may Thượng Hiệp - xã Tam Hiệp - huyện Phúc Thọ (Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều thú nhồi bông thành phẩm. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu nhận định có thể do chập điện. (Xem chi tiết)


Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra lúc 13h ngày mai (13/6). Đây là một trận đấu rất được nhiều người chờ đợi. Để mua một cặp vé có vị trí trên khán đài VIP trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar trong trận bán kết SEA Games 28, bạn có thể mất khoảng 550 đô la Singapore, tương đương khoảng 9 triệu VNĐ. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết trong số gần 4 triệu tấn thép nhập khẩu từ đầu năm đến nay, có tới hơn 2,3 triệu tấn nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá hơn 1,2 tỷ USD. Con số này đã tăng gần 80% về lượng và 45% về giá trị so với năm trước. Đáng lưu ý, trong số thép nhập từ Trung Quốc, có lượng lớn thép bán dưới dạng "thép hợp kim," chứa nguyên tố Bo, crôm... nên khi nhập khẩu vào Việt Nam không phải chịu thuế, giá bán rẻ hơn thép sản xuất trong nước.


Ngày 12/6, tại trụ sở Bộ Công Thương, Tổng cục Năng lượng Việt Nam và đơn vị hỗ trợ năng lượng GIZ đã ký kết thỏa thuận thực hiện Dự án Hỗ trợ mở rộng quy mô điện gió tại Việt Nam. Dự án này có giá trị 6,9 triệu euro, được triển khai đến năm 2018. Dự án thực hiện trên ba mảng lớn xây dựng khung chính sách và pháp lý để phát triển điện gió; nâng cao năng lực cho đơn vị liên quan, các công ty điện; chuyển giao công nghệ và hợp tác công nghệ với các đối tác Việt Nam.


Trong buổi gặp các nhà ngoại giao nước ngoài và lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức tại Seoul ngày 12/6, quyền Thủ tướng Hàn Quốc Choi Kyung-hwan khẳng định nước này hoàn toàn có thể đối phó với sự bùng phát của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nhấn mạnh rằng không có lý do gì để quá lo ngại về tình hình dịch bệnh này. Trong ngày 12/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm một trường hợp tử vong và 4 trường hợp nhiễm MERS.


Ngày 12/6, máy bay Airbus A330 mang số hiệu MH148 của hãng hàng không Malaysia Airlines cất cánh từ sân bay Melbourne lúc 2h16 ngày 12/6 (giờ địa phương) đang trong hành trình đến Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia thì bỗng nhiên động cơ máy bay bốc cháy chỉ vài phút sau khi cất cánh. Ngay lập tức, các phi công đã xả nhiên liệu ra khỏi máy bay rồi quay trở lại hạ cánh xuống sân bay Melbourne. Máy bay đã hạ cánh an toàn vào khoảng 15h. (Xem chi tiết)


Giới chức Trung Quốc đã bắt giữ 9 người nước này vì tung tin đồn trên mạng nói rằng một số sĩ quan quân đội đã tham gia các cuộc biểu tình, làm tổn hại đến hình ảnh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). 9 đối tượng trên đã sử dụng các trang tiểu blog (micoblog) và những ứng dụng nhắn tin qua điện thoại của Trung Quốc để "tung tin đồn" liên quan đến quân đội, vu khống các sĩ quan và cáo buộc sai sự thật rằng các binh lính có dính líu đến các cuộc biểu tình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.