Bản tin 20H: Hàng nghìn người biểu tình phản đối triển khai THAAD ở Hàn Quốc

Những người tham gia cuộc biểu tình. Ảnh: Yonhap.
Những người tham gia cuộc biểu tình. Ảnh: Yonhap.
TPO - Hàng nghìn người Hàn Quốc ngày 24/6 đã tuần hành gần Đại sứ quán Mỹ tại trung tâm thủ đô Seoul nhằm yêu cầu ngừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở nước Đông Bắc Á này. 

Chiều 24/6, Bộ GD&ĐT tổ chức cuộc họp báo thông báo kết thúc công tác coi thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định, phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ được giữ ổn định về cơ bản cho những năm sắp tới. (Xem chi tiết)


Sau dừng thi công dự án bãi đỗ xe để kiểm tra toàn bộ hiện trạng, rà soát hồ sơ lưu trữ và tìm kiếm tấm bia đá tại khu vực nghi là lăng mộ vợ vua Tự Đức (thuộc khu vực 3, phường Thủy Xuân, Huế), đến chiều 24/6, tại khu vực dự án, cơ quan chức năng đã tìm được tấm bia đá thể nội dung đây là mộ phần của một người vợ vua nhà Nguyễn, nhưng chưa rõ đời vua nào. Thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, tấm bia đá cổ được khắc chữ Hán, với nội dung: “Tiền triều tài nhân Cửu giai Lê Thị Thụy thục thuận chi mộ”. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL). Trước khi được bổ nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ VHTTDL, bà Trịnh Thị Thủy từng giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc sau đó là Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở từ tháng 9/2014. Bà Thủy cũng là người theo đuổi các đề án, nghị định quản lý lễ hội và nhiều lần khẳng định: Ngành sẽ tham mưu cho các cấp chính quyền xử lý nghiêm sai phạm, đặc biệt là tổ chức không phép các lễ hội có yếu tố bạo lực nhằm chấn chỉnh hoạt động tổ chức và quản lý các lễ hội truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh cho người dân tham gia lễ hội. Bà cũng là người kiên quyết dừng các lễ hội chọi trâu mới, trá hình và không xin phép thời gian vừa qua. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày mai (25/6) kiểu thời tiết oi bức vẫn duy trì ở miền Bắc, với mức 35-36 độ C. Từ đêm mai, khối không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống Bắc Bộ, gây mưa to và giông cho các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai; sau đó lan rộng ra các khu vực khác. Từ ngày 26/6, trời miền Bắc chuyển mát, nhiệt độ giảm 2-3 độ C, phổ biến 30-33 độ C. Trong khi đó, miền Trung bước sang ngày nắng nóng thứ 5 liên tiếp trên diện rộng từ Thanh Hoá đến Phú Yên, với mức nhiệt cao 36-38 độ C. Hình thái này còn kéo dài trong 2-3 ngày tới. (Xem chi tiết)


Vào lúc 9h ngày 24/6, tại sông Đăk Bla, TP Kon Tum đã xảy ra vụ lật thuyền đánh cá, khiến hai bố con tử vong. Nạn nhân là ông A Dot (42 tuổi, ngụ tại thôn Kon Rờ Bàng , xã Vinh Quang, TP Kon Tum) và cháu A Đim, 6 tuổi. Hiện các lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của cháu A Đim và đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm thi thể ông A Dot. (Xem chi tiết)


Công an Đồng Nai đã tạm giữ V.K.Đ (22 tuổi), N.T.L (24 tuổi) và N.Q.D (22 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do bị một thanh niên dùng chân đạp vào xe nên 3 đối tượng trên đã đuổi theo, chặn đầu rút dao đâm chém khiến Nguyễn Minh Quân (28 tuổi) tử vong còn Trần Viết Đức (30 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành) trọng thương. (Xem chi tiết)

Hàng nghìn người Hàn Quốc ngày 24/6 đã tuần hành gần Đại sứ quán Mỹ tại trung tâm thủ đô Seoul nhằm yêu cầu ngừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở nước Đông Bắc Á này. Ước tính khoảng 4.000 người đã tham gia tuần hành tại Seoul Plaza, đây là con số người biểu tình lớn nhất kể từ khi Hàn Quốc và Mỹ nhất trí triển khai THAAD.  Tiếp đó, những người biểu tình đã di chuyển đến Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Seoul, bao quanh tòa nhà của phái bộ ngoại giao này trước khi rời đi để tiếp tục tuần hành phản đối. Những người biểu tình cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc Hàn Quốc phải triển khai THAAD. Theo họ, việc triển khai hệ thống này là không cần thiết cho hoạt động phòng thủ trên bán đảo Triều Tiên. 


Nga đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với chính quyền tỉnh Latakia, đánh dấu trường hợp đầu tiên quân đội nước này thực hiện cam kết này trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria. Sputnik dẫn lời Alexander Vorontsov, thành viên của trung tâm hòa giải Syria của Nga tại tỉnh Latakia, tuyên bố, thỏa thuận này trở thành trường hợp đầu tiên quân đội Nga ký hiệp định ngừng bắn với chính quyền tỉnh ở Syria. Theo giải thích của ông Vorontsov, cái thỏa thuận trước đây chỉ được ký với từng khu vực riêng biệt. (Xem chi tiết)


Trong một tuyên bố mới đây, Lầu Năm Góc cho biết đã ký kết hợp đồng trị giá hơn nửa tỷ USD để chế tạo tàu chiến mới cho quân đội Mỹ. Sputnik dẫn thông cáo báo chí ngày thứ Sáu (23/6) của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, công ty đóng tàu hàng đầu của Mỹ Austal USA, có trụ sở ở Mobile, tiểu bang Alabama, vừa nhận được hợp đồng trị giá hơn 584 triệu USD từ Lầu Năm Góc để chế tạo một tàu chiến đấu tuần duyên mới (LCS) cho Hải quân Mỹ. LCS là lớp tàu đầu tiên của thế hệ tầu nổi mới của Hải quân Mỹ. Tàu LCS là mẫu tàu chiến cao tốc, có khả năng cơ động cao, có khả năng kết nối mạng tác chiến trên biển. (Xem chi tiết)


Số người bị vùi lấp và mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra sáng nay (24/6) tại huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên, của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh và lên tới con số 141 người. Ngoài ra, theo Tân Hoa Xã, còn 46 ngôi nhà đang bị vùi dưới đống đất đá. Huyện Mậu hiện đã được đặt trong tình trạng cần cứu trợ thiên tai khẩn cấp với mức độ thiệt hại địa chất cấp I - cấp rất nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG