Bản tin 20H: Hơn một tháng nữa mới khắc phục xong sự cố cáp AAG

Đây là lần thứ hai trong năm 2017 tuyến cáp quang biển quốc tế AAG gặp sự cố. (Nguồn ảnh: Internet)
Đây là lần thứ hai trong năm 2017 tuyến cáp quang biển quốc tế AAG gặp sự cố. (Nguồn ảnh: Internet)
TPO - Chiều 22/2, đại diện một nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước cho  biết, phải tới ngày 27/3, sự cố trên tuyến cáp quang biển AAG mới được khắc phục xong.

Chiều ngày 22/2, cơ quan chức năng thông tin đã xác định thêm danh tính của nạn nhân thứ hai tử vong trong vụ nổ xe khách kinh hoàng đêm 21/2 tại tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân thứ 2 là Nguyễn Văn Công (1962, quê Thái Nguyên), là hành khách đi xe. Trước đó, nạn nhân tử vong đầu tiên được xác định là Dương Văn Trung (24 tuổi, quê huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) hiện đang trú tại Quảng Ninh. Hiện cơ quan chức năng nghi vụ nổ xe do có bom mìn. (Xem chi tiết)


Trong vụ việc Formosa, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) xác định, ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Thông tin trên được đưa ra tại kỳ họp thứ 11 của UBKT T.Ư. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư chủ trì kỳ họp. (Xem chi tiết)


Từ ngày 1/3, UBND TP Hà Nội chính thức áp dụng thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác đối với các chức danh lãnh đạo tại 9 sở ngành, quận huyện. Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, đối tượng áp dụng thí điểm gồm các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố; Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện thí điểm. 9 đơn vị được áp dụng khoán xe công gồm Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội; các quận huyện như Hà Đông, Long Biên, Thanh Trì, Gia Lâm. (Xem chi tiết)


Theo các thông tin về thiết kế dự án, mỗi đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông có 4 toa, sức chứa tối đa 1.326 người. Lưu lượng vận chuyển tối đa 57.000 người/giờ, tương đương 1,02 triệu người mỗi ngày. Tàu có tốc tối đa 80 km/giờ. Với chiều dài 13,05 km (đường sắt đôi, khổ 1,435m), dừng tại 12 nhà ga, thời gian chạy từ Cát Linh đến Hà Đông gần 24 phút. Thông tin từ đại diện Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) ngày 22/2 cho hay, để vận hành 13km tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông sẽ có trên 600 nhân lực (khoảng 50 người phục vụ 1km). (Xem chi tiết)


Sáng 22/2, người dân xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện trên sông Âm có nhiều xác cá chết nổi trên mặt nước. Cụ thể, tại biên bản xác minh sự việc của chính quyền địa phương và ngành chức năng ghi nhận xác các chết xuất hiện trên đoạn sông giáp danh từ huyện Lang Chánh đến khu vực làng Đắm, xã Vân Am. Có nhiều loài cá chết (khoảng gần 4 tạ) chưa rõ nguyên nhân. Hiện chính quyền địa phương, ngành chức năng đã khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết; tiến hành xác minh nguyên nhân gây nên hiện tượng. (Xem chi tiết)
Ngày 22/2, TAND TP Hà Nội tuyên án với 4 bị cáo trong vụ tham nhũng tại Cty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Trong đó có 3 bị cáo lĩnh án về tội tham ô tài sản gồm Trần Văn Liêm (SN 1955) – nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines nhận án tử hình; Giang Kim Đạt (SN 1977) – nguyên Quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines nhận án tử hình; Trần Văn Khương (SN 1950) – nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines lĩnh án tù chung thân. Bố đẻ của Giang Kim Đạt là bị cáo Giang Văn Hiển nhận 12 năm tù về tội rửa tiền khi giúp con trai mình hợp thức hóa tiền tham ô. Về phần dân sự, các bị cáo phải bồi thường hơn 260 tỷ đồng cho nguyên đơn dân sự là Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy (Vinashin). (Xem chi tiết)

Ngày 22/2, HĐQT Công ty cổ phần bóng đá Long An đã bổ nhiệm ông Phan Văn Giàu làm HLV trưởng CLB Long An. Ông Phan Văn Giàu sẽ thay thế HLV Ngô Quang Sang, người vừa nhận án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá 3 năm của Ban Kỷ luật VFF, dẫn dắt CLB Long An. Theo đó, ông Phan Văn Giàu sinh năm 1975, là anh trai cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam và CLB Long An Phan Văn Tài Em, đồng thời cũng là trợ lý của HLV Ngô Quang Sang. (Xem chi tiết)


Chiều 22/2, đại diện một nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước cho  biết, phải tới ngày 27/3, sự cố trên tuyến cáp quang biển AAG mới được khắc phục xong. Cụ thể, theo lịch trình sửa chữa dự kiến, tàu sửa cáp sẽ tới vị trí cáp bị lỗi vào lúc 16 giờ 4 phút ngày 23/3. Mối hàn đầu tiên được thực hiện vào 6 giờ 4 phút ngày 25/3, thời gian thực hiện mối hàn cuối cùng vào lúc 16 giờ 4 phút ngày 27/3. Khi đó toàn bộ dung lượng đi quốc tế trên tuyến cáp AAG sẽ được phục hồi. Như vậy, kể từ thời điểm sự cố xảy ra vào chiều 18/2, mất hơn một tháng thì sự cố mới được khắc phục. 


Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 35 đối tượng tình nghi thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong cuộc đột kích bất ngờ diễn ra tại nhiều điểm trong thành phố Istanbul ngày 22/2.
 Cảnh sát đã tiến hành các cuộc tấn công đồng thời tại 41 điểm trong toàn thành phố. Ngoài bắt giữ 35 đối tượng trên, nhà chức trách đã thu được một số tài liệu liên quan đến IS, tổ chức Hồi giáo từng bị cáo buộc gây ra ít nhất một nửa trong số các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 18 tháng qua.

Một vụ nổ vừa xảy ra gần công ty buôn bán vật liệu nổ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc khiến 3 người thiệt mạng, 21 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào lúc 6h30 sáng ngày 22/2 ở thành phố Linghai, tỉnh Liêu ninh, khi công ty kỹ thuật đang xử lý một số vật liệu nổ bị bắt lửa. Theo SCMP, công ty trên chuyên kinh doanh vật liệu nổ. Chính quyền địa phương đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG